Đoàn xã Nghĩa Tâm: Đẩy mạnh phong trào thanh niên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 09:10:00 16/01/2022

TNV - Với xuất phát điểm là xã miền núi có trên 80% dân số sinh sống chủ yếu bằng nghề nông – lâm nghiệp, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Tâm (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) xây dựng mục tiêu đẩy mạnh phong trào thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏivà “Tuổi trẻ Nghĩa Tâm chung tay xây dựng nông thôn mới”; đồng thời, tiếp tục duy trì Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế và phấn đấu hỗ trợ, triển khai 05 dự án khởi nghiệp của thanh niên, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng xã Nghĩa Tâm phát triển nhanh, bền vững đi đầu trong xây dựng Nông thôn mới.

Trong không khí vui tươi, hối hả của những ngày đầu năm mới 2022 và chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần, các bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đang sinh hoạt ở 17 chi đoàn trong xã Nghĩa Tâm lại càng thêm rộn ràng, khẩn trương và phấn khởi hoàn thiện nốt những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho Đại hội Đoàn xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra thành công tốt đẹp, hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII.

16/16 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, anh Hưng (Bí thư Đoàn xã) sôi nổi cho biết, tất cả 16/16 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2017 – 2022 đều được tổ chức triển khai cho kết quả đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ xã nhà đã tổ chức thực hiện được 10 công trình phần việc thanh niên cấp xã và 25 phần việc thanh niên cấp chi đoàn; trong đó có 5 công trình được Huyện đoàn và Tỉnh đoàn công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Tâm thăm tặng quà và động viên các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã

Nổi bật là Đoàn xã đã phối hợp và tổ chức trên 50 buổi lễ phát động tuyên truyền tới 17/17 Chi đoàn với trên 900 lượt ĐVTTN tham gia cuộc vận động “Tuổi trẻ Văn Chấn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền, cổ động Đại hội Đảng các cấp, ngày hội Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp. Tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức 10 buổi học tập 6 bài lý luận chính trị với trên 300 ĐVTN tham gia.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được Đoàn xã gắn kết với các hoạt động thực tiễn sinh động như Lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ của xã, thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ và giúp đỡ các gia đình khó khăn. Theo đó, hàng năm thu hút trên 300 lượt đoàn viên thanh niên tham gia Lễ thắp nến tri ân tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc. Trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”;“Uống nước nhớ nguồn” các chi đoàn đã tổ chức thăm hỏi tặng quà 30 gia đình thương binh, bệnh binh trên toàn xã với tổng kinh phí trên 25 triệu đồng. Vận động và hỗ trợ nguồn kinh phí 50 triệu đồng xây dựng 04 “Nhà nhân ái” cho các hộ gia đình gia đình có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại tại thôn Diềm, Tính Luất, Nghĩa Lập Cọ và tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là 50 triệu đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng tuổi trẻ xã Nghĩa Tâm đã xây dựng công trình kỷ niệm và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cao điểm kỷ niệm với chủ đề “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”. Công trình tu sửa xây dựng lớp học có diện tích trên 30 m2, tổng trị giá công trình trên 12 triệu đồng được hoàn thành vào tháng 10/2019 tặng các em học sinh điểm trường Mầm non Khe Nhao. Qua đó, công tác giáo dục truyền thốngđạo đức, lối sống tới đoàn viên thanh thiếu nhi đạt 80% , vượt 10% so với chỉ tiêu đề ra.

Thăm và tặng quà các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Theo Bí thư Đoàn xã Nguyễn Thành Hưng, nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế đã xuất hiện 10 g­ương điển hình tiến tiến trong phát triển kinh tế hộ là những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu như: đoàn viên Hà Xuân Long, Triệu Huy Hoàng, Hoàng Xuân Hoan, và nổi bật hơn cả là đoàn viên Nguyễn Thành Luân - thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của” nhà nông trẻ tiêu biểu; đã góp phần tích cực xây dựng củng cố các chi đoàn ngày một vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Bước đầu, Đoàn xã đã tổ chức được các đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới; thành lập và duy trì hoạt động của 01 câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế tại thôn Khe Tho với 12 thành viên, 01 Tổ hợp tác chăn nuôi của thanh niên với 5 thành viên và tổ chức các đội hình thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.

Đồng thời, tổ chức được 5 buổi tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 900 lượt đoàn viên thanh niên; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay vốn ủy thác với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vay vốn học tập và thanh niên phát triển kinh tế. Qua đây đã hình thành và phát triển một số mô hình trang trại quy mô nhỏ và vừa, tổ hợp tác... do thanh niên làm chủ; thu hút 200 bạn trẻ hăng hái tham gia phong trào thanh niên “Khởi nghiệp”.


Tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Góp sức tích cực cùng nhân dân toàn xã về đích xây dựng nông thôn mới

Đặc biệt, phong trào “Tuổi trẻ Nghĩa Tâm chung tay xây dựng nông thôn mới”Xung kính, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được triển khai rộng khắp, tập trung vào hoạt động tham gia xây dựng hoàn thiện hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa đã mang lại kết quả rõ rệt. Trong đó có một số hoạt động tiêu biểu như: đoàn viên, thanh niên trong toàn xã đã góp hơn 400 ngày công tu sửa, nâng cấp 05 km đường giao thông nông thôn; 200 ngày công xây dựng, sửa chữa 05 công trình nhà nhân ái, bếp ăn cho học sinh, sân bóng chuyền, cầu lông; công trình sửa chữa nâng cấp 1,5 km đường khu Khe Nhao, thôn Diềm năm 2018; giúp đỡ xây mới nhà bà Nguyễn Thị Chi, thôn Tính Luất; xây dựng “Tuyến đường thanh niên tự quản” chiều dài 01km và gắn biển tuyến đường thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Tiên Đồng chiều dài 1,5 km… Cùng với hơn 15 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã huy động trên 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với tổng số trên 500 ngày công lao động, trị giá hàng trăm triệu đồng; góp sức tích cực cùng nhân dân toàn xã về đích xây dựng nông thôn mới vào tháng 11/2017 theo đúng kế hoạch.

Mở đường giúp bà con bản vùng cao đi lại thuận tiện hơn 

Bên cạnh đó, tuổi trẻ trong xã phát huy vai trò xung kích trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự ATXH. Trong nhiệm kỳ có 45 ĐVTN lên đường nhập ngũ, có trên 90 Đoàn viên thanh niên tham gia lực lượng dân quân tự vệ; 5 đồng chí tham gia lực lượng công an xã và bảo vệ cơ quan; 20 đồng chí tham gia vào các tổ hòa giải ở chi đoàn và tổ an ninh thôn bản. ĐVTN các chi đoàn Đoàn tham gia diễn tập chiến đấu, phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão... tại địa phương đạt kết quả cao. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống ma tuý trong thanh thiếu nhi; duy trì hoạt động của 2 mô hình thôn, bản, không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội ma túy; 02 mô hình cổng trường ATGT; duy trì tốt 01mô hình chi đoàn thôn Khe Nhao không có ĐVTN tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không sinh con thứ ba với 20 thành viên.

Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường thông qua các quỹ khuyến học, khuyến tài, xây nhà bán trú dân nuôi ở điểm trường lẻ, hỗ trợ sinh viên vay vốn tín dụng học tập, trao tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường… tiếp tục được triển khai hiệu quả. Cùng với nhiều công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”, như: hỗ trợ trên 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức trao học bổng, nhận đỡ đầu, tặng quần áo, sách vở; phối hợp với các tổ chức thiện nguyện, các cơ quan, các nhà hảo tâm tặng hàng trăm suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 200 triệu đồng trong các dịp Rằm Trung thu tháng, Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và cuối năm học; đã tiếp sức đến trường cho trên 100 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

 Ra quân trồng cây xanh vào các dịp đầu xuân mới

Tại các chi đoàn Đoàn đã xuất hiện nhiều cách làm hay, khuyến khích thanh niên, trước hết là cán bộ đoàn tự học tập nâng cao trình độ để đáp ứng được yêu cầu công việc. Hiện nay, 100% cán bộ đoàn chủ chốt tại các thôn đã có bằng THPT trở lên.

Bên cạnh việc hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn xã Nghĩa Tâm còn hoàn thành tốt các mặt công tác về giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đoàn và thực hiện tốt 2 phong trào lớn của Đoàn đó là: “Xung kích, tình nguyện Phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên Khởi nghiệp, lập nghiệp”; được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen năm 2018, Huyện đoàn tặng 02 cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 Mô hình chăn nuôi gà, ba ba và trồng rừng của đoàn viên Nguyễn Thành Luân - thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của” năm 2017

Phát huy thành tích đạt được, với chủ đề hành động:“Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nghĩa Tâm bày tỏ quyết tâm tăng cường xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ; chung tay xây dựng xã Nghĩa Tâm phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc./.

       Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam