Hà Nội: Xác định hoa, cây cảnh là sản phẩm chủ lực trong xây dựng nông thôn mới

Doanh nhân, Hội nhập | 16:00:00 23/04/2021

TNV - Sáng ngày 23/4, Sở NN&PTNT Hà Nội chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển hoa cây cảnh - ngành kinh tế sinh thái trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Việc phát triển hoa cây cảnh không những bảo vệ môi trường sinh thái sáng - xanh - sạch đẹp mà còn là một mũi nhọn kinh tế gia tăng thu nhập để nâng cao đời sống của người dân, góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.

Chương trình hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ. 

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông htôn mới và đô thị văn minh của Thành ủy Hà Nội Chương trình số 04/CTr-TU, thì việc phát triển hoa cây cảnh trở thành ngành kinh tế sinh thái là nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời khuyến khích ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm bên cạnh đó rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ ngành, tổ chức doanh nghiệp. Cũng theo đề xuất của Bộ NN&PTNT trong thời gian tới cần sớm có sự phối hợp với các tỉnh, thành phố tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển trong lĩnh vực hoa cây cảnh.

Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn Hà Nội  Ông Nguyễn Văn Chí cho biết, chương trình xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2020 có 12 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới /18 huyện, thị xã  ngoại thành. Có 386/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn Hà Nội đã đổi thay rõ rệt, thu nhập người dân ngày càng được nâng cao, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật được đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Cảnh quan môi trường đã được cải thiện đáng kể, các đường hoa, cây xanh và tranh bích họa đang được người dân quan tâm và mở rộng để mỗi địa phương là một miền quê đáng sống để nhân dân đến du lịch và trải nghiệm …

Đặc biệt, xác định hoa cây cảnh là sản phẩm chủ lực, Hà Nội đã hỗ trợ chủ thể đẩy mạnh hoàn thiện chất lượng hoa, cây cảnh. Hiện Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước trong việc thẩm định và công nhận các sản phẩm hoa là sản phẩm OCOP. Qua dó, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thúc đẩy kết nối, giao thương các sản phẩm hoa, cây cảnh tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói nói chung. Diện tích trồng hoa cây cảnh của Hà Nội tăng mạnh từ 5.484 ha năm 2015 lên 7.960 ha năm 2020. Cơ bản trên 70% diện tích được trồng tập trung điển hình là ở các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Mê Linh, Tây Hồ, Đan Phượng, Thường Tín. Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng hoa lan hồ điệp, hoa lan VAR. Với các tiến bộ mới về giống, quy trình chăm bón, hệ thống dinh dưỡng khoáng, tự động, ánh sáng và nhiệt độ được điều chỉnh, năng suất cây trồng ở đây đạt khá cao và việc sản xuất bước đầu đã mang lại hiệu quả. Giá trị sản xuất bình quân đạt từ 0,5 - 1,5 tỷ đồng/ha/năm, nhiều mô hình đạt từ 1,3 - 2,2 tỷ đồng/ha/năm.

 

 Các chuyên gia, nhà quản lý chủ trì hội thảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu về sản xuất và kinh doanh hoa cây cảnh, tuy nhiên việc phát triển hoa, cây cảnh tại Hà Nội vẫn còn có nhiều khó khăn bất cập nên ngành hoa, cây cảnh được đánh giá là chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế của Thủ đô. Qua đó, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, các chính sách hỗ trợ phát triển cho lĩnh vực vực, cây cảnh đều có xong việc áp dụng vào thực tiễn còn gặp nhiều khó khăn.

Điển hình như việc đầu tư cho hoa cây, cảnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao thường là lớn xong việc tiếp cận chính sách vay vốn còn gặp nhiều khó khăn như cây cảnh chưa có đơn vị định giá để làm tài sản thế chấp nguồn vốn vay các ngân hàng thương mại. Chính sách về ứng dụng công nghệ cao chưa thực hiện được, hỗ trợ cho các chủ thể sản xuất hoa, cây cảnh chủ yếu đang thực hiện theo Nghị định 83 của Chính phủ về mô hình khuyến nông nên chưa tạo được đột phá để tạo giá trị gia tăng cao; hỗ trợ cho các làng nghề hoa lan cây cảnh cũng chỉ mới tập trung vào làng nghề, làng nghề truyền thống… Công tác quy hoạch vùng chuyên canh hoa, cây cảnh để phát triển thành một ngành kinh tế sinh thái chưa được nhiều địa phương quan tâm, chú trọng.

Vì vậy, theo ông Nguyễn Văn Chí để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình 04 ngày 17/3/2021 về: Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021- 2025. Trong đó, chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có 100% các huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tăng diện tích hoa, cây cảnh đạt từ 8,5 nghìn ha đến 9 nghìn ha.

Ra mắt thành lập Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Hoa lan Việt Nam. 

Để đạt được mục tiêu này trong đó phát triển hoa, cây cảnh - ngành kinh tế sinh thái trong xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị trong thời gian tới, Chi cục phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Nội đã đề nghị các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác quy hoạch để hoa, cây cảnh trở thành hàng mũi nhọn trong phát triển kinh tế, cải thiện môi trường, bổ sung, chỉnh sửa tháo gỡ những nút thắt trong thực hiện chính sách ở cơ sở để ban hành cơ chế chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển ngành hoa, cây cảnh. Đồng thời, mong muốn các hội, chi hội và nghệ nhân tham vấn cho đơn vị quản lý Nhà nước của địa phương trong chiến lược phát triển ngành hoa, cây cảnh..

Nhân dịp này, chương trình đã phát động phong trào và đăng ký hưởng ứng tham gia Đề án 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, đồng thời ra mắt thành lập Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Hoa lan Việt Nam..

                                                                                             Bài ảnh: Hồng Giang 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam