Đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân: Học theo gương Bác từ những việc nhỏ nhất và bằng cả trái tim

Giới trẻ, Làm theo lời Bác | 09:14:00 25/03/2022

TNV – Xuất thân là Phó Bí thư Đoàn phường 6 quận 8 (TP Hồ Chí Minh) từ năm 1998, đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố được nhiều người biết đến là một cán bộ nhiệt huyết, trách nhiệm, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác Tuyên giáo và luôn nỗ lực học tập, làm theo gương Bác bằng cả trái tim chân thành.

Đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố ký kết với Báo Người lao động thực hiện Chương trình “Mỗi đảng viên là một lá cờ tự hào cùng ngư dân bám biển”.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Nam anh hùng, trước khi trở thành cán bộ của Đảng, đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân đã có hơn 12 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành từ phong trào Đoàn.

Trong suốt quá trình công tác, người thủ lĩnh nhanh nhẹn, tháo vát, “máu lửa” ấy, dù ở bất kỳ cương vị nào, vẫn luôn trăn trở, tìm tòi, sáng tạo, mạnh dạn đề ra những mô hình mới, các giải pháp hiệu quả, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, đồng chí Khánh Vân luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.  

Do đó, đồng chí luôn quan tâm đến việc tuyên truyền, quán triệt, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân hiểu đúng và tích cực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Được biết, trong thời gian qua, đồng chí đã phát huy tốt vai trò là Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố, luôn bám sát Quy chế làm việc của Ban để triển khai thực hiện tốt chương trình công tác đề ra; nghiên cứu, tham mưu tổ chức đầy đủ các hội nghị sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo cấp trên; đồng thời, quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ dư luận xã hội cấp Khối và cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Nguyễn Thị Là đánh giá: “Trong quá trình công tác, đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân luôn thể hiện tinh thần chủ động, nhạy bén, nghiên cứu sâu, tham mưu hiệu quả, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai thực hiện tốt những hoạt động, phong trào, nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu trong năm đã đề ra, nhất là ở mảng công tác Tuyên giáo”.

Đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân (người bìa cùng bên phải) tham gia Chương trình “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tặng quà cho người dân bán vé số bị ảnh hưởng COVID-19 trên địa bàn Quận 6.

Điểm sáng của Đảng bộ Khối trong năm 2021 là với điều kiện khắc nghiệt của dịch bệnh COVID-19, nhưng đã tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu về Luật bầu cử với Chủ đề “Cử tri trẻ với ngày hội toàn dân”; Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/08/1911 - 25/08/2021); Chương trình truyền thông, tập huấn “Chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho giảng viên, sinh viên trong mùa dịch COVID-19”; mở các lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng với hình thức trực tuyến... và được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen.

Ngoài ra, với tấm lòng rộng mở, luôn quan tâm đến cộng đồng, xã hội, trong thời gian cao điểm của dịch bệnh COVID-19 vừa qua, bản thân đồng chí Khánh Vân đã vận động gia đình và bạn bè hỗ trợ hơn 7.000 hộp sữa cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 ở tỉnh Long An và Bình Phước; trao tặng 750 suất ăn sáng cho lực lượng dân quân trực chốt bảo vệ các khu phong tỏa do dịch bệnh tại phường 6, phường 7 quận 8; tặng 230 hộp quà với tổng trị giá gần 80 triệu đồng cho các tình nguyện viên trực Tổng đài 115 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại Khu phần mềm Quang Trung, công nhân thu gom rác y tế ở các khu cách ly và bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 của thành phố; tặng 10 tấn gạo đến người dân bị ảnh hưởng COVID-19 tại huyện Cần Giờ và quận Tân Phú; tặng 1 căn nhà tình thương tại huyện Cần Giờ…

Đối với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân nhận định, các cấp ủy cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện một cách triệt để, tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm sự sáng tạo, nhằm tránh bệnh hình thức và tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong học tập, làm theo Bác, nhất là trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thẩm thấu mạnh mẽ trong tổ chức Đảng và đời sống xã hội trong thời gian tới, đồng chí Khánh Vân chia sẻ kinh nghiệm, các cấp ủy cần nghiên cứu phương châm “3 Lấy” (Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; Lấy cán bộ, đảng viên làm chủ thể; Lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi); những nội dung tham mưu phục vụ công tác tuyên truyền phải đáp ứng yêu cầu “3 Dễ” (Dễ nhớ, Dễ hiểu, Dễ thực hiện); đặc biệt, trong quá trình thực hiện phải biết “Kết hợp chặt chẽ, linh hoạt”, “Học đi đôi với làm theo”, “Làm theo cụ thể, thiết thực”.

Tiến sĩ Nguyễn Thiện Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế nhận xét: “Là người phụ trách công tác tuyên giáo của đảng ủy cơ sở và tham gia Tổ Dư luận xã hội của Đảng ủy Khối, tôi nhận thấy đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân là cán bộ tuyên giáo tận tâm, tận tụy với công việc, luôn “dấn thân - vì dân phục vụ”, thường xuyên quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động tuyên giáo ở cấp ủy cơ sở; nắm bắt thông tin, dư luận xã hội rất sát, kịp thời đề xuất cho lãnh đạo các trường nhiều giải pháp phù hợp, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng trong giảng viên, viên chức và sinh viên”.

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục 2 năm 2020, 2021 và vừa qua được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW.

Thẩm thấu đức tính khiêm tốn của Bác Hồ, đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân tâm sự: “Là một cán bộ ngành Tuyên giáo của Đảng, bản thân tôi luôn nhận thức, trong thời gian tới, phải thường xuyên “tự soi, tự sửa” bản thân mình, sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc học tập và làm theo gương Bác từ những việc nhỏ nhất, bằng sự chân thành của cả trái tim, đặc biệt, luôn đặt mục tiêu vì lợi ích, vì niềm tin của người dân lên trên hết, trước hết”.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam