ĐVTN Sư đoàn 377 “Kiên định - Trí tuệ - Xung kích - Sáng tạo - Quyết thắng”

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 15:30:00 28/06/2022

TNV - Ngày 28/6, Sư đoàn 377 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, giai đoạn (2022- 2027) - một sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Sư đoàn.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Đức, CNCT Sư đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

Dự chỉ đạo Đại hội có: Đồng chí Đại tá Hàn Anh truyền, BTĐU, Chính ủy Sư đoàn, Đồng chí Đại tá Vũ Đại Dương, Phó BTĐU, Sư đoàn trưởng, Đồng chí Nguyễn Khắc Duy, UVTV Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Các đồng chí trong lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn, các cơ quan, đơn vị, đại biểu Phòng Công tác quần chúng Quân chủng PK-Không quân, đại biểu đại diện cho 20 tổ chức đoàn kết nghĩa trên địa bàn đóng quân cùng 90 ĐVTN ưu tú đã về dự.

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện CTHĐ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn lần thứ IX, giai đoạn (2017- 2022), chúng ta có thể khẳng định công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét về nhiều mặt. Tổ chức tốt 2 phong trào “Thanh niên Sư đoàn rên đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; “Tuổi trẻ Sư đoàn vươn tới những đỉnh cao, tiến quân vào khoa học công nghệ; đoàn kết xung kích sáng tạo, xây dựng Sư đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" và các CVĐ do Đoàn phát động, đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng Sư đoàn VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu".

Đồng chí Đại tá Hàn Anh Truyền, BTĐU, Chính ủy Sư đoàn tặng hoa Đại hội.

Tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố, có nhiều hình thức sáng tạo đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng, hình thành các thế hệ thanh niên Sư đoàn giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế.

Những kết quả trên có được là nhờ sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của các cấp bộ Đoàn dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của các cấp ủy Đảng các cấp trong Sư đoàn. Mỗi thành tích đã đạt được, dù nhỏ nhất, đều thấm đẫm tâm huyết và công sức của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đại tá Hàn Anh Truyền, BTĐU, Chính ủy Sư đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 377 lần thứ IX (2017- 2022); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và PTTN trong Sư đoàn 5 năm tới, giai đoạn (2022- 2027). Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ X; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ X.

Toàn cảnh Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Kiên định - Trí tuệ - Xung kích - Sáng tạo - Quyết thắng”, tinh thần, khát vọng đem tài năng, sức trẻ xây dựng Sư đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng trời Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đại tá Hàn Anh Truyền, BTĐU, Chính ủy Sư đoàn cho biết: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn lần thứ X diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Sư đoàn cơ bản hoàn thành thắng lợi trọng tâm nhiệm vụ công tác quý II năm 2022; đã và đang tích cực triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ; 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972.

Đại hội bỏ phiếu bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ.

Với số lượng cán bộ đoàn, ĐVTN chiếm trên 80% quân số của toàn Sư đoàn, là lực lượng quan trọng, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính uỷ, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt chất lượng hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của toàn Sư đoàn.

Đại hội lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Sư đoàn. Đồng thời là tiền để tiếp thêm nghị lực, củng cố niềm tin cho cán bộ, ĐVTN đoàn kết, vươn lên khắc phục khó khăn, xung kích thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Sư đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu" kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Sư đoàn PK 377 anh hùng.

Ra mắt đại biểu tham dự Đại hội ĐTNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ.

 Tại Đại hội, các tổ chức Đoàn đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, có nhiều ý kiến tham gia đóng góp tích cực cho cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tăng cường mối quan hệ, mở rộng dân chủ giữa cán bộ với chiến sĩ, đảng viên với quần chúng...

 Đồng chí Nguyễn Văn Tiến CNQY, Trung đoàn PPK 591  cho biết: Để công tác Đoàn và phong trào thanh niên thực sự vững mạnh, hiệu quả, tránh sa vào hình thức, khô khan, bên cạnh các phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng... thì nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn ở các đơn vị cơ sở trong Quân đội là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng. Với phương châm "Chất lượng cở sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu" để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn ở các đơn vị trong Quân đội hiện nay, cần thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn ban chấp hành đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Giữ vững nề nếp, chế độ sinh hoạt, cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt và phương pháp hoạt động của BCH đoàn, đồng thời làm tốt công tác tạo nguồn, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn ở các cấp cơ sở. Thường xuyên quan tâm đến lợi ích và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ Đoàn ở các đơn vị cở sở.

Đ/c Đại tá Vũ Đại Dương, Phó BTĐU Sư đoàn trưởng cùng các đại biểu dâng hương tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của Sư đoàn 5 năm qua còn một số khuyết điểm, hạn chế cần được khắc phục như: Công tác giáo dục, xây dựng ý thức tự giác trong ĐVTN còn hạn chế; hình thức tuyên truyền tuy có những đổi mới song chưa đồng đều. Một số BCH đoàn các cấp còn chưa linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các hoạt động còn đơn điệu... Phong trào thanh niên ở một số cơ quan, đơn vị có thời điểm còn chưa sôi nổi, phương thức tổ chức hoạt động chưa có nhiều đổi mới.

Vì vậy, theo đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Đức, CNCT Sư đoàn nhiệm vụ SSCĐ - QLVT của Sư đoàn đặt ra yêu cầu ngày càng cao, mục tiêu Sư đoàn bảo vệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, địa bàn đóng quân được triển khai trên phạm vi rộng. Để phát huy tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và ĐVTN, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu Đại hội cần tập trung tranh luận, bàn biện pháp thực hiện tốt việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 250-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, chương trình hành động của Đảng uỷ Sư đoàn, đảng uỷ cơ sở về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”; “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030" và các quy định, hướng dẫn của trên về công tác thanh niên. Phát huy tốt vai trò, chức năng của các cơ quan, ban ngành chức năng trong công tác phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức đoàn hoạt động, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc và đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực...

Đại biểu tham luận đóng góp ý kiến trong Đại hội.

Cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp và mọi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và ĐVTN. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, nhiệm vụ chính trị, truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 377 anh hùng, giáo dục làm chuyển biển nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và những quy định về đảm bảo an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ và an toàn giao thông. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; nêu cao tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo của thanh niên trong tham gia các hoạt động của đơn vị, của tổ chức đoàn. 

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Nâng cao hiệu quả hoạt động phối kết hợp với đoàn thanh niên địa phương để cùng thi đua xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị, địa bản ổn định.

Đại hội đã bầu ra 16 đại biểu chính thức, hai đại biểu dự khuyết đi dự  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ CHí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ X ( 2022-2027).

HỒNG GIANG

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam