Sense City Bến Tre có đảng viên mới nhân 92 năm Ngày Xô Viết – Nghệ Tĩnh

Thời sự, Xã hội | 15:17:00 14/09/2022

TNV - Ngày 12/9, tại Di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, Chi bộ cơ sở siêu thị Bến Tre tổ chức Lễ kết nạp quần chúng Trần Thị Thùy Diễm, nhân viên Trung tâm thương mại Sense City Bến Tre vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Xô Viết – Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2022). 

Giám đốc TTTM Sense City Bến Tre Lê Phương Thanh (bên phải) tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Trần Thị Thùy Diễm.

Đến tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Co.opmart Bến Tre Võ Thanh Hà; Giám đốc Co.opmart Bến Tre Nguyễn Thụy Phương Lan; Giám đốc TTTM Sense City Bến Tre Lê Phương Thanh; Kế toán trưởng Co.opmart Bến Tre Truyện Văn Trung; Kế toán trưởng TTTM Sense City Bến Tre Nguyễn Cao Huân; cùng toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú đang công tác tại Co.opmart Bến Tre và TTTM Sense City Bến Tre.

Quần chúng Trần Thị Thùy Diễm sinh năm 1991, quê quán xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, là đoàn viên ưu tú của Chi đoàn cơ sở Sense City Bến Tre và có quá trình phấn đấu, nỗ lực xuyên suốt từ khi vào làm việc tại đơn vị cho đến nay.

Tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Co.opmart Bến Tre Võ Thanh Hà đã gửi lời chúc mừng đồng chí đảng viên mới, đồng thời, giới thiệu 4 quyền hạn của người đảng viên, 4 trách nhiệm của đảng viên và giao nhiệm vụ, phân công đảng viên chính thức, cùng Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Sense City Bến Tre tiếp tục giúp đỡ, bồi dưỡng đồng chí Trần Thị Thùy Diễm trở thành đảng viên chính thức, sau 12 tháng dự bị.

Các đảng viên chi bộ siêu thị Bến Tre chụp hình lưu niệm với đảng viên mới Trần Thị Thùy Diễm.

Giám đốc TTTM Sense City Bến Tre Lê Phương Thanh nhận xét: “Đồng chí Trần Thị Thùy Diễm có tinh thần trách nhiệm cao, nắm bắt công việc rất sâu sát; luôn phối hợp, quân tâm và hỗ trợ tốt các khách hàng thuê mặt bằng; đặc biệt, không ngại khó khăn, luôn đi đầu trong các hoạt động chuyên môn và phong trào Đoàn, là tấm gương sáng để các bạn trẻ đơn vị noi theo”.

Đồng chí Trần Thị Thùy Diễm tâm sự: “Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op, chi bộ và 2 đoàn thể đơn vị đã quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện để em được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn, giúp em vững bước hơn trên con đường phía trước”.

Chi bộ cơ sở siêu thị Bến Tre trực thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), gồm 13 đảng viên (bao gồm đảng viên mới Trần Thị Thùy Diễm) công tác tại 2 đơn vị Co.opmart Bến Tre và TTTM Sense City Bến Tre.

Chi bộ, ban giám đốc, quần chúng ưu tú Co.opmart Bến Tre và TTTM Sense City Bến Tre dâng hương tại Di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định.

Trước khi tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới, tập thể chi bộ, ban giám đốc, quần chúng ưu tú của Co.opmart Bến Tre và TTTM Sense City Bến Tre đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ tại Di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định.

Di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định còn có mật danh là T4, Y4, là cơ quan đầu não chỉ huy cuộc kháng chiến chống Mỹ khu vực Sài Gòn – Gia Định từ tháng 7/1969 đến tháng 10/1970, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia từ cuối năm 1995.

Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định gồm các hầm nổi và hầm bí mật, là nơi ở, làm việc, hội họp của các đồng chí lãnh đạo Khu ủy (do đồng chí Võ Văn Kiệt làm Bí thư, hai Phó bí thư là đồng chí Trần Bạch Đằng và Mai Chí Thọ), cùng ban y tế, bộ phận điện đài cơ yếu... được bao bọc bởi những vườn dừa bạt ngàn, hệ thống kênh rạch chằng chịt, khiến địch khó thực hiện được việc đổ quân bằng xe cơ giới, xe thiết giáp, kể cả trực thăng; đặc biệt, nơi đây được che chắn, bảo vệ nghiêm ngặt từ “thế trận lòng dân”, những con người Bến Tre bất khuất, kiên cường, với tinh thần giác ngộ cách mạng cao độ.

Tiếp nối cao trào cách mạng của 92 năm Xô Viết – Nghệ Tĩnh và hào khí của quê hương Đồng khởi anh hùng, mong rằng đồng chí Trần Thị Thùy Diễm, cùng tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Co.opmart Bến Tre và TTTM Sense City Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung tay xây dựng đơn vị và Saigon Co.op phát triển bền vững, luôn là hợp tác xã tiêu biểu của Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam