Nhân viên y tế bệnh viện quận Bình Tân tham gia chống dịch với nhiệt huyết và sức khỏe của tuổi trẻ

Sức khỏe, Truyền thông - Y tế | 15:20:00 14/01/2022

TNV - Trong những ngày đầu năm 2022, khi thành phố Hồ Chí Minh thân thương đang dần hồi phục “sức khỏe”, khôi phục kinh tế sau những ngày chống chọi với dịch bệnh COVID-19, tập thể y bác sỹ bệnh viện quận Bình Tân  vẫn tiếp tục miệt mài với công tác phòng chống dịch bệnh. 

Bệnh  viện vẫn tiếp tục duy trì Đơn vị Hồi sức tích  cực COVID với 50 giường, và Đơn vị điều trị COVID với 70 giường. Song song đó, 10 chiến sĩ áo trắng của bệnh viện cũng đã quyết định xa gia đình, tình nguyện đến bệnh viện Dã Chiến số 13 để góp sức cùng các bệnh viện bạn chăm sóc, điều trị cho người bệnh COVID của Thành phố. Và để giữ vững thành quả chống dịch, bảo vệ và giảm tử vong cho người dân nhiều nhất có thể, bệnh viện Bình Tân được Thành phố phân công phụ trách bệnh viện Dã chiến quận Bình Tân, bên cạnh đó còn nhận thêm nhiệm vụ tham gia các chiến dịch tiêm ngừa vắc xin trên địa bàn Quận.

BSCKII Võ Tuấn Trường, giám đốc bệnh viện Bình Tân, chia sẻ: “Với nhiệt huyết và sức khỏe của tuổi trẻ, nhân viên y tế bệnh viện chúng tôi luôn xung phong và tình nguyện khi người dân cần chúng tôi nhất, trong quá trình điều trị bệnh nhân COVID-19, ở khu bệnh nặng, người bệnh hay khó chịu, lo lắng bất an vì bệnh tật, tâm lý không ổn định do không có người thân bên cạnh, còn có một số bệnh nhân nặng không tự vệ sinh cá nhân được…tuy thế, trong bộ trang phục phòng hộ kín mít, chỉ nhận biết nhau qua ánh mắt, các bác sĩ, điều dưỡng như xóa nhòa khoảng cách về thứ bậc trong công tác, không ai bảo ai cùng xoa dịu, vỗ về người bệnh như người thân vì hơn ai hết chúng tôi biết, chỉ có chúng tôi là liều thuốc tâm lý hữu hiệu nhất để sớm đưa người bệnh về bên người thân của họ.

Khi cùng nhau vượt qua gian khó, chúng tôi mới thấy được sự đoàn kết, yêu thương nhau của anh em y tế Bệnh viện chúng tôi biết nhường nào, nếu chẳng may trong chúng tôi có người nhiễm bệnh, những người còn lại luôn sẵn lòng gánh vác để tiếp tục công việc, rồi khi vừa khỏi bệnh, quay trở lại công việc, nhân viên đã nhiễm bệnh luôn giành phần vào khu điều trị COVID để bảo vệ các anh em chưa nhiễm bệnh”.

Ngày 11/03/2020 Bệnh viện quận Bình Tân được UBND thành phố công nhận là bệnh viện hạng 1 theo Quyết định số 871/QĐ-UBND về xếp hạng Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Sở Y tế.Hiện tại Bệnh viện quận Bình Tân có 26 khoa, phòng (05 phòng chức năng, 04 khoa cận lâm sàng và 17 khoa lâm sàng).

Tấn Tài 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam