Thủ tướng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại một số đơn vị quân đội, công an

Thời sự, Chính trị | 07:00:00 20/01/2023

Chiều 19/1, tại Hà Nội, trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Binh chủng Tăng thiết giáp (Bộ Quốc phòng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số bộ, ngành.

Tại các cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính thân ái gửi tới các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và gia đình lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng cũng biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, những chiến công, thành tích và đóng góp quan trọng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục An ninh chính trị nội bộ và Binh chủng Tăng thiết giáp thời gian qua vào thành tựu chung của ngành, của đất nước; tin tưởng các lực lượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, với tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng đề nghị các lực lượng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, bố trí ứng trực, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả với các lực lượng khác, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, để nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng yêu cầu chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, nhận diện từ xa, từ sớm những nguy cơ đe dọa gây mất an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ để tham mưu các chủ trương, giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát huy truyền thống đơn vị được Bác Hồ sáng lập

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - đơn vị được Bác Hồ sáng lập, giáo dục, rèn luyện, có truyền thống vẻ vang 70 năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, lực lượng cảnh vệ ra đời ngày 16/2/1953 theo Sắc lệnh 141 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song các tổ chức tiền thân thực hiện nhiệm vụ công tác cảnh vệ được ra đời từ ngày 28/1/1941 khi Bác Hồ kính yêu về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh vệ công an nhân dân (CAND) luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: "Muốn bảo vệ thì người bảo vệ: Phải biết đánh địch; phải biết võ giỏi; phải khoẻ; phải bắn súng giỏi. Muốn bảo vệ tốt: Phải có kỹ thuật; phải giữ được bí mật; và phải có thái độ tốt với đồng bào".

Lực lượng cảnh vệ CAND luôn thể hiện vai trò chủ công, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức, các sự kiện quốc tế quan trọng, tạo được niềm tin và ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Lực lượng cảnh vệ CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng lực lượng cảnh vệ: 1 Huân chương Sao vàng, 5 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 lần vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Năm 2023, nhiệm vụ của lực lượng CAND nói chung, lực lượng cảnh vệ CAND nói riêng sẽ nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn. Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh vệ CAND làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, phải quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự giám sát của nhân dân. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ "mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên"; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững phẩm chất "có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc và hai bàn tay sạch, trọng danh dự vì danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện pháp luật về công tác cảnh vệ và xây dựng lực lượng cảnh vệ CAND, bảo đảm hệ thống, đồng bộ, có hiệu lực pháp lý cao, tạo hành lang pháp lý vững chắc và thuận lợi cho lực lượng cảnh vệ CAND thực hiện nhiệm vụ, thi hành pháp luật trong tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tập trung xây dựng lực lượng cảnh vệ CAND "thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; quán triệt phương châm "Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp: Người trước - súng sau". Chủ động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ để phục vụ công tác cảnh vệ.

Thủ tướng cũng yêu cầu chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, nhận diện từ xa, từ sớm những nguy cơ đe dọa gây mất an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ để tham mưu các chủ trương, giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, loại trừ từ xa, từ sớm các nguy cơ an ninh đối với công tác cảnh vệ, bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ, không để bị động bất ngờ, sai sót.

Đồng thời, tăng cường quan hệ với các cơ quan, đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác cảnh vệ, mở rộng hợp tác với lực lượng an ninh, cảnh vệ các nước, nhất là các nước có công tác cảnh vệ tiên tiến, hiện đại. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế, có kỹ năng chiến thuật bảo vệ yếu nhân, xử lý tình huống chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần tô thắm hình ảnh của CAND Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Chính trị nội bộ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong những năm qua, Cục An ninh chính trị nội bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, đặc biệt đã góp phần quan trọng bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Lực lượng an ninh chính trị nội bộ đạt được kết quả trên là do đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng tác chiến với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài ngành.

Năm 2023 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn, tác động đến việc bảo đảm an ninh quốc gia của các nước. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động, chống đối tiếp tục chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp. Bối cảnh trên đặt ra nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn cho lực lượng CAND, trong đó có Cục An ninh chính trị nội bộ.

Nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới mà Cục An ninh chính trị nội bộ đã đề ra, Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục cụ thể hóa tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; coi trọng hơn nữa công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Làm tốt tham mưu chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác quan điểm, sai trái thù địch. Đẩy mạnh công tác truyền thông, lan toả thông tin tích cực, định hướng dư luận đối với các vấn đề, vụ việc phức tạp; tăng cường đấu tranh, xử lý các hoạt động xuyên tạc, chống phá.

Thủ tướng yêu cầu Cục An ninh chính trị nội bộ đẩy mạnh xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới tinh thần Nghị quyết 12- NQ/TW của Bộ Chính trị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng thời, nắm sát, đánh giá, dự báo đúng diễn biến tình hình từ cơ sở, từ sớm, từ xa, từ bên ngoài về các nguy cơ, hoạt động tấn công vào nội bộ để kịp thời tham mưu giải pháp phòng ngừa bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, không để bị động, bất ngờ. Nghiên cứu, đề xuất những điểm mới, nội dung mới bổ sung vào Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông; tham mưu, đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số…

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, thi hành. Làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động thu thập, tấn công, chiếm đoạt bí mật nhà nước.   

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới tinh thần Nghị quyết 12- NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng thiết giáp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

'Đã ra quân là đánh thắng', góp phần tô thắm hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ'

Tại Binh chủng Tăng thiết giáp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe một số đơn vị tăng thiết giáp báo cáo qua các điểm cầu trực tuyến tại Long Thành (Đồng Nai), Chương Mỹ (Hà Nội) về tình hình sẵn sàng chiến đấu, công tác chuẩn bị đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ, công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo cho nhân dân trên địa bàn đón Tết.

Thủ tướng nêu rõ, cách đây hơn 63 năm, ngày 5/10/1959, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập trung đoàn xe tăng đầu tiên. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của quân đội ta trong quá trình xây dựng lực lượng lục quân cách mạng, chính quy, hiện đại. Và ngày 5/10 đã trở thành Ngày Truyền thống của bộ đội tăng thiết giáp Việt Nam Anh hùng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc ta, bộ đội tăng thiết giáp đã lập nên những chiến công vang dội, cùng quân dân cả nước giành những thắng lợi hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Từ chiến công đầu ở Tà Mây - Làng Vây (7/2/1968) đến Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, Chiến dịch Trị - Thiên, Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng… và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiến công các mục tiêu đầu não của chính quyền Sài Gòn, lực lượng tăng thiết giáp luôn đi đầu đột phá. Hình ảnh những chiếc xe tăng dũng mãnh húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975 đã in sâu trong tâm trí các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế, mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc ta như một biểu tượng sức mạnh chiến thắng của chính nghĩa, của đội quân Bộ đội Cụ Hồ anh hùng, của lực lượng tăng thiết giáp. Trong hai cuộc chiến tranh biên giới, bộ đội tăng thiết giáp tiếp tục lập những chiến công to lớn, cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng thăm phòng truyền thống của Binh chủng Tăng thiết giáp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Những chiến công vẻ vang đó là kết quả của sự rèn luyện gian khổ, tinh thần mưu trí sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể của bộ đội tăng thiết giáp và xây dựng nên truyền thống vẻ vang "Đã ra quân là đánh thắng", góp phần tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất", "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Thủ tướng khẳng định, để viết nên trang sử hào hùng ấy, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ tăng thiết giáp đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hiểm nguy, vừa chiến đấu, vừa phát triển lực lượng, rất nhiều chiến sĩ tăng thiết giáp đã ngã xuống, hi sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì thống nhất đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng những đóng góp, cống hiến, hi sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bộ đội tăng thiết giáp.

Thời gian qua, bộ đội tăng thiết giáp đã tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu, ngày càng trưởng thành lớn mạnh, là lực lượng đột kích quan trọng trong tác chiến hiệp đồng quân-binh chủng, trong thế trận chiến tranh nhân dân hùng mạnh.

Thời gian tới, tình hình đặt ra cho quân đội nói chung, lực lượng tăng thiết giáp nói riêng nhiệm vụ nặng nề và phức tạp hơn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng đề nghị lực lượng tăng thiết giáp tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, các chiến lược, đề án quân sự, quốc phòng.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Bộ Chính trị với lộ trình, bước đi phù hợp, nhằm xây dựng Binh chủng "tinh, gọn, mạnh". Nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; sẵn sàng chiến đấu.

Thủ tướng đề nghị lực lượng tăng thiết giáp tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, các chiến lược, đề án quân sự, quốc phòng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực cao; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", phát huy bản chất "Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ". 

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công; khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách, người nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tích cực tham gia các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai.

Nắm chắc tình hình, chú trọng nghiên cứu các hình thái chiến tranh, phương thức tác chiến mới để bổ sung, hoàn thiện nghệ thuật quân sự, lý luận quân sự, về đối tượng tác chiến, hướng tác chiến. Duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch chiến đấu ở tất cả các cấp; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ. Chuẩn bị đầy đủ, tổ chức cho cán bộ, bộ đội và cùng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương chăm lo cho nhân dân, các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Hà Văn/Chinhphu

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam