Miền Trung đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp Tết

Du lịch | 09:15:00 31/01/2023

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, ngành du lịch miền Trung đã đón hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng bằng đường hàng không, đường biển và từ các tỉnh, thành phố lân cận.

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách tham quan, du lịch Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 20-26/1) đạt khoảng 293.873 lượt (năm 2022 là 35.939 lượt). Trong đó, khách nội địa đạt 230.489 lượt, khách quốc tế đạt 63.384 lượt.

Khách du lịch dịp này chủ yếu là khách lẻ, chiếm đến 60-70%. Khách đến đông nhất vào mùng 2 đến mùng 5 Tết. Khách quốc tế chủ yếu là khách Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Singapore...

Qua thông tin từ các đơn vị lữ hành, lượng khách đi du lịch theo tour trong dịp Tết Âm lịch tăng hơn dịp Tết Dương lịch.

Dịp này, ngoài tổ chức đón chuyến bay đầu tiên từ Thái Lan, Đà Nẵng cũng đón chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên cập cảng Tiên Sa trong năm mới, đó là tàu Silver Spirit mang theo 400 du khách từ châu Âu. 

Đặc biệt, lần đầu tiên Đà Nẵng đón du khách Ấn Độ đến để tổ chức đám cưới. Theo đó, đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Thành phố đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ đến Đà Nẵng để thực hiện lễ cưới.

Đà Nẵng chào đón cô dâu và chú rể từ Ấn Độ tới tổ chức đám cưới vào mùng 3 Tết - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng, du lịch mở cửa sau đại dịch COVID-19, cùng với việc khai thác các đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng đến các thành phố lớn của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai, Ahmedabad… đã mang đến sự tăng trưởng tích cực từ thị trường nguồn khách Ấn Độ.

Riêng trong năm 2022, Ấn Độ góp mặt trong top 10 thị trường quốc tế tại Đà Nẵng, xếp vị trí thứ 5 sau Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ và Malaysia, với tổng lượt khách lưu trú ước đạt 39.359 lượt, chiếm 4,66% cơ cấu khách quốc tế tại Đà Nẵng. 

So với năm 2019 với hơn 16.558 lượt khách chiếm khoảng 0.9% tỉ trọng khách quốc tế, thị trường Ấn Độ trong giai đoạn mở cửa du lịch đã bứt phá với mức tăng trưởng gần 2,5 lần.

Những tín hiệu khả quan đầu năm Tết Âm lịch 2023 báo hiệu một năm mới khởi sắc của du lịch Đà Nẵng.

Du khách quốc tế trở lại miền Trung những ngày đầu năm mới - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 19-29/1, có khoảng 95.000 lượt du khách đến tham quan tỉnh (tăng 52% so với cùng kỳ dịp nghỉ Tết năm 2022), doanh thu từ du lịch ước đạt 150 tỷ đồng.

Riêng các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý trong 6 ngày (từ 20-26/1) có miễn vé tham quan cho du khách nội địa và người dân địa phương (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết) đã đón hơn 66.000 lượt khách, trong đó có 12.848 khách quốc tế, doanh thu đạt gần 5 tỷ đồng. Riêng ngày 26/1 Trung tâm đã đón 13.549 lượt, gồm 1.732 lượt khách quốc tế và 11.817 lượt khách Việt Nam, doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng.

Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh từ ngày 19-29/1 ước đạt  50.800 lượt khách (tăng 150% so với năm 2022), trong đó khách quốc tế ước đạt 21.600 lượt và khách nội địa ước 29.200 lượt; công suất phòng ước đạt 52%; doanh thu từ lưu trú và dịch vụ liên quan ước đạt khoảng 106 tỷ đồng.

Số lượng khách đến Thừa Thiên Huế theo đường hàng không từ ngày 19-25/1 là 44.963 người với 401 chuyến bay; theo đường sắt là 14.145 khách với 125 đoàn tàu đến và đi qua ga Huế.

Du khách đi chùa đầu năm tại Huế - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể Thao và Truyền thanh-Truyền hình TP. Hội An (Quảng Nam) cho hay, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, bình quân mỗi ngày khu phố cổ Hội An bán ra hơn 5.000 vé cho khách tham quan, phần lớn là khách đoàn và khách quốc tế. 

Đây chỉ là con số khá nhỏ so với tổng lượt khách tham quan phố cổ Hội An trong những ngày vừa qua. 

Ước tính mỗi ngày có khoảng 30.000 lượt khách đến tham quan phố cổ, phần lớn đến từ các địa phương lân cận của Quảng Nam và Đà Nẵng. 

Ngoài phố cổ, một số điểm tham quan khác tại địa phương như rừng dừa nước Cẩm Thanh, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, Cù lao Chàm… cũng thu hút đông đảo lượt khách ghé thăm nhân dịp đầu Xuân.

 Lưu Hương/Chinhphu

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam