Hà Nội: Khuyến khích phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Giáo dục, Tuyển sinh | 08:45:00 23/06/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu năm học 2021-2022, việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được thực hiện với hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Thời gian tuyển sinh đầu cấp cũng diễn ra muộn hơn so với các năm trước.

Những năm trước, công tác tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội (gồm tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6) thường được tổ chức từ đầu tháng 7. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định điều chỉnh lùi thời gian tuyển sinh muộn hơn. Cụ thể, với hình thức tuyển sinh trực tuyến, các trường tuyển học sinh lớp 1 từ ngày 12/7 đến 14/7/2021; tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 15/7 đến 17/7/2021; tuyển học sinh vào lớp 6 từ ngày 18/7 đến 20/7/2021. Với hình thức tuyển sinh trực tiếp, các nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 23/7 đến 28/7/2021. Sở GD-ĐT cũng đã hoàn thành việc cấp mã số học sinh. Phụ huynh học sinh sử dụng mã số này trong quá trình đăng ký tuyển sinh.

Với hình thức tuyển sinh trực tuyến, các trường tuyển học sinh lớp 1 từ ngày 12/7 đến 14/7/2021; tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 15/7 đến 17/7/2021; tuyển học sinh vào lớp 6 từ ngày 18/7 đến 20/7/2021.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, các nhà trường vẫn áp dụng đồng thời hai phương thức là tuyển sinh trực tiếp và tuyển sinh trực tuyến. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về các hình thức tuyển sinh; khuyến khích phụ huynh học sinh áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực… sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh học sinh trong trường hợp cần thiết.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: "Phải tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả cha mẹ học sinh và phụ huynh trong quá trình tuyển sinh đầu cấp. Trong số phụ huynh có người biết công nghệ thông tin, có người không biết, phải có phòng để hỗ trợ công tác tuyển sinh cho cho những người không đăng ký online được thì phải làm trực tiếp. Vì vậy, phải có các phòng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để hỗ trợ, kể cả cử người hướng dẫn và các phương tiện cơ sở vật chất để tuyển sinh".

Sở GD-ĐT cũng đã cho hệ thống phần mềm tuyển sinh trực tuyến chạy thử nghiệm để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống nhằm phục vụ cho công tác tuyển sinh tốt nhất./.

Minh Hường/VOV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam