Đoàn trường ĐH Kinh tế Quốc dân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Giới trẻ | 15:10:00 24/03/2021

TNV - Sáng nay 24/3, Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đồng chí Trần Quang Hưng - Phó bí thư Thành đoàn Thành phố Hà Nội; PGS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân cùng các thế hệ cán bộ Đoàn trường qua các thời kỳ.

TS. Nguyễn Bích Ngọc, Bí thư Đoàn trường trình bày diễn văn kỷ niệm

Trình bày diễn văn kỷ niêm, TS. Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên BCH Thành đoàn Thành phố Hà Nội, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ôn lại truyền thống vẻ vang của quá trình hình thành, phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời nêu rõ: các cấp bộ Đoàn và sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân luôn khẳng định là lớp thanh niên trung thành với Đảng, sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc, có trách nhiệm với xã hội trên các phương diện học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, sáng tạo, có ý chí vươn lên, xung kích, tình nguyện.

Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Hà Nội, Đảng uỷ ban giám hiệu trường đại học Kinh tế quốc dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đại học Kinh tế quốc dân được chăm lo, xây dựng từng bước lớn mạnh về mọi mặt: số lượng Đoàn viên (cả 4 khóa):là  21.963 đoàn viên sinh viên, 456 Chi đoàn trực thuộc LCĐ và 25 Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường; 15 Câu lạc bộ/Tổ/Đội trực thuộc Đoàn trường. 27 Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường; 5 Uỷ viên ủy ban Kiểm tra Đoàn trường, 294 Uỷ viên Ban chấp hành Liên Chi đoàn.

Đoàn trường không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn và các công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển. Cùng với đó, các hoạt động xung kích hội nhập quốc tế được triển khai hiệu quả; phong trào “Đồng hành với thành niên lập thân, lập nghiệp” được đoàn trường chú trọng. Đoàn trường cùng tích cực triển khai phong trào "Tôi yêu Hà Nội", cuộc vận động "5 tiết kiệm" góp phần xây dựng một thế hệ trẻ văn minh, thanh lịch và hiện đại.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Đoàn trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định và nghi lễ trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Đoàn trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng Nhất cho đoàn TNCS trường ĐH Kinh tế Quốc dân vì đã có những thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập, đóng góp lớn vào quá trình xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chúc mừng những thành tích mà Đoàn trường đã đạt được, nhất là những năm gần đây. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ niềm vui, tự hào vì được trở về nơi đã từng học tập, công tác. Đồng thời khẳng định vị thế của trường ĐH Kinh tế quốc dân trong khối trường đại học Việt Nam nói riêng và trong khu vực nói chung.

PGS.TS. Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Bích Ngọc, Bí thư Đoàn trường tặng quà lưu niệm tri ân cán bộ Đoàn các thời kỳ

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, PGS.TS. Phạm Hồng Chương cũng đã động viên và chúc mừng Đoàn TNCS nhà trường đã có những thành tích xuất sắc và nhận Huân chương lao đông hạng nhất của Chủ tịch nước. Đồng thời kỳ vọng cán bộ, đoàn viên nhà trường hãy phát huy những kết quả đã đạt được để tô thắm hơn nữa truyền thống của tuổi trẻ nhà trường.

Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường và thường trực Đoàn trường đương nhiệm đã tặng quà lưu niệm tri ân các cán bộ đoàn qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thu Trang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam