Phát huy sức mạnh Đoàn, Đội tại trường THCS Mai Động

TNV - Là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác Đoàn, Đội của khối trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai nhiều năm qua, trường THCS Mai Động luôn chú tâm xây dựng, phát động và tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong trường.

 

Các hoạt động thường niên, định kỳ tiêu biểu như: Chào năm học mới, kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đón tết Nguyên đán luôn được nhà trường tổ chức đổi mới nội dung, sáng tạo hình thức. Đặc biệt, các hoạt động luôn có sự song hành, tham gia của giáo viên và phụ huynh. Nhiều thầy cô sẵn sàng lên sân khấu cùng diễn kịch, ca hát, trở thành đồng đội với học sinh trong các chương trình mang thương hiệu riêng của trường như: “Nét đẹp thầy trò”, “Xuân yêu thương”, “Liên hoan trò chơi dân gian”, “Đêm hội trăng rằm”…  Chính sự năng nổ đó đã gắn kết tình thầy trò, ghi dấu ấn đẹp trong lòng các em và phụ huynh. 

Cô Nguyễn Thị Hà Thanh – Hiệu Trưởng trường THCS Mai Động chia sẻ: “Trong công tác giáo dục, kiến thức từ sách vở là chưa đủ, học sinh ngày nay cần được trang bị thêm kĩ năng sống để phát triển toàn diện. Vì vậy, nhà trường luôn chú trọng công tác này và lồng ghép rất hiệu quả trong các phong trào Đoàn - Đội. Các hoạt động được tổ chức đều rất gần gũi, thu hút học sinh, giúp các em được trau dồi kiến thức thực tế, phát huy tố chất, thế mạnh của bản thân, biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và tự tin hơn trong giao tiếp, ứng xử”.

Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trong năm 2021, nhiều hoạt động vẫn được nhà trường tổ chức trực tuyến với nhiều hình thức sáng tạo để lại nhiều dấu ấn như: thi “Làm đèn lồng” đón trung thu, “Bông hồng tặng cô” ngày 20/11” (HS làm clip ghi dấu ấn, khoảnh khắc bên thầy cô bạn bè, làm thiệp điện tử); “Làm món ăn tặng mẹ” ngày Phụ nữ VN 20/10; thi giới thiệu sách “Book-review”… 

Bên cạnh đó, nhà trường cũng xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền, chia sẻ, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, giúp các em tránh xa tệ nạn xã hội, hiểu biết về pháp luật như: thực hiện luật ATGT; sử dụng thiết bị điện an toàn khi học trực tuyến; phòng chống ma túy, HIV-AIDS; phòng chống cháy nổ; tuyên truyền Luật trẻ em, Luật bình đẳng giới…Các mô hình hay, sáng tạo giúp học sinh thay đổi nhận thức, biết yêu thương, chia sẻ được giáo viên và học sinh ủng hộ hưởng ứng như: chương trình từ thiện “Đem hơi ấm về Mường Ảng, Điện Biên”; “Trao yêu thương – nhận lại nụ cười”; tọa đàm “không có học sinh cá biệt – chỉ có học sinh cá tính”; …

Các hoạt động trên luôn có sự đồng hành của đội ngũ Đoàn thanh niên. Hằng năm, BCH Chi Đoàn giáo viên đều lập danh sách Đội viên đủ điền kiện kết nạp để bồi dưỡng,  phân công Đoàn viên giúp đỡ học sinh trưởng thành, cho các em tham gia các hoạt động: vẽ tranh bích họa làm đẹp cảnh quan trường, dọn vệ sinh con đường thanh niên, trường lớp; chăm sóc đài tưởng niệm Liệt sĩ của phường; trực cổng trường an toàn…

Ngoài ra, Chi Đoàn trường cũng phối kết hợp với Đoàn phường Mai Động, ban chỉ đạo chăm sóc trẻ em phường Mai Động tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho đội viên, thiếu nhi tại địa phương, tổ chức cho đội viên “vui tết thiếu nhi 1/6”. Đặc biệt, học sinh trường được tham gia các phong trào, hoạt động Đoàn từ rất sớm như: làm tình nguyện hè, dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ Hoàng Văn Thụ... Nhờ đó, các em trưởng thành rất nhanh và đặc biệt yêu thích các hoạt động của Đoàn – Đội. 

Dưới sự lãnh đạo của Đoàn, tổ chức Đội TNTP của trường đạt được nhiều thành tích. Nhiều năm liền, Liên đội được công nhận là Liên đội mạnh cấp Quận. Năm học 2015 – 2016: Đội Nghi lễ đạt giải Nhất thành phố, năm học 2019 – 2020: Đội nghi lễ đạt giải Nhì cuộc thi tiếng “Tiếng kèn Đội ta” cấp thành phố…

Nối tiếp truyền thống đó, trong thời gian tới, trường THCS Mai Động xác định tiếp tục mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức hoạt động Đoàn, Đội để đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, đội viên cũng như nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong giai đoạn mới. Cùng với đó, nhà trường sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong hoạt động dạy và học, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống để các em luôn có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, phấn đấu học tập, rèn luyện vì ngày mai lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

 Châu Phong

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam