Đồn Biên phòng Bắc Sơn tổ chức trồng cây vì một biên giới xanh, hòa bình, hữu nghị

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 09:35:00 18/03/2023

TNV - Với khí thế thi đua sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Đồn Biên phòng Bắc Sơn (BĐBP Quảng Ninh) đã tổ chức nhiều đợt ra quân phối hợp trồng cây xanh nơi biên giới, vì một biên cương xanh, hòa bình, hữu nghị và là phên dậu chở che, bảo vệ Tổ quốc.

 Trồng cây vì một biên giới xanh, hòa bình, hữu nghị

 

Ngày 17/3 vừa qua, Chi đoàn Đồn Biên phòng Bắc Sơn phối hợp với Đoàn thanh niên xã Bắc Sơn, Liên chi đoàn Phòng cảnh sát Kinh tế - Kỹ thuật hình sự - Hồ sơ nghiệp vụ - Hậu cần Công an tỉnh Quảng Ninh và Đoàn cơ sở Ngân hàng ViettinBank Chi nhánh Quảng Ninh, tổ chức chương trình trồng trên 100 cây tre xanh ở khu vực biên giới thuộc địa bàn thôn Phình Hồ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ biên giới xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh, xung kích vì một Việt Nam xanh” vào ngày 11/3/2023 do tuổi trẻ Đồn Biên phòng Bắc Sơn phối hợp với Chi đoàn Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và Đoàn thanh niên xã Bắc Sơn tổ chức, tuổi trẻ các đơn vị đã trồng được 600 cây xanh ở khu vực biên giới xã Bắc Sơn.


Ngoài ra, vào ngày 10/3/2023 Chi đoàn Đồn Biên phòng Bắc Sơn còn phối hợp với Đoàn thanh niên xã Bắc Sơn tổ chức giao hữu bóng đá trong không khí thắm tình đoàn kết quân dân và thực hiện lời Bác dạy: “ Rèn luyện thân thể - Bảo vệ tổ quốc”.

Theo Trung tá Mai Văn Thể (Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Sơn), đây là những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ đơn vị nhằm thực hiện Kế hoạch hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” năm 2023 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh; đồng thời, chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2023), 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2023) và 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).


Đại diện các lực lượng ra quân trồng cây xanh trên dọc tuyến biên cương

Được biết, từ nhiều năm nay tuổi trẻ Đồn Biên phòng Bắc Sơn thường xuyên ra quân phối hợp với tuổi trẻ các lực lượng và nhân dân trồng cây nhưng chủ yếu vẫn là trồng tre xanh trên dọc tuyến biên giới, với ý nghĩa góp phần gìn giữ môi trường, chống biến đổi khí hậu, xây dựng và bảo vệ biên cương xanh, hòa bình, hữu nghị, qua đó phát huy lòng yêu nước trong nhân dân và thế hệ trẻ ở khu vực biên giới.

Cây tre vốn bình dị, gần gũi nhưng cũng rất đỗi tự hào đối với mỗi người dân đất Việt. Cây tre đã làm ra những vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày như đôi đũa, cái tăm, chõng tre, nón lá... Dù trong mưa bom bão đạn, dù trong nắng hạn mưa dông, cây tre Việt Nam vẫn luôn tỏa ra sức sống mãnh liệt, diệu kỳ. Tre mọc thành khóm, tre kết thành hàng, vững chãi như thành như lũy, bảo vệ đê điều, làng mạc, thôn xóm.

Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, cây tre đã trở thành huyền thoại, thành vũ khí làm khiếp sợ quân xâm lược. Ngày xưa, Thánh Gióng đã nhổ tre đánh đuổi giặc Ân chạy về phương Bắc; trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân ta đã dùng tre để rào làng kháng chiến, làm hầm chông, ngọn giáo, mũi tên... để bảo vệ quê hương đất nước. Và ngày nay, cây tre vẫn đang kề vai sát cánh cùng với thế hệ trẻ, với nhân dân ta để chống sạt lở, bảo vệ đề điều, ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ môi trường và bảo vệ biên cương đất nước.

 

 

Trồng cây để góp phần gìn giữ môi trường, chống biến đổi khí hậu, xây dựng và bảo vệ biên cương xanh

 Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam