Tuổi trẻ Trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 20:06:00 29/05/2022

TNV – Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật (TC KT-KT) Nguyễn Hữu Cảnh đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ giáo viên trẻ trong việc hỗ trợ phương pháp, định hướng, hướng dẫn học sinh học tập, nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề và quan tâm giới thiệu việc làm cho học sinh khi ra trường.

Sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học

Trong các hoạt động phong trào, Đoàn trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh đã thường xuyên phối hợp với các khoa chuyên môn, tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc thi học thuật cho học sinh từ cấp khoa đến cấp trường, đồng thời tham gia có hiệu quả các hội thi tay nghề trong và ngoài nước.

ThS Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Trưởng Khoa Cơ khí, Bí thư Đoàn trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh nhiệm kỳ 2019 – 2022 hướng dẫn học sinh thực hành tháo, lắp hộp số xe ô tô tại trường.

Theo ThS Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Trưởng Khoa Cơ khí, Bí thư Đoàn trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh nhiệm kỳ 2019 – 2022 cho biết, Đoàn trường đã tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tích cực chia sẻ thông tin, ý tưởng sáng kiến qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam” và Cổng thông tin “Ý tưởng sáng tạo trẻ thành phố Hồ Chí Minh”.

ThS Nguyễn Quốc Đoàn chia sẻ: “Trong thời gian qua, Đoàn trường đã kết nối và phát huy tốt vai trò của cán bộ, giáo viên trẻ trực tiếp thực hiện hoặc hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học; đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động khuyến khích, thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong đội ngũ giáo viên trẻ”.

Chính những nỗ lực đó, trong thời gian qua, các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường đã thực hiện nhiều Công trình thanh niên gắn sát với nhiệm vụ học tập của các đoàn viên, học sinh, có thể kể đến như: Mô hình hệ thống nâng hạ cửa kính trên ô tô; Mô hình hệ thống chiếu sáng trên xe ô tô; Mô hình mẫu các sản phẩm thiết kế thời trang; Mô hình hệ thống điều hòa dân dụng mini; Mô hình hệ thống tủ lạnh dân dụng 100 lít; Bộ sản phẩm phay cơ trên mặt phẳng; Mô hình hệ thống khóa cửa cửa tự động trên ô tô tô; Mô hình hệ thống khởi động ô tô; Mô hình dàn trải các chi tiết động cơ một xy lanh… đã góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo nghề tại trường.

Bên cạnh đó, Đoàn trường còn phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên đặt Văn phòng tại trường để thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho 100% học sinh khi tốt nghiệp ra trường và giới thiệu hàng trăm học sinh đủ điều kiện tham gia các việc làm bán thời gian khi có nhu cầu. 

Nhiều thành quả trong đào tạo nghề

Là Đoàn trường trung cấp duy nhất trực thuộc Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, nhưng với nhiều nỗ lực trong hoạt động, Đoàn trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh trong thời gian qua đã liên tiếp được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền dẫn đầu hoạt động cụm thi đua của Thành Đoàn.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải (người bìa trái) và Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh Trần Quốc Hải (người bìa phải) tặng hoa chúc mừng ThS Nguyễn Quốc Đoàn cùng Ban Thường vụ Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2022 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội Đoàn trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh nhiệm kỳ 2022 – 2024, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải nhận xét, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn trường Nguyễn Hữu Cảnh đã để lại nhiều dấu ấn đẹp thông qua việc không ngừng sáng tạo, nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ nhà trường, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, khắc phục những khó khăn đặc thù của đơn vị, tích cực nâng cao vai trò, vị thế của trường, đóng góp nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả cho công tác tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố. 

Đồng chí Ngô Minh Hải ghi nhận: “Là một trong những trường trung cấp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng đầu thành phố, lực lượng giáo viên trẻ nhà trường đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh chọn học nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho thành phố nói riêng và cả nước nói chung”.

  ThS Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Trưởng Khoa Cơ khí, Bí thư Đoàn trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh nhiệm kỳ 2019 – 2022 tặng Giấy khen cho các đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Đại hội.

Vượt thách thức, đạt thành công

Theo ThS Trần Quốc Hải, Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh chia sẻ, bên cạnh những thành quả đáng ghi nhận, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế mà Đoàn trường cần nhận diện để phấn đấu khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Chẳng hạn, vẫn còn một bộ phận học sinh còn thụ động, ỷ lại, kém nghị lực, thiếu ý thức vươn lên và thiếu lý tưởng cách mạng; việc tổ chức các hoạt động tạo môi trường để các em phấn đấu, rèn luyện trong phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” vẫn chưa được duy trì và phát huy đúng mực; hay việc nghiên cứu khoa học trong tổ chức đoàn, đặc biệt là lực lượng giáo viên trẻ vẫn chưa được xuyên suốt, đồng bộ trong tất cả các phòng, khoa nhà trường…

Trên cơ sở đó, ThS Trần Quốc Hải đề nghị Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2024 cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cao đẹp cho đoàn viên, học sinh về khát vọng cống hiến, khát vọng học tập, nâng cao tri thức; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ giáo viên trẻ và đoàn viên, học sinh; đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ giáo viên trẻ, nhằm không ngừng đào tạo nên nguồn nhân lực chuyên nghiệp, gương mẫu, trách nhiệm, trí tuệ, tay nghề cao, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu nhà trường càng vươn xa…

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải (người thứ 4, bên trái qua) và Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh Trần Quốc Hải (người mặc áo trắng) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024 tại Đại hội.

Với đặc thù là trường đào tạo trung cấp dành cho đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, là lứa tuổi thiếu niên chỉ từ 16 tuổi trở lên, Phó Bí thư Thành đoàn Ngô Minh Hải đề nghị Ban Chấp hành Đoàn trường khóa mới cần phát huy tối đa vai trò của giáo viên trẻ để quan tâm hơn nữa việc hỗ trợ, chăm lo, hướng dẫn học sinh, không chỉ về việc học, mà còn trong mọi mặt của đời sống sinh hoạt; ngoài ra, cần tiếp tục đầu tư, thực hiện công trình thanh niên “Xây dựng không gian tự học” để tạo nên môi trường tự giác học tập, rèn luyện của đoàn viên, học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của toàn trường…

Thực tiễn của xã hội hiện đang đặt ra nhiều cơ hội đan xen thách thức đối với hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Riêng đối với Trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh đang phấn đấu thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa duy trì việc đào tạo, cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ trong hoạt động.

Mong rằng, với khẩu hiệu “Năng động - Sáng tạo - Tự tin hội nhập”, tuổi trẻ Trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh trong thời gian tới sẽ phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trí tuệ, xung kích, năng động, sáng tạo, để ngày càng có nhiều công trình, phần việc thanh niên hiệu quả trong phong trào thi đua dạy tốt và học tốt, đóng góp xứng đáng trong định hướng phát triển của nhà trường mang tên vị tướng có đại công mở cõi Nam Bộ.

Lê Thanh 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam