Ronaldo và các thống kê thất vọng trong ngày Al Nassr gục ngã

Văn hóa thể thao | 20:09:58 27/01/2023

Tân binh lừng lẫy tiếp tục không có màn trình diễn như ý trong trận cầu thứ 2 của chuyến phiêu lưu tại Saudi Arabia.

Cristiano Ronaldo chắc chắn vẫn là gương mặt thu hút quan tâm nhiều nhất trong thành phần Al-Nassr đụng độ Al-Ittihad rạng sáng nay. Ở trận cầu thứ 2 trong màu áo mới, CR7 tiếp tục được ông thầy Rudi Garcia trao băng đội trưởng và điền tên vào danh sách đá chính.

Tuy nhiên cũng như trận ra mắt, Ronaldo chưa thể mở tài khoản bàn thắng cho Al-Nassr. Chơi trọn vẹn 90 phút nhưng siêu sao 37 tuổi tỏ ra bế tắc và phải chứng kiến đội nhà bị Al-Ittihad đánh bại 3-1. Al-Nassr bị loại ở bán kết, đồng nghĩa Siêu cúp Saudi năm nay không thể là danh hiệu đầu tiên của CR7 trong chuyến phiêu lưu tại Trung Đông.

Ronaldo và các đồng đội gục ngã ở đấu trường cúp.

Website thống kê Sofa Score chấm màn trình diễn tại SVĐ King Fahd của Ronaldo ở mức 6,9 điểm. Nguồn tin này cung cấp số liệu trong thời gian góp mặt trên sân, Ronaldo chạm bóng tổng cộng 44 lần, nhưng để mất bóng tới 12 lần

Ronaldo tung ra 2 pha dứt điểm, bao gồm tình huống đánh đầu trong vòng cấm không thắng được thủ môn thủ môn Marcelo Grohe cuối hiệp 1. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của CR7 đạt mức 79% và những quả tạt của anh không hiệu quả, khi 4 đường tạt bóng đều không tìm đúng mục tiêu.

Thủng lưới 28 giây sau khi Ronaldo bỏ lỡ cơ hội, HLV Al Nassr nói thẳng 1 câu

Không chiến từng là thế mạnh của Ronaldo, nhưng không phải ở trận thua hôm nay. Trước Al-Ittihad, CR7 có 5 pha tranh chấp trên không và chỉ chiến thắng 1 lần duy nhất.

Màn trình diễn thất vọng của CR7.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Garcia cho rằng pha bỏ lỡ cơ hội của Ronaldo ở phút 42 là bước ngoặt của màn so tài. Chỉ 28 giây sau cú đánh đầu bất thành của siêu sao số 7, Al-Ittihad đã nhân đôi cách biệt lên thành 2-0.

Video: Ronaldo trở thành Vua phá lưới Serie A

Nguồn: FPT

Được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Ronaldo là chủ nhân của 5 Quả bóng vàng châu Âu và 4 Chiếc giày vàng châu Âu. Anh đã giành được 32 danh hiệu trong sự nghiệp của mình, bao gồm 7 chức vô địch quốc gia, 5 UEFA Champions League, 1 UEFA European Championship và 1 UEFA Nations League. Ronaldo nắm giữ kỷ lục về số lần ra sân nhiều nhất (183), nhiều bàn thắng nhất (140) và nhiều pha kiến tạo nhất (42) ở Champions League, nhiều bàn thắng nhất ở giải vô địch châu Âu (14), nhiều bàn thắng quốc tế nhất (118) và có số lần ra sân quốc tế nhiều nhất đối với một cầu thủ châu Âu (196).

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam