Cầu thủ vô địch AFF Cup 2008 quyết định 'treo giày' ở tuổi 39

Nhịp sống đô thị | 15:09:10 25/03/2023

Tiền vệ Lê Tấn Tài tuyên bố chính thức giải nghệ để trở thành trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ Khánh Hòa.

Tiền vệ Lê Tấn Tài đã quyết định rút lui không khoác áo đội bóng nào, qua đó chính thức "treo giày" ở tuổi 39.  Tấn Tài là một trong những gương mặt gạo cội của bóng đá Việt Nam, anh xuất thân từ đội bóng Khánh Hoà và từng cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008.

Anh cho biết: "Tôi đã 39 tuổi rồi, còn gì nữa đâu mà luyến tiếc. Tôi sẽ học bằng HLV loại Pro để theo đuổi con đường bóng đá sau khi giải nghệ".

Lê Tấn Tài quyết định "treo giày" ở tuổi 39. 

Tấn Tài vừa trở về sau vòng chung kết U20 châu Á ở Uzbekistan cùng HLV Hoàng Anh Tuấn. Đó là lần đầu tiên anh làm trợ lý ở một đội tuyển trẻ Việt Nam. 

Lê Tấn Tài sinh năm 1984 tại Khánh Hòa. Anh thi đấu cho đội bóng quê hương từ năm 2003 tới năm 2012, khi đội này chuyển giao ra Bắc. Sau đó, Tấn Tài gia nhập Hải Phòng, Becamex Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, câu lạc bộ Hà Nội trước khi trở lại Khánh Hòa năm 2021. Tiền vệ trung tâm này cũng lên tuyển quốc gia trong giai đoạn 2006-2014.

Lê Tấn Tài cũng là một trong những gương mặt cuối cùng của thế hệ cầu thủ giành chức vô địch AFF Cup 2008. 

Trong sự nghiệp cầu thủ, Lê Tấn Tài giành 2 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc Gia và 3 Siêu Cúp quốc gia. Anh cũng là thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 và cùng U23 Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 2005.

Cùng thế hệ với Tấn Tài, hiện có tiền vệ Phạm Thành Lương vẫn đang thi đấu ở CLB Hà Nội và anh chính là người cuối cùng của lứa cầu thủ vô địch AFF Cup 2008 còn thi đấu ở sân chơi V.League.

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam