Biện pháp giúp sinh viên hạn chế cảnh báo học tập và buộc thôi học

Giáo dục | 16:18:00 23/05/2022

TNV - Sáng ngày 19/5/2022, Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường về “Biện pháp giúp sinh viên hạn chế cảnh báo học tập và buộc thôi học”.

Tham dự Hội thảo về phía lãnh đạo Nhà trường có TS. Doãn Thị Mai Hương – Phó Hiệu trưởng, TS. Lục Mạnh Hiển – Phó Hiệu trưởng Nhà trường,Ban Giám đốc Cơ sở IIvà các thầy cô là Trưởng, Phó các Phòng, Khoa của 2 cơ sở, các thầy cô là cố vấn học tập, các nhà khoa học tham gia viết bài Hội thảo, đại diện sinh viên. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh.

 TS. Lục Mạnh Hiển – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo

Thông qua Hội thảo “Biện pháp giúp sinh viên hạn chế cảnh báo học tập và buộc thôi học”. Với mong muốn nhận được sự chia sẻ, trao đổi từ các giảng viên làm công tác cố vấn học tập (CVHT) để có những cách thức tư vấn, hỗ trợ sinh viên được hiệu quả trong công tác CVHT, giúp các sinh có được phương pháp học tập có hiệu quả và hiện thực hóa mục tiêu cá nhân. Qua đó sinh viên chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, rút ngắn thời gian đào tạo và hạn chế cảnh báo học tập và buộc thôi học.

 TS. Nguyễn Thị Giáng Hương – Trưởng phóng QLĐT báo cáo đề dẫn Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm tập trung vào một số vấn đề:

- Quản lý hiệu quả đội ngũ cố vấn học tập góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong Trường Đại học Lao động – Xã hội.

- Vai trò của cố vấn học tập đối với lớp sinh viên.

- Cố vấn học tập tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với năng lực của bản thân.

- Xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với năng lực và nhu cầu cá nhân.

- Cố vấn học tập với việc xây dựng phương pháp học đại học.

- Biện pháp tư vấn, hỗ trợ sinh viên xử lý khi bị cảnh báo học tập.

- Biện pháp tư vấn, hỗ trợ sinh viên hạn chế buộc thôi học.

- Trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện quy chế đào tạo.

- Sự chủ động, tích cực của sinh viên góp phần quyết định thành công trong thực hiện kế hoạch của bản thân.

- Vai trò của khoa trong công tác phối kết hợp với phòng Công tác sinh viên trong phân công, quản lý cố vấn học tập.

- Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ sinh viên học tập tại Trường Đại học Lao động – Xã hội.

- Tư vấn, hỗ trợ về việc đăng ký học.

- Thực trạng công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Lao động – Xã hội hiện nay.

- Giải pháp nâng cao chất lượng công tác cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ hiện nay.

 Đoàn chủ tịch và thư ký Hội thảo

Hội thảo đã nhận 24 bài nghiên cứu, trong đó có những bài chất lượng cao, tiêu biểu như bài của các nhà khoa học: TS. Nguyễn Thị Tuyết Vân; TS. Nguyễn Hữu Hùng, ThS. Hoàng Khoa Nam, ThS. Hồ Trần Quốc Hải … và của nhiều nhà khoa học khác. Có thể nói, công tác chuẩn bị Hội thảo với kết quả đạt được như trên là sự chuẩn bị công phu, nhiệt tình của phòng Quản lý Đào tạo trụ sở chính và phòng Quản lý Đào tạo cơ sở II và các nhà quản lý, các giảng viên trong Trường.

Một số hình ảnh tham luận tại Hội thảo

 TS. Nguyễn Thị Tuyết Vân – Khoa Luật, tham luận với chủ đề “Những hiểu biết và kỹ năng cơ bản của CVHT”

 TS. Chu Thị Huyền Yến – Giảng viên khoa CTXH tham luận với chủ đề “Vai trò của CVHT trong việc hỗ trợ SV đăng ký học theo hệ thống tín chỉ”

 ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo – Giảng viên khoa Kế toán tham luận về “Nâng cao vai trò của CVHT trong đào tạo tín chỉ tại Trường ĐH Lao động – Xã hội”

 Sinh viên Đặng Thị Như Quỳnh – Lớp D14LK02 tham luận tại Hội thảo

 Toàn cảnh Hội thảo đầu cầu Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh

Kết thúc buổi Hội thảo. TS. Lục Mạnh Hiển–Phó Hiệu trưởng Nhà trườngđánh giá và kết luận: Đây là một Hội thảo khoa học thiết thực và hiệu quả đã thu hút nhiều ý kiến tham luận của các nhà khoa học và cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Trường tham gia. Hội thảo đã bám sát nội dung, mục tiêu đề ra về vai trò của cố vấn học tập đối với lớp sinh viên. Cố vấn học tập tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với năng lực của bản thân. Đồng thời, đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng công tác cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ hiện nay nhằm giúp sinh viên hạn chế cảnh báo học tập và buộc thôi học.

Hòa Nguyễn

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam