Chủ nhân tấm vé thăng hạng Ngoại hạng Anh cuối cùng lộ diện sau loạt penalty nghẹt thở

Văn hóa thể thao | 08:26:47 28/05/2023

CLB 9 năm trước còn chơi ở giải hạng 5 trong hệ thống bóng đá Anh đã hoàn tất hành trình trỗi dậy đáng kinh ngạc.

Hôm qua, trận đấu được mệnh danh đắt giá nhất làng túc cầu hàng năm đã được diễn ra tại Wembley. Coventry City đụng độ Luton Town trong khuôn khổ chung kết play-off Championship để phân định chủ nhân tấm vé cuối cùng thăng hạng Ngoại hạng Anh.

Luton bước vào giai đoạn play-off với vị trí cao hơn 2 bậc so với Coventry qua 46 vòng đấu Championship 2022/23. Đoàn quân do HLV Rob Edwards dẫn dắt chỉ xếp sau Burnley cùng Sheffield United trên BXH và hơn Coventry 10 điểm. 

Chung kết play-off Championship phải tiến vào loạt penalty.

Phút 23, Jordan Clark mang về bàn mở tỷ số cho Luton. Tuy nhiên sang hiệp 2, Gustavo Hamer đã điền tên lên bảng điện tử, giúp Coventry san bằng cách biệt. Tỷ số 1-1 được duy trì xuyên suốt thời gian chính thức còn lại lẫn hiệp phụ, đồng nghĩa 2 đội phải bước sang loạt penalty.

Trên chấm 11 mét cân não, Luton là đội bản lĩnh hơn. Sau 5 lượt sút đầu tiên không có bất kỳ cầu thủ nào thực hiện hỏng, Fankaty Dabo đã mắc sai lầm sút bóng vọt xà ở lượt sút thứ 6. Dan Potts không bỏ qua thời cơ lập công ấn định kết quả 6-5, đưa Luton lên chơi ở hạng đấu số 1 xứ sương mù mùa tới.

Tiền thưởng vô địch của Barcelona kém xa Southampton xuống hạng

Chiến tích tối qua đã hoàn tất hành trình trỗi dậy đáng kinh ngạc của đội chủ sân Kenilworth Road. Luton từng trải qua cơn khủng hoảng tài chính và liên tiếp bị xuống hạng. Chín năm trước, CLB này còn thi đấu ở giải hạng 5 trong hệ thống bóng đá Anh.

Luton chiến thắng trận cầu mang về lợi nhuận hàng trăm triệu bảng.

Luton chưa giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào trong 138 năm lịch sử CLB. Năm 1959, họ góp mặt ở chung kết FA Cup nhưng để thua Nottingham Forest sát nút.

Video: Luton hạ gục Coventry ở loạt penalty

Nguồn: MoviStar

Luton là câu lạc bộ đầu tiên ở miền nam nước Anh chuyển lên chuyên nghiệp, khi bắt đầu trả lương cho cầu thủ từ năm 1890 và hoàn toàn chuyên nghiệp một năm sau đó. Đội bóng gia nhập Football League trước mùa giải 1897-98, rút lui năm 1900 vì vấn đề tài chính, và gia nhập lại năm 1920. Luton lên đến First Division mùa giải 1955-56 và lần đầu tiên có trận chung kết khi thi đấu với Nottingham Forest tại Chung kết Cúp FA 1959. Sau đó đội bóng xuống hạng vào mùa giải 1959-60, và xuống thêm hai hạng nữa trong 5 năm, thi đấu ở Fourth Division từ mùa giải 1965-66. Tuy nhiên, đội đã trở lại hạng cao nhất ở mùa 1974-75.

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam