Về Yên Bình tham quan, du lịch vườn bưởi Đại Minh và danh thắng Quốc gia hồ Thác Bà

Thời sự, Xã hội | 11:14:00 18/11/2022

TNV - Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng Quốc gia hồ Thác Bà năm 2022 do huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái tổ chức diễn ra từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11 năm 2022. Đây là sự kiện thường niên được huyện Yên Bình khôi phục lại sau thời gian tạm ngừng do dịch bệnh Covid-19, nhằm kích cầu du lịch và quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm OCOP đặc sắc của địa phương. 

Tham quan, du lịch vườn bưởi và cây bưởi cổ của HTX đặc sản Bưởi Đại Minh. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng Quốc gia hồ Thác Bà năm 2022 được khai mạc vào lúc 20h00’, ngày 18/11/2022. Đặc biệt, tại đêm khai mạc còn có nội dung Trao Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý của Cục Sở hữu trí tuệ cho Bưởi Khả Lĩnh Đại Minh – một sản vật nổi tiếng của huyện Yên Bình, của tỉnh Yên Bái mà truyền thuyết dân gian còn gọi là Bưởi tiến Vua. 

Bưởi Đại Minh mang lại cho bà con nông dân nguồn thu nhập ổn định hàng năm. (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Xuân Trường (Chủ tịch UBND huyện Yên Bình) cho biết, trong khuôn khổ Lễ hội diễn ra 17 hoạt động với nhiều thông điệp sâu sắc về bảo tồn, phát triển nét đẹp văn hóa, bảo vệ môi trường bền vững. Qua đó, quảng bá tiềm năng du lịch, giá trị nông sản của địa phương đến với đông đảo du khách cũng như thu hút mời gọi các nhà đầu tư; đồng thời, để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm, mua sắm tiêu dùng của du khách thập phương, của nhân dân về với Lễ hội.

Đua thuyền trên hồ Thác Bà. (Ảnh minh họa)

Tiêu biểu như: Hoạt động thả cá xuống hồ Thác Bà diễn ra tại địa điểm Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch hồ Thác Bà (Ruby), tổ dân phố 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Hội chợ quê (các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền). Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ số, dịch vụ du lịch; không gian văn hoá các dân tộc. Liên hoan nghệ thuật quần chúng - Trình diễn trang phục các dân tộc. Hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi gắn với đánh giá chất lượng sản phẩm bưởi Đại Minh.

Ngày hội Bưởi Đại Minh. (Ảnh minh họa)

Tiếp đến là: Hội thi các loại bánh truyền thống của các dân tộc. Giao lưu nhảy dân vũ. Các hoạt động âm nhạc đường phố. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dưới nước (đua xuồng hơi, mô tô nước, lướt chuối, dù lượn; biểu diễn nghệ thuật) tại địa điểm Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch hồ Thác Bà (Ruby) tổ dân phố 13, thị trấn Yên Bình. 

Ngoài ra còn có các hoạt động giải trí đặc sắc khác như: Giải bóng chuyền hơi; Triển lãm ảnh nghệ thuật; Trưng bày sinh vật cảnh; Tổ chức các hoạt động văn nghệ dân gian, đốt lửa trại, các hoạt động thu hút khách du lịch diễn ra tại địa điểm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương nghiệp – Chi nhánh Yên Bái (An Bình), thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương. Tổ chức các tour du lịch tham quan vườn bưởi tại xã Đại Minh và các tour du lịch khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà – ông Trường nhấn mạnh.

 Hội thi mâm bưởi ngon. (Ảnh minh họa)

Được biết Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng Quốc gia hồ Thác Bà năm 2022 còn là sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện do tỉnh Yên Bái chỉ đạo nhằm hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xoè Thái” là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội văn hoá, Du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022./.

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam