Xã Nhơn Đức tuyên dương các hộ gia đình thực hiện tốt việc bàn giao mặt bằng để xây dựng cầu Long Kiểng

Thời sự, Xã hội | 09:19:00 13/09/2022

TNV – Ngày 12/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè tổ chức Hội nghị tuyên dương các hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách và bàn giao mặt bằng xây dựng dự án cầu Long Kiểng.

Ông Phạm Tuấn Khải, ấp 2, xã Nhơn Đức đại diện các hộ dân trong khu vực bàn giao mặt bằng, phát biểu cảm nghĩ tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu: Phó Trưởng Ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè Huỳnh Quốc Dũng; Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức Nguyễn Thanh Tuấn; Chủ tịch UBND xã Nhơn Đức Nguyễn Phương Toàn; cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Xã, Bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân các ấp và đại diện 71 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Long Kiểng, trên địa bàn xã Nhơn Đức.

Dự án Xây dựng cầu Long Kiểng là một trong những dự án trọng điểm, cấp bách, được lãnh đạo Thành phố phê duyệt từ năm 2001, cùng nhiều lần điều chỉnh dự án ở các năm 2007, 2017 và gần đây nhất là Quyết định số 1396/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2021, hiện do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố làm chủ đầu tư.

 Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức Nguyễn Thanh Tuấn gửi Thư cảm ơn và tặng quà tri ân đến các hộ dân trên địa bàn xã Nhơn Đức, đã hy sinh một phần lợi ích riêng, chấp nhận di dời, bàn giao mặt bằng để xây dựng cầu Long Kiểng.

Theo Quyết định số 1396/QĐ-SGTVT, dự án cầu Long Kiểng có phần cầu dài 318m, rộng 15m, riêng phần xe chạy rộng 12m; phần đường dẫn có tổng chiều dài 661m, chiều rộng từ 18m đến 29m, cùng hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng…, với tổng mức đầu tư gần 590 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng (hơn 2,6 ha) và tái định cư chiếm 325 tỷ đồng.

Năm 2018, trên cơ sở nhận bàn giao mặt bằng của 25 hộ dân trong khu vực triển khai dự án, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng cầu Long Kiểng và vào cuối năm 2019, phải tạm dừng thi công, sau khi hoàn tất khoảng 40% tổng khối lượng công trình, do còn lại 103 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.


Quang cảnh Hội nghị tuyên dương các hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách và bàn giao mặt bằng xây dựng dự án cầu Long Kiểng, do Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè tổ chức.

Với phương châm lắng nghe, chia sẻ, kiên trì vận động, thuyết phục từng hộ dân, từng người dân và sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ đầu tư với các cơ quan chức năng địa phương, trong gần 2 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng lãnh đạo huyện Nhà Bè đã nỗ lực, quyết liệt, kiên trì vận động thành công toàn bộ 103 hộ dân còn lại tự nguyện, đồng thuận bàn giao mặt bằng để tiếp tục triển khai dự án, trong đó, có 71 hộ dân trên địa bàn xã Nhơn Đức.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND xã Nhơn Đức Nguyễn Phương Toàn gửi lời tri ân đến 71 hộ dân trên địa bàn xã Nhơn Đức, đã hy sinh một phần lợi ích riêng, chấp nhận di dời, bàn giao mặt bằng để xây dựng cầu Long Kiểng, nối liền 2 bờ xã Phước Kiển và Nhơn Đức, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện Nhà Bè nói riêng và cả Thành phố nói chung.

Phát biểu cảm nghĩ tại Hội nghị, ông Phạm Tuấn Khải, hộ dân thuộc ấp 2, xã Nhơn Đức chia sẻ: “Chúng tôi nhận thức được lợi ích rất lớn mang lại khi xây dựng cầu Long Kiểng, giúp người dân và các em học sinh đi lại thuận tiện; tránh tình trạng kẹt xe; tiết kiệm thời gian của người dân; ngoài ra, còn góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn xã, vì vậy, người dân chúng tôi rất đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng để xây dựng cầu trong thời gian sớm nhất”.

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức Nguyễn Thanh Tuấn nhận xét: “Để đạt được kết quả 100% các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, bên cạnh sự chủ động, quyết liệt của hệ thống chính trị Xã, còn nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, xuyên suốt từ Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND Huyện và sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các phòng, ban chuyên môn Huyện”.

Việc tái khởi công xây dựng cầu Long Kiểng và phấn đấu khánh thành vào cuối năm 2023, không chỉ nâng cao năng lực giao thông cho khu vực, tạo cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, mà còn tạo động lực, cung cấp những bài học kinh nghiệm quý báu, nhằm giúp lãnh đạo Thành phố tiếp tục giải quyết dứt điểm những dự án tương tự còn tồn đọng trong nhiều năm nay.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam