Tuổi trẻ huyện Nhà Bè sôi nổi tham gia Ngày hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2022

Giới trẻ, Làm theo lời Bác | 17:15:00 19/05/2022

TNV – Sáng ngày 19/5, Huyện đoàn Nhà Bè long trọng tổ chức Ngày hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Trần Thu Hà và Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phan Quốc Mỹ trao tặng hoa và Giấy chứng nhận cho gương điển hình “Thanh niên tiên tiến huyện Nhà Bè làm theo lời Bác” năm 2022.

Đến dự Ngày hội có các đồng chí lãnh đạo: Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Trần Thu Hà; Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phan Quốc Mỹ; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Thị Thanh Thúy; Phó Trưởng Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Lê Thành Nhân; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hiệp Phước Trần Công Trí; Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Nguyễn Thanh Tuấn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện đoàn, đại diện các Liên đội, đội viên thiếu nhi đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” và các gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” huyện Nhà Bè năm 2022.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Thị Thanh Thúy và Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Thanh Tuấn trao tặng quà cho các em đội viên thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Ngày hội, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Thanh Tuấn đã báo cáo tóm tắt kết quả 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị và phát động các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đoàn viên, thanh niên huyện Nhà Bè giai đoạn 2022 - 2023.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn cho biết: “Trong năm qua, việc tổ chức học tập và làm theo Bác được Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai bám sát hơn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn – Hội – Đội, gắn liền với công tác xây dựng Đảng, đồng bộ với các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng, nhờ đó, đã có những chuyển biến tích cực, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong học tập và làm theo lời Bác của tuổi trẻ Nhà Bè”.

Cụ thể, trong năm qua, có gần 6.200 lượt đoàn viên, thanh niên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên hàng năm; công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; công tác an sinh xã hội… với nhiều dấu ấn nổi bật. Chẳng hạn, có 71 công trình thi đua, ước tổng kinh phí thực hiện hơn 22,2 tỷ đồng mang dấu ấn tuổi trẻ như: xây dựng mới 02 sân chơi thiếu nhi; 02 căn nhà tình bạn; trao tặng 97 suất học bổng toàn phần...; ngoài ra, còn vận động, chăm lo, hỗ trợ khoảng 90.000 lượt người dân khó khăn, bị mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng.

Các đại biểu tham gia Lễ khởi công xây dựng Nhà tình bạn dành tặng đoàn viên Ngô Thanh Quy xã Hiệp Phước sau Ngày hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phan Quốc Mỹ đã biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của các gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2022 nói riêng và của tuổi trẻ Nhà Bè nói chung trong các hoạt động, phong trào của huyện.

Để việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, hiệu quả, đồng chí Phan Quốc Mỹ đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn, các cơ sở đoàn tiếp tục quan tâm thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng hơn nữa trong đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi bằng nhiều phương thức phù hợp, đặc biệt phát huy mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ thông tin và phương tiện truyền thông xã hội; đẩy mạnh việc thực hiện nêu gương làm theo Bác; chú trọng tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình người tốt, việc tốt, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo gương Bác để kịp thời phát huy, nhân rộng; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm chưa phù hợp; ngoài ra, định kỳ thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân…

Các đại biểu đến thăm hỏi, chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ở sau Ngày hội.

Đồng chí Phan Quốc Mỹ chia sẻ: “Mỗi đồng chí “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” huyện Nhà Bè năm 2022 là tấm gương về lòng yêu nước, tương thân tương ái với đồng bào, đồng chí, đồng đội; là quyết tâm làm giàu cho mình và cho quê hương, đất nước; là ý chí vươn lên nắm lấy những hiểu biết mới về khoa học và công nghệ để lao động có năng suất, chất lượng, đạt hiệu quả cao; các bạn chính là những đóa hoa đẹp nhất của tuổi trẻ huyện Nhà Bè kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người”.

Dấu ấn của Ngày hội “Thanh niên tiên tiến huyện Nhà Bè làm theo lời Bác” năm 2022 chính là có nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra sôi nổi gồm: Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng thờ Bác Hồ ở trụ sở UBND huyện; Dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ tại Nhà Truyền thống huyện; tuyên dương 15 gương “Thanh niên tiên tiến huyện Nhà Bè làm theo lời Bác” năm 2022; trao tặng quà cho 7 em đội viên thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác có hoàn cảnh khó khăn…

  Đặc biệt, khi kết thúc Ngày hội, Ban Thường vụ Huyện đoàn còn tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chúc thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ở và các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi Đảng; tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tình bạn dành tặng đoàn viên Ngô Thanh Quy xã Hiệp Phước, là tình nguyện viên tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; ra quân thực hiện các phần việc góp phần xây dựng đường Huỳnh Tấn Phát và đường Nguyễn Bình đạt tiêu chí Tuyến đường văn minh, mỹ quan đô thị huyện Nhà Bè năm 2022.

  Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam