Ninh Bình: Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Hoa Lư

TNV - Hoa Lư là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Ninh Bình, đồng thời cũng là huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước xét theo các tiêu chí mới.

Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia làm thủy lợi

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, Đoàn thanh niên huyện Hoa Lư thực hiện có hiệu quả Đề án " Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới", với phương châm hành động " Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới", Tuổi trẻ huyện Hoa Lư đã tổ chức nhiều hoạt động, việc làm cụ thể góp phần xây dựng nông thôn mới.

Để mục đích chương trình xây dựng nông thôn mới đến được với toàn thể đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tập trung tuyên truyền trên nhiều kênh thông tin khác nhau của Đoàn, như: Đài phát thanh, facebook, băng rôn, khẩu hiệu...vv. Toàn bộ chương trình tập huấn, sơ kết, tổng kết công tác Đoàn, hay sinh họat Chi đoàn - Chi hội, các nội dung xây dựng nông thôn mới đều được lồng ghép, tuyên truyền đến các đoàn viên, thanh niên. Ở các xã, thị trấn, lực lượng thanh niên liên tục đến tận khối, xóm vận động từng hộ gia đình hiến đất và góp ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; vận động thanh niên, nông dân áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất...vv. Thông qua các hình thức tuyên truyền đó đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đứng ra đảm nhận thi công các công trình, hạ tầng nông thôn, gắn với công trình, phần việc thanh niên, như: Đào hố, trồng cây nhân dịp tết; Tu bổ, chăm sóc và bảo vệ hàng cây đã trồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn; Đảm nhận chăm sóc, vệ sinh Nghĩa trang Liệt sỹ trên toàn huyện. Nhiều tổ chức Đoàn trường học, Chi đoàn cơ sở tích cực tham gia hưởng ứng ngày toàn dân ra quân làm thủy lợi…vv.

Đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia xây dựng các công trình nông thôn mới

Đặc biệt, để thể hiện tính tiên phong của mình trong xây dựng nông thôn mới, các hộ gia đình trẻ đi đầu trong cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng trại, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng nhà, triển khai mô hình hố rác gia đình …vv. Các đoàn viên đều đi đầu trong việc vận động gia đình mình hiến đất, tháo dỡ tường rào, công trình phụ để xây dựng đường giao thông và các công trình công cộng. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, nhất là việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải; tham gia trồng cây…vv.

Tăng cường truyền thông về bảo vệ nguồn nước, vận động nhân dân thay đổi thói quen, sử dụng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh. Duy trì và nhân rộng các mô hình: đọan đường thanh niên tự quản, bến đò an toàn - sạch - đẹp, làng xã xanh - sạch - đẹp. Năm 2016, Đoàn thanh niên trong toàn huyện đã san lấp, tu sửa và cứng hóa 10.2km đường giao thông nội đồng, liên thôn, liên xã; lắp đặt 7,2km đường dây điện, 173 thiết bị chiếu sáng, ủng hộ xây dựng 5 nhà văn hóa thôn, phát quang đường làng ngõ xóm, nạo vét và khơi thông dòng chảy... Hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương được tổ chức rộng khắp gắn với những hành động cụ thể như: tuyên truyền, ra quân bảo vệ môi trường; trồng cây xanh; thành lập và duy trì hoạt động của các đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, thanh niên xung kích phòng, chống lụt bão; tổ chức ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên về lĩnh vực bảo vệ môi trường gắn với hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Đến nay, 100% tổ chức đoàn cấp xã, thị trấn 100% đoàn thanh niên các cơ quan, có đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường.

Đoàn viên thanh niên trong toàn huyện tích cực tham gia phát triển kinh tế, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Xây dựng mô hình Tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế tại các xã trên địa bàn đạt năng suất cao. Chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở tích cực trong việc đảm nhận các tổ tiết kiệm vay vốn, duy trì và phát triển CLB Thanh niên lập nghiệp, các tổ, hội đoàn viên thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế...

Góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các đội tuyên truyền thanh niên về an toàn giao thông, đội thanh niên xung kích bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, các mô hình cổng trường an toàn giao thông… tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả. Thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp bộ đoàn, hội trong toàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tổ chức giao lưu, động viên, tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ. Hoạt động đoàn và phong trào thanh niên khối lực lượng vũ trang tiếp tục được đẩy mạnh gắn với phong trào thi đua lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên quân đội, thanh niên công an trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổ chức thanh niên đi đầu trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới” và đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa con người ”…Tuyên truyền, vận động, đoàn viên thanh niên tổ chức đám cưới, đám hỏi văn minh, tiết kiệm. Chính những việc làm này đã góp phần giúp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từng bước hoàn thành các tiêu chí, đưa nhiều địa phương trong toàn huyện về đích nông thôn mới đúng dự kiến.

 Huyện đoàn Hoa Lư

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam