Đoàn phường 16 quận 11 không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tập hợp thanh niên

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 08:46:00 28/04/2022

TNV – Vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 16 quận 11 long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (phường 16), với sự tham dự của 66 đại biểu, đại diện cho 163 đoàn viên toàn phường.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy 11 Huỳnh Kim Tuấn (người thứ 2, bên trái qua); Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên Giáo Quận ủy 11 Đỗ Thanh Bình (người thứ 4, bên trái qua); Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường 16 Trần Thụy Hồng Loan (người thứ 4, bên phải qua); Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 16 Ngô Thị Hải Yến (người thứ 3, bên trái qua); nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường 16 Hoàng Mỹ Oanh (người thứ 3, bên phải qua) và các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Bí thư Đoàn phường 16 quận 11 Lê Văn Thuận (người thứ 2, bên phải qua).

Đến tham dự Đại hội, có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy 11 Huỳnh Kim Tuấn; Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên Giáo Quận ủy 11 Đỗ Thanh Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn, Phó Chánh Văn phòng Quận đoàn 11 La Thế Thanh Vy; Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường 16 Trần Thụy Hồng Loan; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 16 Ngô Thị Hải Yến; cùng sự tham dự của các ban, ngành, đoàn thể phường, đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, các đồng chí nguyên là Bí thư Đoàn phường các thời kỳ và 66 đại biểu, đại diện cho đoàn viên thanh niên phường 16 về tham dự Đại hội.

Theo Bí thư Đoàn phường 16 Lê Văn Thuận cho biết, phường 16 quận 11 có diện tích khoảng 29 ha, với tổng dân số hơn 15.000 người, trong đó, có hơn 3.100 thanh niên. Đoàn phường 16 hiện có 08 chi đoàn trực thuộc, gồm 04 chi đoàn Khu phố, 01 chi đoàn Dân quân và 03 chi đoàn Trường học, với tổng số 163 đoàn viên.

Trong giai đoạn 2017 - 2022, nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Ban Thường vụ Quận Đoàn, Đảng ủy phường, cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chi bộ, các chi đoàn trực thuộc, tập thể đội ngũ cán bộ Đoàn phường 16 đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, vừa tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu hàng năm, vừa đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, tập hợp thanh niên, công tác xây dựng Đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, nâng cao sức mạnh tổng hợp của tổ chức Đoàn, nhiều năm liền, Đoàn phường được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn phường 16 đã khẳng định là một trong các cơ sở đoàn luôn tập trung đổi mới nội dung, có nhiều phương thức sáng tạo để nâng cao hiệu quả tập hợp thanh niên. Cụ thể, Đoàn phường đã tổ chức 10 hành trình tri ân đến thăm hỏi 20 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; 20 hội nghị thông tin thời sự; 05 chương trình “Nghe thanh niên nói - Nói thanh niên nghe”; 10 buổi quán triệt, học tập, tuyên truyền về Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, của Đoàn; 05 đợt tuyên dương 40 gương “Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác” cấp phường và giới thiệu Ban Thường vụ Quận đoàn 5 gương thanh niên tiêu biểu; đồng thời, kết nạp được 88 đoàn viên mới và giới thiệu 29 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng...

Điểm sáng của tuổi trẻ phường 16 quận 11 trong năm qua là đã vận động các nhà hảo tâm thực hiện các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ Tổng phụ trách Đội, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn phường, với các nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống, dược phẩm, oxy, dung dịch khử khuẩn, “Xe ATM gạo di động”...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 16 Ngô Thị Hải Yến đã đánh giá cao tinh thần năng động, xung kích, sáng tạo, tích cực học tập, công tác, lao động, tham gia vào các hoạt động tại địa phương và khẳng định rõ nét vai trò xung kích của thanh niên trong thời kỳ mới.

Để tiếp tục giữ vững những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Ngô Thị Hải Yến đề nghị Ban Chấp hành Đoàn phường trong thời gian tới cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, phấn đấu nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú và khơi dậy, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền phường 16 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn phường nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình Đại hội; đồng thời, thống nhất các mục tiêu phương hướng nhiệm vụ, bầu Ban Chấp hành Đoàn phường 16 nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí và bầu 06 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Quận đoàn quận 11 nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đặc biệt, đồng chí Lê Văn Thuận đã tái đắc cử Bí thư Đoàn phường 16 quận 11 nhiệm kỳ 2022 – 2027, với phương thức bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Được biết, tại Đại hội, Đoàn phường đã tổ chức trao tặng 4 học bổng “Vì đàn em thân yêu”, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em thiếu nhi địa phương có cha hoặc mẹ mất do COVID-19, với nguồn kinh phí vận động từ đội ngũ cựu cán bộ Đoàn phường và các đại biểu khách mời.

Mong rằng, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 16 quận 11 sẽ tạo nên bước đột phá mới, dấy lên tinh thần tiến công, xung kích, dám nghĩ, biết làm của tuổi trẻ phường 16, để tổ chức Đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền địa phương và Ban Thường vụ Quận đoàn 11.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam