Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải: Phong trào thi đua yêu nước của huyện Nhà Bè đã thúc đẩy sự sáng tạo để vượt qua khó khăn, thách thức

Thời sự, Xã hội | 15:05:00 27/04/2022

TNV – Ngày 22/4, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng 55 tập thể, 84 cá nhân điển hình.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Trạm Y tế xã Phước Kiển và Trung tá Võ Thanh Vũ, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự Huyện giao lưu tại Hội nghị về những giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đến tham dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước huyện Nhà Bè năm 2021 có các đồng chí lãnh đạo: Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải; Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Ngô Thị Hoàng Cát; Bí thư Huyện ủy Nhà Bè Dương Thế Trung; Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Minh Huấn; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Triệu Đỗ Hồng Phước; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; lãnh đạo các ban xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể của Huyện, thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè; Bí thư Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, cán bộ phụ trách thi đua - khen thưởng các xã, thị trấn, cùng với 55 tập thể và 84 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước huyện Nhà Bè năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Triệu Đỗ Hồng Phước cho biết, năm 2021, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân huyện Nhà Bè đã nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt mục tiêu kép, từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ chính trị khác.

Đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước cho biết thêm, phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của huyện được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thích ứng với tình hình dịch COVID-19, nội dung đi vào trọng tâm, trọng điểm, có chỉ tiêu thi đua cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, tuy tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2021 bị giảm sau do dịch bệnh, nhưng tổng thu ngân sách Nhà nước đạt bằng mức cùng kỳ năm trước; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 99% kế hoạch vốn được giao, vượt 4,2% so với chỉ tiêu thành phố giao (95%), đây là điểm sáng của huyện Nhà Bè trong một năm đầy khó khăn, thách thức vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải biểu dương những thành quả mà huyện Nhà Bè đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, với tổng giá trị sản xuất đạt 45% so với kế hoạch, tăng 103% so cùng kỳ; thu ngân sách địa phương đạt 47% so dự toán, tăng 137% so cùng kỳ; các hoạt động tổ chức bầu cử quốc hội, HĐND các cấp và giao nhận quân rất thành công.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng chia sẻ những khó khăn của huyện Nhà Bè trong 6 tháng cuối năm 2021, khi biến chủng delta bùng phát, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, tác động tiêu cực đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội huyện Nhà Bè nói riêng và cả thành phố nói chung.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao Đảng bộ và chính quyền huyện Nhà Bè với nhiều giải pháp hiệu quả, đã khơi dậy được tinh thần thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, mỗi người dân, cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên sự đồng thuận, để cùng vượt qua khó khăn, thách thức và chiến thắng dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đánh giá: “Phong trào thi đua yêu nước huyện Nhà Bè đã thúc đẩy sự sáng tạo, để có thể vượt qua được những khó khăn, thách thức. Có nhiều cách làm mới, mô hình sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch của huyện trong năm qua, điển hình như mô hình Tổ COVID-19 cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “Phụ nữ 5 xung phong”, “Kết nối yêu thương”, “Trao oxy nối dài sự sống”… đã góp phần đưa huyện Nhà Bè trở thành một trong những địa phương đầu tiên kiểm soát được dịch bệnh”.

“Thực tiễn trong phong trào thi đua của huyện Nhà Bè đã chứng minh, những lúc khó khăn nhất sẽ phát hiện được các gương tốt nhất và những cách làm hay nhất”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhận xét.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo huyện Nhà Bè trong giai đoạn bình thường mới, đã kịp thời xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế - xã hội, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chợ truyền thống hoạt động đảm bảo theo các bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch, thực hiện tốt việc kết nối giữa doanh nghiệp với ngân hàng…, nhờ vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của huyện đến nay đã cơ bản phục hồi, tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải lưu ý, năm 2022 là năm tạo nền tảng quan trọng để có thể hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Chính vì vậy, Đảng bộ và chính quyền huyện Nhà Bè cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, để nâng cao sức mạnh nội sinh; đặc biệt, cần tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề khó khăn, phức tạp trong thực tiễn cuộc sống; quan tâm chăm lo các gia đình khó khăn, chính sách, giúp người dân vươn lên thoát nghèo; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa các gương người tốt, việc tốt đến người dân thông qua các kênh thông tin, báo chí, truyền thông…

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghịcác đồng chí lãnh đạo, đảng viên của huyện phải đề cao tính nêu gương trong công việc và cuộc sống, để tạo nên sự đồng thuận, sức mạnh nội sinh vững chắc, góp phần tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhắn nhủ: “Tôi tin tưởng phong trào thi đua yêu nước của huyện Nhà Bè trong thời gian tới sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới, tạo nên sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”.

Nhân dịp Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước để trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng tạo trong lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam