Đại hội “không giấy” tại Đoàn cơ sở Văn phòng Saigon Co.op

TNV – Ngày 07/6, Đoàn cơ sở Văn phòng Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với điểm nhấn là mô hình “Đại hội không giấy”, nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm và thiết thực tham gia bảo vệ môi trường. 

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Bí thư Đoàn Saigon Co.op Bùi Thị Tố Như; Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op Lê Thanh Tú; cấp ủy, ban giám đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Saigon Co.op, cùng 57 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 135 đoàn viên đang sinh hoạt tại Đoàn cơ sở Văn phòng Saigon Co.op.

Tiết mục văn nghệ mang đậm chất thanh niên của Đội văn nghệ Đoàn Văn phòng Saigon Co.op phục vụ Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Đoàn cơ sở Văn phòng Saigon Co.op Nguyễn Trần Thanh Thảo cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đoàn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn”, “Xây dựng mẫu hình thanh niên Saigon Co.op giỏi nghề, yêu đơn vị”, với nhiều công trình, sản phẩm, phần việc thiết thực, hiệu quả, bám sát với nhiệm vụ chuyên môn của từng đoàn viên, thanh niên đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Trần Thanh Thảo cho biết thêm, trong nhiệm kỳ qua, toàn Đoàn cơ sở có 39 đoàn viên được tuyên dương Thanh niên tiên tiến Saigon Co.op làm theo lời Bác và 37 cá nhân được công nhận danh hiệu “Nhân viên Saigon Co.op trẻ, giỏi, tận tâm”; ngoài ra, tổ chức Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 38 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Phó Bí thư Đoàn Văn phòng Saigon Co.op Hồ Trần Sơn tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội.

Điểm sáng của Đoàn cơ sở Văn phòng Saigon Co.op trong nhiệm kỳ qua là luôn có nhiều Công trình thanh niên, chương trình, hoạt động gắn sát với đặc thù của khối văn phòng và hỗ trợ thiết thực các đơn vị trực thuộc. Chẳng hạn, công trình “Let's Co.op” đã vận động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ hơn 3.000 giờ công tại các đơn vị trực thuộc trong giai đoạn kinh doanh cao điểm, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19; vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, với 253 sáng kiến, cải tiến được công nhận; giới thiệu các sản phẩm của các đơn vị trực thuộc Saigon Co.op như Hàng nhãn riêng Co.op, Công ty Xuân Hồng, Cửa hàng Bến Thành... thu về doanh số hàng trăm triệu đồng; ngoài ra, còn tổ chức phiên chợ Tết, cung cấp các sản phẩm giá ưu đãi cho cán bộ, nhân viên văn phòng cơ quan...

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Phó Bí thư Đoàn Văn phòng Saigon Co.op Hồ Trần Sơn nhận định, trước tác động của tình hình dịch bệnh COVID-19, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và phương thức triển khai tổ chức hoạt động đoàn, cho nên, trong nhiệm kỳ tới, ban chấp hành Đoàn nhận thức cần phải tiếp tục đồng hành, gắn kết với đoàn viên, thanh niên trong rèn luyện, lao động và học tập; bên cạnh đó, cần khuyến khích, động viên, tạo môi trường để lực lượng trẻ cơ quan phát huy tinh thần, trí tuệ, sức trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

 Bí thư Đoàn Saigon Co.op Bùi Thị Tố Như (người thứ 7, bên phải qua) cùng Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op Lê Thanh Tú (người thứ 5, bên phải qua) tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Nguyễn Trần Thanh Thảo (người thứ 6, bên trái qua) và Ban chấp hành Đoàn Văn phòng Saigon Co.op nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội cũng thống nhất đề ra các Công trình thanh niên trong nhiệm kỳ tới gồm: “Let’s Co.op”, hỗ trợ nhân sự phục vụ cao điểm Tết tại các siêu thị khu vực TP Hồ Chí Minh; “Khảo sát chỉ số thỏa mãn khách hàng tại các chuỗi bán lẻ Saigon Co.op” giúp tiết kiệm chi phí cho đơn vị; tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; Công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đoàn Saigon Co.op Bùi Thị Tố Như đã biểu dương những thành quả mà Đoàn Văn phòng Saigon Co.op đã đạt được; đồng thời, đề nghị Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ mới cần quan tâm phát động đoàn viên, thanh niên thực hiện các đề xuất, sáng kiến, cải tiến gắn với nhiệm vụ chuyên môn của phòng, ban và cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của các đồng chí cán bộ Đoàn, triển khai nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

 Các đại biểu chụp hình lưu niệm với Ban tổ chức Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Tố Như chia sẻ: “Đội ngũ cán bộ đoàn cần hiểu các mảng hoạt động giáo dục, phong trào xung kích, tình nguyện, đồng hành cùng thanh niên tương ứng với 4 chữ “Học, làm, cho, chơi”, để tiếp tục truyền tải thông điệp tốt đẹp của các phong trào, hoạt động đoàn, lôi cuốn nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia, vì sự phát triển chung của Saigon Co.op”.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op Lê Thanh Tú đánh giá cao mô hình “Đại hội không giấy” của Đoàn Văn phòng Saigon Co.op, thể hiện nỗ lực của tuổi trẻ Văn phòng cơ quan trong việc tham gia cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường; đồng thời, biểu dương vai trò giáo dục, dẫn dắt, định hướng của Đoàn cơ quan trong thời gian qua, thể hiện rõ nét ở kết quả số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng đạt gần 150% so với chỉ tiêu đề ra và cung cấp ngày càng nhiều đội ngũ cán bộ quản lý trẻ cho đơn vị.

Đồng chí Lê Thanh Tú nhận định: “Trong thời gian tới, Ban chấp hành Đoàn Văn phòng cần quan tâm cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức các chi đoàn còn ít đoàn viên, đồng thời, quan tâm kết nạp mới những thanh niên trong độ tuổi đoàn để bảo toàn đoàn số. Một tổ chức đoàn có nhiều thách thức, khó khăn mới tạo ra những đoàn viên, cán bộ đoàn đủ năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu công việc”.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op cũng gửi gắm một số kỳ vọng đối với Ban chấp hành Đoàn cơ quan nhiệm kỳ mới như: Phát huy vai trò của tổ chức đoàn đầu não, là trung tâm kết nối của Đoàn Saigon Co.op với 132 cơ sở Đoàn trực thuộc; nâng chất các hoạt động của chi đoàn thành cấp Đoàn cơ sở để đa dạng hoá phong trào thanh niên; mỗi đoàn viên cần phấn đấu trở thành một cán bộ tham mưu giỏi, để thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất những sáng kiến, cải tiến, đổi mới những cơ chế, chính sách, quy định để hệ thống phát triển; tăng cường hoạt động phong trào, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn, đẩy mạnh hoạt động các nhóm sở thích để tạo sức hút tự thân của tổ chức đoàn; tăng cường các hoạt động gắn kết, chăm lo, chia sẻ, đồng hành, phát huy sức mạnh tập thể của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm việc bồi dưỡng thế hệ kế cận, đào tạo đoàn viên trở thành những cán bộ đoàn giỏi, được đứng vào hàng ngũ của đảng và được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý trẻ... xứng đáng với kỳ vọng của Đảng ủy Cơ quan và Ban Thường vụ Đoàn Saigon Co.op.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn cơ sở Văn phòng Saigon Co.op nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 11 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ có 3 đồng chí được tái đắc cử, gồm: Bí thư Nguyễn Trần Thanh Thảo, Phó Bí thư Hồ Trần Sơn và ủy viên Ban Thường vụ Nguyễn Ngọc Thanh.

Lê Thanh 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam