1,7 triệu thí sinh dự thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Chưa được phân loại | 08:30:00 29/12/2022

Cuộc thi đã lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia, mà còn nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trường học trong cả nước và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho các thí sinh đạt giải - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Ngày 28/12, tại Trường Đại học Xây dựng, Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Cuộc thi năm nay được tổ chức từ ngày 12/9-4/12/2022, theo hình thức trực tuyến trên trang https://hocvalamtheobac.vn. Các thí sinh đăng ký dự thi theo 3 bảng: Bảng A dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường THCS, THPT và học viên trung tâm giáo dục thường xuyên); bảng B dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài; bảng C dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh viên (không thuộc đối tượng của bảng A, bảng B, dưới 35 tuổi). 

Đã có hơn 1,7 triệu thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi, trong đó có 1,4 triệu học sinh, còn lại là các đối tượng khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh nhấn mạnh, đây là hoạt động được ngành giáo dục tổ chức hằng năm nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cuộc thi cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thời gian qua, 100% cơ sở giáo dục trong cả nước đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, 100% giáo viên, học sinh, sinh viên được quán triệt tinh thần của chỉ thị. Các nội dung của chỉ thị được triển khai bằng nhiều hình thức như cuộc thi, hội thảo, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các phong trào thi đua... Nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác trong cán bộ, nhà giáo, người học được phổ biến, tuyên truyền kịp thời tới các cơ sở giáo dục và lan tỏa trong cộng đồng.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong cuộc thi - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Tại vòng chung kết cuộc thi diễn ra ngày 4/12/2022, Ban Tổ chức đã xác định 81 thí sinh để trao giải, gồm 30 thí sinh bảng A, 26 thí sinh bảng B, 25 thí sinh bảng C. Trong đó có 3 thí sinh đạt giải Nhất, 3 thí sinh đạt giải Nhì, 19 giải Ba, 56 thí sinh đạt giải Tư.

Thí sinh đạt giải Nhất bảng A là Trịnh Vũ Tú Linh (học sinh Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, Hải Phòng), giải Nhất bảng B là thí sinh Trần Đỗ Hà Vi (sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam), giải Nhất bảng C là thí sinh Nguyễn Thị Thùy (giáo viên Trường Tiểu học Thanh Hải số 2, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Bộ GD&ĐT cũng đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể (gồm 10 sở giáo dục và đào tạo, 20 cơ sở đào tạo đại học) có nhiều thành tích trong tổ chức triển khai cuộc thi. 

Nhật Nam/Chinhphu

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam