Tuổi trẻ huyện Tiên Yên tổ chức thành công Đại hội Đoàn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 09:11:00 11/08/2022

TNV - Ngày 10/8, tại huyện Tiên Yên đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị cuối cùng trong toàn tỉnh tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện.

Về dự Đại hội có các đồng chí Đại biểu: Đồng chí Hoàng Văn Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn; Đồng chí Hà Hải Dương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Yên; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tiên Yên; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn Tiên Yên qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên huyện Tiên Yên đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đoàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra. Trong đó, nổi bật là phong trào Tuổi trẻ Tiên Yên chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong 5 năm, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã tổ chức ra quân trồng trên 28.000 cây xanh, đổ bê tông 1.010m đường ngõ xóm, hỗ trợ 05 hộ gia đình có công và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây mới nhà ở với tổng trị giá 345 triệu đồng. Đảm nhận xây dựng 4.850m đường liên thôn, xóm; kè 3.500m lề đường; sửa chữa, xây mới 2.685m mương nội đồng, tham gia vẽ 3.000 m2 tranh tường, huy động gần 20.460 công thanh niên tình nguyện trồng cây, xây bồn hoa, xây kè và huy động nguồn lực xã hội hóa gần 2 tỷ đồng triển khai các hoạt động trong xây dựng thôn kiểu mẫu. Phong trào “Hiến máu tình nguyện” được đoàn viên thanh niên tham gia hướng ứng tích cực với trên 2.105 lượt thanh niên đăng ký và hiến 1.957 đơn vị máu.

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.

Đặc biệt, trong 2 năm xuất hiện đại dịch Covid-19, các cấp bộ đoàn toàn huyện đã huy động trên 1.200 lượt tình nguyện viên ra quân tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng  Bluezon, PC covid, tạo lập mã QRcode với 14.411 lượt cài đặt, lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho trên 3.000 cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn. Huy động trên 120 ĐVTN tình nguyện tham gia 11 đội hình xung kích hỗ trợ 10.000 lượt công dân thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân tại các xã, thị trấn và Trung tâm hành chính công cấp huyện. Nhằm hỗ trợ đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hàng năm, Huyện Đoàn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức chương trình Tư vấn, hướng nghiệp cho trên 1.500 lượt học sinh khối lớp 11, 12 tại các trường THPT trên địa bàn; hướng dẫn hơn 1.528 lượt thanh niên tham gia lao động tại KCN Texhong Hải Hà, làm việc trong các công ty thuộc tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, làm việc tại các công trình dự án đường cao tốc, sân bay. Song song với đó, công tác tạo nguồn, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, hàng năm, Đoàn các cấp luôn quan tâm. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 3.067 thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn, bồi dưỡng, giới thiệu 783 thanh niên ưu tú tham gia học các lớp cảm tình Đảng, trong đó 419 thanh niên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Hoàng Văn Hải - Ủy viên BCH Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và đồng chí Hà Hải Dương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tuổi trẻ Tiên Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ.

Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đoàn thanh niên huyện Tiên Yên cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phong trào hành động cách mạng; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tăng cường phối hợp; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho đoàn viên thanh niên; xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện bằng những hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực; thường xuyên quan tâm, chăm lo củng cố tổ chức đoàn; phát huy cao nhất vai trò sức sáng tạo, tiên phong, xung kích của tuổi trẻ; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tổ chức đoàn cần tích cực tham gia mạnh mẽ cuộc cách mạng chuyển đổi số đưa vào các hoạt động của tuổi trẻ, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, chuyển mạnh hoạt động về cơ sở, gắn với địa bàn, sát phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu niên thông qua đó các tổ chức đoàn trong huyện luôn chủ động tham mưu đề xuất, tổ chức nhiều phong trào mang tính đột phá, xuất phát từ thực tiễn nhu cầu nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên, thanh niên để chăm lo hỗ trợ bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thanh niên.

Tiếp tục phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, huy động ĐVTN tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…Tăng cường công tác phát hiện, lựa chọn bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp đảng, giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng về hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XXII nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu Bí thư Huyện đoàn trực tiếp tại Đại hội và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, sáng suốt và dân chủ. 22 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành khóa XXII nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu 11 đồng chí đại biểu chính thức, 03 đồng chí đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng chí Hoàng Việt Tùng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi khóa XXI; Tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh; Chia tay các đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành Huyện đoàn khóa XXII.

Phương Thảo 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam