Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (Quận Tân Bình): 50 năm tự hào và phát triển

TNV - Tháng 7/1971, Khu ủy Sài Gòn – Gia Định quyết định thành lập Trường Thiếu nhi I4 nhằm thực hiện chủ trương nuôi dạy con cán bộ tham gia cách mạng và con liệt sĩ của Thành phố. Đây là tiền thân của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (địa chỉ 390 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh). Sau 50 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã không ngừng phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích nổi bật trong nhiều lĩnh vực, ngày càng khẳng định được vị thế, uy tín của mình trong nền giáo dục Việt Nam.

Thầy cô, nhân viên và học sinh Trường Lý Tự Trọng khu Sài Gòn – Gia Định (nay là Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh) đăng ký tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.

Tháng 5/1974, Trường Thiếu nhi I4 được đổi tên thành Trường Lý Tự Trọng khu Sài Gòn – Gia Định đóng tại tỉnh Tây Ninh. Sau đó, Trường lần lượt được đổi tên thành Trường Văn hóa Lý Tự Trọng; Trường phổ thông cấp 1, 2, 3 Lý Tự Trọng (1975); Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng (1985); Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng (1986); Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng (1995); Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố (1999); Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố (2005); Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố (2017).

NGƯT TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng cho biết: Tuy cónhững tên gọi và nhiệm vụ khác nhau trong từng giai đoạn, nhưng Nhà trường luôn tự hào là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có bề dày truyền thống. Chính nhờ sự phấn đấu không ngừng, thấm đẫm mồ hôi và công sức của đội ngũ quý thầy cô giáo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên của Nhà trường, nên hôm nay, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vị thế, uy tín, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của xã hội và xu hướng hội nhập quốc tế”.

Lãnh đạo, Giáo viên và Nhân viên Trường dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng (nay là Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh).

Nhìn lại những chặng đường 50 năm hình thành và phát triển, từ việc tổ chức thành lập đến giảng dạy, quản lý học sinh, sinh viên, các hoạt động giáo dục khác, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã không ngừng phát triển và dần đi vào hoàn thiện. Từ một số ít ngành nghề đào tạo ban đầu, Nhà trường nay đã phát triển thành một trường đa cấp, đa ngành nghề, đa lĩnh vực, với trên 50 ngành đào tạo các khối ngành Kỹ thuật, Công nghệ, Kinh tế, Thương mại, Du lịch, Nhà hàng - Khách sạn, Ngoại ngữ…

Công tác đào tạo của trường luôn được quan tâm nâng chất, đặc biệt ngành Công nghệ ô tô được đào tạo theo chương trình chuyển giao từ nước Đức; có 07 ngành nghề trọng điểm ở các cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt; có 12 ngành chất lượng cao, thực hiện giảng dạy chương trình đào tạo ngành Điện – Điện tử và ngành Cơ khí theo phương pháp tiếp cận CDIO để tiến tới kiểm định quốc tế theo chuẩn ABET…

Ngoài ra, Nhà trường đã và đang thực hiện chuẩn hóa quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục để đảm bảo tính khoa học chính xác, minh bạch và hiệu quả; hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, thống nhất quản lý ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi trực tuyến phù hợp với điều kiện trong trạng thái bình thường mới.

NGƯT TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (người bìa trái) nhận Quyết định đổi tên Trường thành Trường Cao đẳng  Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh từ Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN.

Nhằm nâng cao năng lực giảng dạy và chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên, Nhà trường đã thường xuyên trao đổi thông tin, liên kết đào tạo với Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), Trường Cao đẳng City of Glasgow (Vương quốc Anh), Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học  Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc). Ngoài ra, còn đẩy mạnh hợp tác trong các hoạt động khoa học công nghệ, các dự án hợp tác quốc tế như: Dự án đào tạo “Thợ điện xanh” với tập đoàn Schneider Electric (Pháp); Dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” với tập đoàn KONE (Phần Lan) và tổ chức phi chính phủ ASSIST ASIA; dự án liên kết với Hiệp hội Năng lượng không biên giới, Cộng hòa Pháp; Dự án BAKE với Công ty TNHH Liên doanh Saf-Viet (Pháp); Dự án “Phổ cập kỹ năng số” với Tổ chức Quỹ Dairu, Thụy Sĩ; Dự án “Trung tâm đào tạo trong lĩnh vực Điện – Điện tử” với Tập đoàn Schneider Electric và tổ chức Dịch vụ và tổ chức ASSIST…

Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, tập thể Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu Nhà trường luôn nỗ lực vượt khó, điều hành năng động, sáng tạo, xây dựng phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Nhà trường kịp thời, hiệu quả, đã phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết của tập thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, đưa Nhà trường có những bước phát triển vượt bậc, đột phá và toàn diện.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham quan thiết bị tự làm của sinh viên Trường Cao đẳng  Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch cho công tác tư vấn tuyển sinh, phấn đấu chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm trên 7.000 sinh viên và giữ quy mô đào tạo trên 18.000 sinh viên. Đồng thời, đang hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá theo Dự thảo các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao của Bộ LĐ-TB&XH và thực hiện công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành trọng điểm bậc cao đẳng đối với ngành Công nghệ Ô tô và Điện công nghiệp.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, giảng viên, nhân viên Nhà trường, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ LĐ-TB&XH chọn lựa là một trong 8 trường cao đẳng chất lượng cao trên toàn quốc; đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp nghề Công nghệ chế tạo máy ở trình độ Cao đẳng; được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.

Là ngôi trường có bề dày truyền thống cách mạng, với đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên tâm huyết, tinh thông, cùng với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành một trong những thương hiệu đào tạo uy tín trong ngành giáo dục nghề nghiệp của cả nước, xứng đáng là mái trường mang tên Anh hùng Lý Tự Trọng, Người anh cả của Thanh niên Cách mạng Việt Nam.

“Tầm nhìn đến năm 2030 với định hướng phát triển Nhà trường đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp khu vực ASEAN và quốc tế, tham gia cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng vượt trội, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động đến các quốc gia trong khu vực ASEAN và Châu Á”, NGƯT TS Phạm Hữu Lộc cho biết.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam