Sinh viên Hà Nội chung tay hỗ trợ giải cứu nông sản Hải Dương

Giới trẻ, Nhật ký tình nguyện | 10:35:00 03/03/2021

TNV - Từ ngày 24-26 tháng 2 vừa qua, các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản Hải Dương do Thành Đoàn Hà Nội triển khai đã thu hút đông đảo sinh viên các trường tham gia. Đây là những hoạt động nhằm hỗ trợ bà con nông dân tại một số địa phương vượt qua khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản bị tồn đọng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Các bạn thanh niên hỗ trợ vận chuyển nông sản tại điểm tập kết

Để hỗ trợ người dân Hải Dương vận chuyển nông sản, bắt đầu từ 5h30 sáng ngày 24/2, 30 xe bán tải trực thuộc CLB xe bán tải địa hình Việt Nam (PVC Club) - CLB trực thuộc Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các bạn sinh viên tình nguyện từ các trường đại học trên địa bàn thành phố như: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Công đoàn,... và đoàn viên quận Hai Bà Trưng đã có mặt tại trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội  để sắp xếp nông sản lên xe chuyển về các điểm tiêu thụ giúp người nông dân Hải Dương. Toàn bộ nông sản được CLB xe bán tải địa hình Việt Nam hỗ trợ vận chuyển miễn phí.

Là một trong những đơn vị tiên phong trong công tác tình nguyện, hỗ trợ giúp đỡ “giải cứu” nông sản của tỉnh Hải Dương, Hội Sinh viên trường đại học Kinh tế Quốc dân đã cử rất nhiều các tình nguyện viên giúp đỡ, đồng thời, trường cũng là một trong những nơi tập kết nông sản chính trong chiến dịch lần này.

Chia sẻ về hoạt động này, đồng chí Lê Huy Hoàn, chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh: Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, nêu cao tinh thần “tương thân tương ái”. Hội Sinh viên NEU mong rằng những nỗ lực trên sẽ giúp bù đắp phần nào thiệt hại cho người dân Hải Dương trong thời gian qua và mong rằng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để tất cả chúng ta có thể trở lại với cuộc sống bình thường.

“Vừa qua sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đã góp phần trong công tác vận chuyển nông sản về điểm tiêu thụ, giải cứu nông sản giúp bà con Hải Dương. Chúc nhân dân Hải Dương vượt qua khó khăn, sớm ổn định tình hình, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn đồng cảm, sẵn sàng cùng Hải Dương và địa phương khác khắc phục khó khăn do COVID-19 gây ra”, đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu.

Một số hình ảnh trong những ngày hoạt động:

Các bạn sinh viên trường Kinh tế Quốc dân tích cực hỗ trợ vận chuyển nông sản 

Hàng tấn nông sản đang tích cực được vận chuyển đến các điểm tiêu thụ tại Hà Nội

Nông sản Hải Dương check-in tại “tòa nhà Thế Kỉ” nổi tiếng của NEU

Quỳnh Anh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam