Không khí “Xuân và tuổi trẻ” sôi nổi tại Huyện đoàn Nhà Bè

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 09:05:00 25/01/2021

TNV - Ngày 24/01, Huyện đoàn Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Chương trình “Xuân và Tuổi trẻ” và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). 

Tham dự hoạt động có các đồng chí đại biểu: Mai Kim Tuyền, Phó Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh; Trần Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện; Nguyễn Thanh Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Đỗ Minh Toàn, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin Huyện; Trương Thành Lanh, Phó Trưởng Công an Huyện; Lâm Nhật Tú, Phó Trưởng Phòng Nội vụ Huyện; Trung tá Phạm Trí Hữu, Đội phó Đội CSGT Trật tự, Công an huyện Nhà Bè; Đinh Tấn Kha, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao; Lê Thị Xuân, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Xuân tình nguyện Khoa Thủy sản trường ĐH Nông lâm TP. Hồ Chí Minh; Lê Nguyễn Lam Ngọc, Đội trưởng Đội hình “Xuân an vui” trường ĐH Quốc tế; Trịnh Hoàng Hiệp, Đội trưởng Đội hình Sáng 2, thành viên Ban Chỉ huy Chiến dịch Xuân tình nguyện trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh; Lê Văn Quốc Diện, Chỉ huy phó Chiến dịch Xuân tình nguyện Khoa Nhân văn trường ĐH Tôn Đức Thắng; Nguyễn Thanh Tuấn, Huyện Ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Huyện; các cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và đặc biệt là sự tham dự của hơn 300 chiến sĩ xuân tình nguyện của các trường Đại học, Cao đẳng trên mặt trận Huyện Nhà Bè.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Huyện Ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Huyện Nhà Bè trao bảng tượng trưng của chương trình “Xuân và tuổi trẻ” cho cơ sở đoàn trực thuộc tại 07 xã, thị trấn.

Chương trình “Xuân và tuổi trẻ” của Huyện đoàn Nhà Bè không những phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, mà còn tạo môi trường để tuổi trẻ Nhà Bè rèn luyện nhân cách, năng lực, phát huy tinh thần dấn thân, vì cộng đồng xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong chương trình, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã vận động kinh phí từ các nguồn xã hội hóa để trao tặng cẩm nang tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy cho Đoàn thanh niên 07 xã, thị trấn; trao quà bảo trợ cho 10 em đội viên tiêu biểu, vượt khó học giỏi, trị giá 90 triệu đồng; trao tặng 52 phần quà tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các hộ chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn Huyện Nhà Bè.

Đồng chíMai Kim Tuyền, Phó Trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh (bìa trái); đồng chí Trần Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Xã Hiệp Phước (bìa phải); đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Huyện Ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Huyện Nhà Bè tại Lễ khởi công xây dựng sân chơi thiếu nhi Xã Hiệp Phước.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Huyện Ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Huyện Nhà Bè cho biết:Hòa cùng không khí đoàn viên thanh niên cả nước đang sôi nổi tổ chức nhiều đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Huyện đoàn Nhà Bè cũng thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực như: bảo trợ 10 em đội viên tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng sân chơi thiếu nhi; xây dựng 01 căn nhà tình bạn trao tặng cho cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức ít nhất 09 ngày “Thứ 7 tình nguyện”, vận động ít nhất 900 người dân cài đặt ứng dụng “Nhà Bè trực tuyến”; Phát và truyên truyền 9.000 ấn phẩm về Luật xây dựng gắn với thực hiện Chỉ thị 23 của Thành ủy trên địa bàn Huyện; ít nhất 09 ngày Lao động cộng sản gắn với thực hiện chỉ thị số 19 của Thành ủy; ra mắt 01 mô hình thanh niên làm kinh tế; thành lập ít nhất 01 chi đoàn, chi hội ngoài nhà nước; phát triển mới 500 đoàn viên, gắn với Lớp đoàn viên kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn; nâng cấp, sửa chữa phòng truyền thống Huyện Đoàn; tuyên dương ít nhất 09 gia đình cán bộ đoàn tiêu biểu; 09 chi đoàn 3 chủ động tiêu biểu và 09 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu cấp Huyện, với tổng kinh phí thực hiện hơn 500 triệu đồng từ nguồn lực xã hội hóa”.

Lễ kết nạp đoàn viên mới – Lớp Đoàn viên 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Đặc biệt, sau khi kết thúc Lễ phát động, các đội hình tình nguyện sẽ ra quân thực hiện đồng loạt các công trình, phần việc thiết thực như: Dâng hương và tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới – Lớp Đoàn viên 90 năm Ngày thành lập Đoàn tại Bia tưởng niệm xã Phú Xuân; xóa điểm tồn động ráctại Khu vực Ấp 1, xã Phú Xuân; khởi công xây dựng sân chơi thiếu nhi tại Trung tâm Văn hóa xã Hiệp Phước; Tổ chức khám bệnh theo dõi sức khỏe; thăm và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã Phước Lộc và xã Hiệp Phước; trao tặng và lắp đặt bộ dụng cụ rửa tay sát khuẩn công cộng phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu vực đông người và Chợ Phước Lộc; thăm và tặng quà cựu Cán bộ Đoàn, Cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn; sơn mới khu nhà trọ cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết;…

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ thêm, để thực hiện được nhiều công trình phần việc ý nghĩa trên, bên cạnh sự nỗ lực, đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia tổ chức thực hiện của các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn Huyện, còn nhờ sự quan tâm chỉ đạo, từ Ban Thường vụ Thành đoàn; Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện; sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo các đơn vị, phòng ban, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể Huyện, cùng sự đồng hành từ các đơn vị trong và ngoài Huyện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Huyện Ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Huyện Nhà Bè; đồng chí Hồ Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND Xã Hiệp Phước tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ở tại Xã Hiệp Phước.

Mùa Xuân là khởi đầu của năm mới, là dịp để mọi người sum vầy, chia sẻ yêu thương bên mâm cơm gia đình. Tiết Xuân luôn mang đến không khí vui tươi, hạnh phúc cho muôn nơi, nhưng còn đó không ít những hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn, những người con tha hương nơi đất khách chưa đủ điều kiện về thăm lại quê nhà.

Chính vì lẽ đó, chương trình “Xuân và tuổi trẻ” của Huyện đoàn Nhà Bè với nhiều hoạt động ý nghĩa, đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ đến với cộng đồng xã hội, góp phần mang mùa xuân yêu thương, ấm áp đến với mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp xã hội. Đó cũng là truyền thống tốt đẹp, một lối sống có trách nhiệm, đậm tính nhân văn của tuổi trẻ vùng đất Nhà Bè anh dũng, bất khuất trong chiến tranh và kiên cường, chủ động hội nhập, tiến lên trong thời kỳ đổi mới.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam