Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay Đồ Sơn sẽ tổ chức 6 sự kiện hấp dẫn, đặc sắc

Du lịch | 11:39:00 14/04/2022

TNV - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, quận Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) tiếp tục đổi mới công tác tổ chức Liên hoan du lịch với chủ đề “Đồ Sơn - Sắc màu của biển”, thời gian tổ chức từ ngày 29/4-02/5/2022 với 06 sự kiện, gồm: “Khai mạc tuyến phố đi bộ”; “Lễ hội đua thuyền rồng trên biển”; Chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn - Sắc màu của biển”; “Lễ hội trưng bày và diễu hành xe cổ”; “Đại nhạc hội âm nhạc điện tử EDM”; Khai mạc Giải Gofl Du lịch Đồ Sơn 2022. 

Đồ Sơn - Người anh cả du lịch Miền Bắc 10-4

Nhằm hưởng ứng Chương trình Du lịch quốc gia 2022 - Quảng Nam và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022, đồng thời quảng bá, giới thiệu hình ảnh về văn hóa, du lịch của thành phố Hải Phòng nói chung và Đồ Sơn nói riêng đến với du khách trong nước và quốc tế, đây được kỳ vọng sẽ là các sự kiện hấp dẫn, đặc sắc kể từ khi Đồ Sơn mở cửa du lịch trở lại sau 2 năm phải đóng cửa bởi dịch Covid-19.

Theo đó, hoạt động “Khai mạc tuyến phố đi bộ” bắt đầu từ 17h00 ngày 29/4 tuyến đường đi bộ đoạn từ Ngã ba con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương, Khu II Đồ Sơn với chiều dài 700m. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý chủ trương tiếp tục tổ chức thí điểm tuyến đường trên vào các ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ năm 2022, thực hiện từ 30/4/2022 đến hết ngày 02/9/2022.

Quảng trường biển Dragon Beach 10-4

Được biết, để tạo sản phẩm mới, đa dạng hoá hình thức du lịch, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, gia tăng các hoạt động vui chơi, giải trí, ngắm cảnh… cải thiện tinh thần của Nhân dân và du khách đến với Khu du lịch Đồ Sơn. Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị, điện chiếu sáng, dự kiến hoàn thành trước 20/4/2022 để tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ trong dịp Liên hoan du lịch 2022 “Đồ Sơn - Sắc màu của biển”.

Song song với đó, Uỷ ban nhân dân quận cũng bố trí các điểm Kiốt phục vụ dịch vụ du lịch (hàng lưu niệm, ăn nhanh, trưng bày sản phẩm OCOP…) tại tuyến phố đi bộ; phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật (hát, múa, giao lưu ca nhạc…) vào các ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ; tổ chức trưng bày triển lãm ảnh “Đồ Sơn, xưa và nay”.

 Lịch một số sự kiện diễn ra tại Đồ Sơn dịp 30/4 và 1/5 năm 2022

Hoạt động thứ 2 là “Lễ hội đua thuyền rồng trên biển bắt đầu từ 8h00 ngày 30/4 tại Hồ Truyền thuyết - Hồ nước ngọt thuộc KDL Quốc tế Đồi Rồng với sự tham gia của 6 đội đua thuyền rồng nam đến từ 6 phường trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng được tổ chức thường niên 02 lần/năm vào dịp mừng Đảng, mừng Xuân và vào dịp Liên hoan du lịch 30/4, 1/5;  để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân địa phương và du khách. Do Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương bố trí kinh phí đầu tư đóng mới các phương tiện phục vụ giải đua thuyền rồng và phối hợp tổ chức giải đua thuyền rồng trong các hoạt động du lịch, văn hoá, nghệ thuật hàng năm.

Tâm điểm của sự kiện làChương trình nghệ thuật “Đồ Sơn - Sắc màu của biển”: Bắt đầu từ 20h00 ngày 30/4 tại Quảng trường Bãi biển nhân tạo khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Khu II Đồ Sơn.

Chương trình nghệ thuật được đầu tư đảm bảo chất lượng nghệ thuật, với sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng hiện nay như Hồ Quỳnh Hương, Nhóm Oplus, ca sỹ trẻ Thu Thủy, Trịnh Linh Chi, Đông Hùng, Xuân Bình và các vũ công chuyên nghiệp của các đoàn nghệ thuật trung ương.  MC Đức Bảo - Mỹ Lan.

 Lễ hội chọi trâu - Lễ hội dân gian lâu đời,độc đáo nhất Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Nội dunggồm 2 chương: Chương 1 HUYỀN THOẠI BIỂN và Chương 2 ĐỒ SƠN SẮC MÀU CỦA BIỂN.

Tiếp đến là “Lễ hội trưng bày và diễu hành xe cổ” bắt đầu từ 9h00 ngày 1/5 (Quảng trường 15/5 - Khu I Đồ Sơn) gồm 130 đến 150 xe cổ (loại xe Lambreta, Vespa, ô tô cổ) của các hội viên Câu lạc bộ Xe ô tô, mô tô cổ Hải Phòng các các tỉnh, thành phố bạn.

“Đại nhạc hội âm nhạc điện tử EDM”: Bắt đầu từ 20h00 ngày 1/5 tại Quảng trường Bãi biển nhân tạo khu du lịch quốc tế Đồi Rồng - Khu II Đồ Sơn. Nội dung gồm 3 phần: PHẦN 1: THỨC GIẤC MÙA HÈ; PHẦN 2: BỪNG SÁNG ĐẠI DƯƠNG; PHẦN 3: MÙA HÈ BẤT TẬN

Cuối cùng là Khai mạc Giải Gofl Du lịch Đồ Sơn 2022 vào lúc 11h30 và  Bế mạc vào lúc 18h00 cùng ngày 02/5 tại Sân Golf Đồ Sơn - BRG Ruby Tree Golf Resort với số lượng từ 130 – 140 golf thủ tham gia.

Di tích còn sót lại của “Bến tàu không số” ở Đồ Sơn. Ảnh: haiphong.vn

Tại cuộc tiếp xúc với báo chí vào ngày 8/4 vừa qua, UBND quận Đồ Sơn cho biết: Tiếp tục thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyệt đối không sử dụng vỉa hè cho mục đích kinh doanh tại khu du lịch Đồ Sơn bằng bất cứ hình thức nào; Phối hợp với Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dấu tiếp tục tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ ban đêm tại phố đi bộ, khu ẩm thực ngoài trời trong khu du lịch quốc tế Hòn Dấu.

Ngoài ra quận Đồ Sơn đang tập trung ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh nổi trội và hấp dẫn về tài nguyên du lịch của địa phương như: Du lịch sinh thái biển - đảo; Du lịch văn hóa - tâm linh, lễ hội; Du lịch hội nghị - hội thảo, nghỉ dưỡng;…

Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các sản phẩm đặc trưng như: Hệ thống cây di sản Việt Nam (quần thể Đa búp đỏ Đảo Dấu, Rặng Thị tại phường Ngọc Xuyên); Các kỷ lục Việt Nam được xác lập: “Đảo Hòn Dấu - Địa danh duy nhất để xác định bình địa quốc gia Việt Nam”; “Đảo hòn Dấu - Nơi có quần thể Đa búp đỏ có niên đại trên 500 năm trải rộng trên diện tích 5ha duy nhất ở Việt Nam”; “Lễ hội chọi trâu - Lễ hội dân gian lâu đời,độc đáo nhất Việt Nam”; “Bến K15 quận Đồ Sơn, Hải Phòng - Điểm xuất phát đường Hồ Chí Minh trên biển phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”; “Chùa Hang Đồ Sơn - Nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào Việt Nam theo đường biển” .

 Cá thu một nắng. Ảnh: An ninh Hải Phòng 

Cùng các sản phẩm đặc thù, đặc sản như: táo Bàng La; cá thu một nắng, chè xanh, chè Núi Ngọc…

Các sự kiện diễn ra tại Đồ Sơn trong dịp này được kỳ vọng là chìa khóa quan trọng giúp du lịch Hải Phòng bứt tốc, đặc biệt đưa Đồ Sơn quay trở lại thời kỳ hoàng kim như vị thế vốn có của vùng đất di sản giàu tiềm năng này.

Công ty CP Đầu tư & du lịch Vạn Hương là nhà tài trợ chính của Liên hoan du lịch 2022 “Đồ Sơn - Sắc màu của biển” khi đồng hành 5/6 hoạt động lớn diễn ra của toàn bộ sự kiện. Trong đó có 4 sự kiện quan trọng được tổ chức tại dự án KDL Quốc tế Đồi Rồng của Công ty, đó là: Lễ hội đua thuyền rồng diễn ra tại Hồ Truyền thuyết (8h ngày 30/4); Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển” (20h ngày 30/4) và Đại nhạc hội âm nhạc điện tử EDM (20h ngày 1/5) tại Quảng trường biển nhân tạo Dragon Beach; Lễ hội trưng bày và diễu hành xe cổ - xuất phát từ Quảng trường 15/5 & diễu hành qua KDL Quốc tế Đồi Rồng (9h ngày 1/5).

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam