Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công đại hội

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 19:35:00 27/06/2022

TNV - Trong ngày 24 và 25/6/2022, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Như vậy, đến nay đã có 13/20  đoàn thanh niên các huyện, thị xã, thành phố và đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã hoàn thành tổ chức đại hội. Được biết, 7 đơn vị còn lại sẽ hoàn thành tổ chức đại hội trong tháng 7/2022.

“Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh Quảng Ninh đoàn kết, xung kích, sáng tạo, khát vọng, phát triển”

Theo đó, ngày 24/6, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BĐBP tỉnh lần thứ XV, giai đoạn 2022-2027, với sự tham gia của 100 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 400 ĐVTN BĐBP tỉnh.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trung tá Đoàn Ngọc Báu, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị BĐBP; Hoàng Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; Đại tá Nguyễn Văn Thiềm, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh.

Anh Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BĐBP tỉnh.

Giai đoạn 2017-2022, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động Đoàn theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu, đạt kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác. Tiêu biểu là phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh Quảng Ninh tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được triển khai thường xuyên và hiệu quả gắn với phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong ĐVTN.

Toàn Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong 5 năm qua, đã có 25.000 lượt tổ với gần 150.000 lượt ĐVTN tham gia tuần tra, kiểm soát biên giới, vùng biển; tham gia bắt giữ và xử lý 1.241 vụ vi phạm hành chính và các lĩnh vực thương mại, hải quan, khoáng sản, ANTT, khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép... với tổng trị giá hàng hóa trên 12 tỷ đồng; tham gia bắt giữ và xử lý 41 vụ/45 đối tượng vận chuyển  trái phép 19.860 gam ma túy các loại và 10 vụ vận chuyển vũ khí, thuốc nổ, tài liệu mật, văn hoá phẩm đồi trụy trái phép qua biên giới; tham gia xử lý 553 vụ/2.080 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, xử phạt gần 1 tỷ đồng…

Bầu đoàn đại biểu thanh niên BĐBP tỉnh dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII. 

Bên cạnh đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã đóng góp hàng nghìn ngày công và kinh phí gần 1 tỷ đồng tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, chăm lo công tác an sinh xã hội, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt người dân tại các địa bàn biên giới.

Đặc biệt, trong 2 năm (2020-2021) tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên BBĐBP tỉnh đã cử 360 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia phối hợp tuyên truyền cho 15.230 lượt người dân ở biên giới, hải đảo về các quy định phòng, chống dịch của Trung ương, tỉnh, địa phương; vận động ủng hộ trên 5.000 khẩu trang y tế, nước sát khuẩn cho nhân dân. Đồng thời, tham mưu cho 82/82 xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo với 162/213 thôn, bản khu phố tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”; vận động được 7.220 hộ gia đình đã ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và không xuất, nhập cảnh trái phép.

Với khẩu hiệu “Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh Quảng Ninh đoàn kết, xung kích, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ: Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng ĐVTN phát triển toàn diện gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm nòng cốt cho các hoạt động phong trào của đơn vị. Đồng thời, giáo dục, rèn luyện ĐVTN vững vàng về chính trị, tuyệt đối tin tưởng và trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và chế độ XHCN; trong sáng về đạo đức và lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật và tác phong chính quy; tích cực học tập và rèn luyện nâng cao sức khỏe, đạo đức và tri thức, có trình độ lý luận chính trị, nắm chắc pháp luật, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, phấn đấu vươn lên để tiến bộ và trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Cùng với đó, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên, tạo sự phát triển toàn diện, góp phần xây dựng BĐBP tỉnh Quảng Ninh vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc, tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các tập thể, cá nhân của Đoàn BĐBP tỉnh vinh dự nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn.

Đại hội đã bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Đoàn BĐBP tỉnh đã vinh dự nhận bằng khen, giấy khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2022.

Đại úy Vũ Đình Văn tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Quảng Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 – 2027diễn ra từ ngày 24-25/6/2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có: Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; anh Hoàng Văn Hải, Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; Bí thư Đoàn Thanh niên cụm trực thuộc Tỉnh đoàn và trên 130 đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an và sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài lực lượng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh lần thứ XIX và các nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn.

Công tác giáo dục được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho ĐVTN; qua đó khơi dậy và nâng cao lòng tự hào của đoàn viên về truyền thống cách mạng, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Chất lượng các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được nâng cao theo hướng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới; tổ chức Đoàn đã phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên. Thông qua công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tuổi trẻ Công an tỉnh đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt, tuyệt đại bộ phận ĐVTN đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao phẩm chất trung thành - tận tụy, mưu trí - dũng cảm, đoàn kết - sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh đánh giá cao những đóng góp của tuổi trẻ Công an tỉnh.

Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017- 2022 đã khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của tuổi trẻ Công an tỉnh vào thành tích chung của tuổi trẻ tỉnh Quảng Ninh cũng như tuổi trẻ lực lượng CAND; góp phần quan trọng cùng lực lượng Công an Quảng Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trên địa bàn tỉnh, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh 05 năm liên tục đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trở lên, trong đó, 01 lần được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh; đã có 96 lượt tập thể cơ sở đoàn và 283 lượt đoàn viên lập thành tích xuất sắc được Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Hoàng Văn Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại Đại hội.

Thảo luận về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội nhất trí cao với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Quảng Ninh khát vọng, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”. Trong đó, mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Công an tỉnh Quảng Ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý chí tự cường, có hoài bão, khát vọng vươn lên; có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội; có sức khoẻ tốt; có trình độ, sức chiến đấu cao, tinh thần vì nhân dân phục vụ; có kiến thức, kỹ năng hội nhập; năng động, sáng tạo trong ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Công an thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn các cấp thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hoạt động; triển khai những giải pháp sáng tạo, bền vững tạo cơ hội và động lực cho thanh niên học tập, công tác, chiến đấu; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ; phát huy vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh khẳng định Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành về công tác thanh niên trong lực lượng Công an Quảng Ninh.

Thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh yêu cầu các cấp Đoàn trong lực lượng Công an tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, nhất là thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho cán bộ, đoàn viên; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với các phong trào thi đua của lực lượng Công an và của Đoàn cấp trên phát động; tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn và công tác quản lý đoàn viên, nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh và đội ngũ cán bộ Đoàn.

Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần thường xuyên quan tâm, chăm lo, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt cho hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị.   

Anh Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Với tinh thần của Đại hội là “Khát vọng, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các đại biểu Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề ra các biện pháp hiệu quả nhằm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Công an tỉnh trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 phát triển có chiều sâu, chiều rộng và toàn diện hơn trên các mặt công tác; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đoàn, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng thanh niên Công an tỉnh tiên phong, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì nhân dân phục vụ…

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, sáng suốt và dân chủ, Đại hội đã bầu 21 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành khóa XX nhiệm kỳ 2022 – 2027, bầu 07 đồng chí đại biểu chính thức, 02 đồng chí đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; đồng chí Đại úy Vũ Đình Văn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trao tặng 08 kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn trao tặng Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn cho 05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, giai đoạn 2022 – 2027.

Phạm Quỳnh - Hà Tâm - Nguyễn Dung

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam