Xứ sở hoa ban trắng Mường Lò rộn ràng cờ hoa mừng đón ngày hội vinh danh “Nghệ thuật xòe Thái”

Thời sự, Xã hội | 12:08:00 18/09/2022

TNV - Vinh dự là nơi diễn ra sự kiện đón Bằng ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được UNESCO trao tặng vào tối ngày 24/9/2022, xứ sở hoa ban trắng Mường Lò - thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã triển khai công tác chuẩn bị đón tiếp hàng chục nghìn đại biểu và nhân dân, du khách đến tham gia sự kiện đặc sắc này từ rất sớm. Những ngày nay trên khắp mọi nẻo đường, khu phố, xóm thôn của thị xã Nghĩa Lộ ở đâu cũng gặp không khí phấn khởi, rộn ràng của người dân chuẩn bị cờ hoa mừng đón ngày hội vinh danh “Nghệ thuật xòe Thái”. 

 Nghĩa Lộ rực rỡ màu cờ đỏ thắm.

Huy động hàng nghìn diễn viên quần chúng tham gia màn đại xòe và diễu diễn đường phố

Theo ông Lương Mạnh Hà (Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ), tính đến ngày 16/9/2022 Thị xã đã hoàn thành việc tu sửa, chỉnh trang sân vận động thị xã có sức chứa 6.140 chỗ ngồi – nơi diễn ra sự kiện đặc biệt này. Đồng thời, huy động 2022 diễn viên quần chúng tham gia tập luyện màn đại xòe, 500 học sinh tham gia tập luyện chương trình nghệ thuật theo yêu cầu của đơn vị sự kiện; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên sơ đồ chỗ ngồi đại biểu, vị trí tập kết cho diễn viên; khảo sát lắp đặt 06 màn hình LED tại các địa điểm công cộng phục vụ du khách trong đêm khai mạc Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” và Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2022.

Cũng theo Phó Chủ tịch Lương Mạnh Hà, xác định màn đại xòe là điểm nhấn đặc sắc nhất của sự kiện, nên UBND thị xã đã trưng tập đủ 2022 diễn viên tham gia màn đại xòe với trang phục cổ của cộng đồng người Thái để kịp thời phối hợp với đơn vị sự kiện xây dựng kịch bản màn đại xòe và tổ chức tập luyện từ ngày 28/8/2022.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nơi diễn ra Triển lãm ảnh Di sản Nghệ thuật Xòe Thái và Ảnh đẹp Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Đối với Chương trình diễu diễn đường phố, ông Lương Mạnh Hà cho biết, thị xã Nghĩa Lộ được giao chủ trì tổ chức hoạt động diễu diễn đường phố gồm 10 khối với 510 diễn viên. Trong đó: Thị xã Nghĩa Lộ trình diễn 03 giá trị văn hóa (Văn hóa dân gian dân tộc Thái, văn hóa dân gian dân tộc Mường; Văn hóa dân gian dân tộc Kinh); huyện Văn Chấn trình diễn 02 khối với giá trị văn hóa của dân tộc Tày và dân tộc Dao; huyện Trạm Tấu trình diễn 01 khối với giá trị văn hóa của dân tộc Mông Si; huyện Mù Cang Chải trình diễn 01 khối với giá trị văn hóa của dân tộc Mông Lềnh; tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu: Mỗi tỉnh 01 khối 30 người, trình diễn văn hóa dân tộc Thái. Công việc luyện tập do các địa phương nêu trên tự luyện tập, sau đó sẽ khớp chương trình vào buổi tổng duyệt tối ngày 22/9.

“Hiện nay, Thị xã đã trưng tập đủ 180 diễn viên tham gia diễu diễn, xây dựng kịch bản diễu diễn, thiết kế 03 xe mô hình thể hiện giá trị văn hoá của dân tộc Thái, Kinh, Mường và tổ chức tập luyện từ ngày 15/8/2022. Mặt khác, thị xã cũng thành lập Tổ trợ lý đạo diễn; phối hợp với đơn vị sự kiện, các huyện, các tỉnh thiết kế 09 xe mô hình. Các địa phương cũng đã hoàn thành phần nhạc và lời bình diễu diễn” – Phó Chủ tịch thị xã Nghĩa Lộ nói.

 

Sân vận động – nơi diễn ra màn đại xòe và các hoạt động chính của sự kiện đặc biệt này đã hoàn thành việc tu sửa, chỉnh trang. Hàng nghìn diễn viên quần chúng đang hăng say luyện tập trong niềm hân hoan của đông đảo bà con nhân dân đến xem và cổ vũ

Được giao chủ trì hoạt động trưng bày, trình diễn văn hóa các dân tộc từ ngày 22/9/2022 đến ngày 26/9/2022, với không gian trưng bày gồm 16 gian, đến thời điểm hiện tại, UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và đã ban hành Kế hoạch gửi đến các huyện, thành phố trong tỉnh và 03 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; xây dựng maket phông chính, cổng, gian hàng, đã gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định; đang triển khai tập luyện chương trình văn nghệ tại chương trình khai mạc vào 10h00’ ngày 23/9/2022 cũng như triển khai xây dựng chương trình chi tiết Lễ khai mạc, lời dẫn, giấy mời đại biểu.

Chia sẻ về Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP cùng các sản phẩm đặc sản, ẩm thực tiêu biểu của 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình) và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 23/9 đến 29/9/2022 (07 ngày) tại Sân vận động (cũ) thị xã Nghĩa Lộ, ông Lương Mạnh Hà cho hay, UBND thị xã đã phối hợp với Sở Công thương tổ chức khảo sát địa điểm, lên sơ đồ ma két các gian hàng, đồng thời chỉ đạo Phòng kinh tế chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sản phẩm tham gia hội chợ.

Đối với Triển lãm ảnh Di sản Nghệ thuật Xòe Thái và Ảnh đẹp Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, Thị xã đã phối hợp với Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh (Đơn vị chủ trì) khảo sát địa điểm, lên sơ đồ ma két triển lãm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ với diện tích trưng bày 300m2 – Phó Chủ tịch thị xã cho biết.

Bố trí gần 500 người làm nhiệm vụ lễ tân, hậu cần phục vụ Lễ hội

Trao đổi về công tác hậu cần, ông Lương Mạnh Hà nêu rõ: UBND thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng phương án huy động lực lượng thực hiện công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Lễ hội gồm: 180 giáo viên, 150 đoàn viên thanh niên, 50 lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng, ban của thị xã; xây dựng thực đơn và đã tiến hành hợp đồng với các khách sạn để bố trí ăn cho đại biểu tại 02 địa điểm.

Cụ thể: Tại khách sạn Nghĩa Lộ dự kiến bố trí ăn cho các đại biểu nghỉ tại Khách sạn Nghĩa Lộ, Khách sạn Miền Tây, Dragon Pú Lo, Khách Sạn Bảo Trâm; dự kiến 250 đại biểu. Tại khách sạn Hoàng Long dự kiến bố trí ăn cho các đại biểu nghỉ tại Khách sạn và Nhà nghỉ Hoàng Long, Khách sạn Trung Thành, Khách sạn Xổ Số, Khách sạn Mường Lò, Nhà nghỉ Hòa Yến 1 + 2, Khách sạn Bảo Yến, Nhà nghỉ Ngọc Anh; dự kiến 500 đại biểu.

Homestay Hồng Chung (Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi) trang hoàng sạch đẹp đón khách

Đồng thời bố trí lực lượng cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên khoảng 50 – 60 người làm nhiệm vụ phục vụ lễ tân tại mỗi điểm; ngoài ra tại 100% các khách sạn, nhà nghỉ, homestay có đại biểu nghỉ đều có cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ trực chăm sóc sức khỏe và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm các bữa ăn cho đại biểu.

Phó Chủ tịch Lương Mạnh Hà thông tin thêm, hiện Tiểu ban hậu cần đã hợp đồng với 12 khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn, bố trí được 535 chỗ nghỉ và hợp đồng với 12 homestay, bố trí được 545 chỗ nghỉ đảm bảo đầy đủ nơi ăn nghỉ và cơ sở vật chất phục vụ các đại biểu. Ngoài ra, thị xã bố trí lực lượng là cán bộ, công chức, giáo viên gồm 108 người ứng trực tại mỗi khách sạn, nhà nghỉ thực hiện việc đón tiếp và bố trí phòng cho đại biểu.

Bên cạnh đó, đoàn diễn viên, nghệ nhân tham gia Lễ hội của 3 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La cũng đã liên hệ  ăn nghỉ cho đoàn tại các homestay do Thị xã cung cấp: Đoàn Điện Biên nghỉ tại homestay Yến Bình (Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, số điện thoại 0988.475.350.); đoàn Sơn La nghỉ tại homestay Tông Poong (Tổ 1, phường Tân An, số điện thoại 0383.148.945); đoàn Lai Châu nghỉ tại homestay Phương Nga (Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, số điện thoại 0334.618.230). Các đoàn diễn viên, nghệ nhân tham gia Lễ hội của huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu cũng đã liên hệ ăn nghỉ tại nhà nghỉ cộng đồng Hoàng Long và homestay Nghĩa An thuộc thị xã Nghĩa Lộ.  

Đặc biệt, Thị xã đã tiến hành kiểm tra các điều kiện phục vụ của các khách sạn, nhà nghỉ, homestay; chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở lưu trú phải đảm bảo vệ sinh môi trường, điện, nước, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện niêm yết giá phòng công khai, không để xảy ra việc tự ý tăng giá phòng trong thời gian diễn ra Lễ hội. Mặt khác, thị xã cũng xây dựng các phương án đảm bảo điện, đảm bảo nguồn nước, đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng đảm bảo an toàn giao thông… để phục vụ Lễ hội một cách tốt nhất – Phó Chủ tịch Lương Mạnh Hà nhấn mạnh.

Nhân dân mừng vui treo cờ Tổ quốc chào đón ngày hội

Được biết, với khí thế phấn khởi đón mừng sự kiện đặc biệt này, Thị xã đã chỉ đạo Công ty môi trường đô thị tăng cường công tác vệ sinh, thu gom rác thải trên các tuyến đường từ ngày 10/8/2022 đến hết ngày 30/10/2022; cắt tỉa cây xanh các tuyến đường: Điện Biên, Nguyễn Quang Bích, Hoa Ban, Sân vận động; chăm sóc, cắt tỉa vườn hoa, đài phun nước trong khuôn viên Trụ sở Thị ủy - HĐND - UBND thị xã; trồng, chăm sóc 74 chậu hoa thu hải đường, lá màu đỏ tươi hai bên đường Điện Biên; thay thế tấm nắp rãnh bị vỡ; sửa chữa thay mới 82 bộ đèn cao áp, sửa chữa điện trang trí 11 cột đèn và 01 cổng chào; lắp đặt, vận hành 40 nhà vệ sinh di động bên ngoài sân vận động trong thời gian Lễ hội.

Niềm vui rộn ràng của cô giáo Hòa (Trường tiểu học Kim Đồng – Nghĩa Lộ) cùng bà con bản địa khi được tham gia màn đại xòe

Đồng thời, chỉ đạo Công ty môi trường triển khai tuyến đường hoa từ Cầu Thia đến chân dốc Thái Lão với 160 chậu hoa giấy hai bên đường, xong trước ngày 04/9/2022; chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa phối hợp với các nhà thầu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, chỉnh trang Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực Căng và Đồn Nghĩa Lộ xong trước ngày 04/9/2022; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn tổ chức phát động cán bộ và nhân dân tham gia tích cực vệ sinh, trang trí trụ sở cơ quan, đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc trong dịp diễn ra Lễ hội.

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, thị xã Nghĩa Lộ đã thay mới 09 cụm pa nô cổ động khổ lớn trên các trục đường chính; chỉnh trang thay mới hệ thống pa nô nhỏ trên các cột điện trục đường Điện Biên (20 cái); treo 200 phướn dọc từ Cầu thia đến sân vận động mới; căng treo băng zôn khẩu hiệu trên tất cả các trục đường chính, tất cả các vị trí trên đường có thể căng, treo được (dự kiến khoảng 50 băng zôn trở lên), trong đó tập trung cho tuyến đường Điện Biên, đường Nguyễn Quang Bích; tăng cường trang trí nhiều dây cờ trên các tuyến đường (50 dây cờ trang trí); cắm cờ Tổ quốc trên trục đường Điện Biên, cắm 1.500 hồng kỳ trên các trục đường.

Bà con các thôn bản hồ hởi vệ sinh môi trường đón ngày hội

Hòa chung không khí tưng bừng đó, ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều căng treo ít nhất 01 băng zôn có nội dung hưởng ứng các hoạt động của Lễ hội và cắm cờ Hồng kỳ tại khuôn viên trụ sở làm việc; mỗi đơn vị xã, phường căng treo từ 02 băng zôn khẩu hiệu trở lên; nhân dân các tổ dân phố, thôn, bản đều mừng vui treo cờ Tổ quốc, căng treo hệ thống dây cờ trang trí tại các tuyến đường tạo thành các điểm nhấn và thi đua đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp chào đón ngày hội vinh danh “Nghệ thuật xòe Thái”./.

 Nhiều du khách đã về Nghĩa Lộ sớm để đặt chỗ Homestay, thưởng thức văn hóa ẩm thực độc đáo và nối nhịp cùng vòng xòe của dân tộc Thái

Theo Phó Chủ tịch thị xã Lương Mạnh Hà, trên địa bàn thị xã hiện có 85 khách san, nhà nghỉ, homestay với sức chứa trên 3.000 người, ngoài ra còn hàng chục cơ sở lưu trú khác thuộc huyện Văn Chấn nằm gần thị xã Nghĩa Lộ, thuận tiện đi lại, chào đón du khách về với Lễ hội. Đến nay mọi công tác chuẩn bị của thị xã Nghĩa Lộ đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón các đại biểu và du khách về với miền ban trắng Mường Lò để chiêm ngưỡng và đắm say cùng các điệu xòe Thái.

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam