PGS. TS Nguyễn Thanh Hiệp 45 tuổi làm hiệu trưởng trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Giáo dục, Thương hiệu giáo dục | 12:14:00 20/07/2021

 

 

TNV - Năm 2005, với luận án bảo vệ được đánh giá xuất sắc, PGS. TS Nguyễn Thanh Hiệp là Tiến sĩ Y khoa trẻ nhất nước thời điểm đó. Năm 2015, ông Hiệp cũng là một trong những gương mặt trẻ nhất được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Y khoa.

Ngày 19/7, UBND TP. HCM đã ký quyết định công nhận PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Hiệp làm Hiệu trưởng trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhiệm kỳ 2020 - 2025. PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Hiệp đã có 6 năm làm Phó Hiệu trưởng và được giao điều hành trường từ tháng Ba năm nay.

Trước đó, vào ngày 8/3/2021, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố quyết định về việc phân công phụ trách, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và nhiệm vụ của Hiệu trưởng trường của UBND TP. HCM.

Năm 2000, PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Hiệp tốt nghiệp thủ khoa, sau đó nhận được học bổng Thạc sĩ tại ĐH Y Bordeaux (Pháp).

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, ông Hiệp tiếp tục học để lấy bằng Tiến sĩ Y khoa trẻ nhất Việt Nam năm 2005. TS. BS Nguyễn Thanh Hiệp được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào tháng 1/2015.

Như vậy, Ban Giám hiệu trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hiện có 2 thành viên là PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Hiệp và Phó Hiệu trưởng là TS. BS Phan Nguyễn Thanh Vân. Hiện tại, trường đang làm quy trình để bổ nhiệm thêm 1 Phó Hiệu trưởng.

Hồi tháng 3/2021, PGS. TS. BS Ngô Minh Xuân thôi giữ chức Hiệu trưởng trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch để nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng trường, theo quyết định của UBND TP. HCM.

Tấn Tài

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam