Eden Hazard nổ phát súng đầu tiên, thế hệ vàng ĐT Bỉ tan rã

Nhịp sống đô thị | 17:47:03 07/12/2022

Tiền vệ Eden Hazard tuyên bố chia tay đội tuyển Bỉ sau thất bại ở World Cup 2022.

Tại World Cup 2022, đội tuyển Bỉ đã gây thất vọng rất lớn khi chỉ đứng thứ 3 bảng F và bị loại ngay từ vòng bảng. Thất bại này đã đánh dấu sự sụp đổ thế hệ vàng bóng đá Bỉ.

Thế hệ vàng bóng đá Bỉ sụp đổ.

Và điều ấy đã xảy ra với "phát súng" đầu tiên của Eden Hazard. Ngôi sao của Real Madrid mới đây đã đăng đàn tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Như vậy, World Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của Hazard trong màu áo tuyển Bỉ.

Hazard chia tay tuyển Bỉ.

Eden Hazard chia sẻ: "Hôm nay tôi đưa ra một quyết định lớn trong sự nghiệp. Cảm ơn tình yêu của mọi người. Cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ từ năm 2008. Tôi đã quyết định chấm dứt sự nghiệp quốc tế của mình. Sự kế thừa ở ĐT Bỉ đã sẵn sàng. Tôi sẽ rất nhớ mọi người".

Eden Hazard có 126 trận khoác áo tuyển Bỉ.
Anh ghi được 33 bàn thắng.

Hazard từng đoạt Quả bóng bạc World Cup 2018 với 3 bàn và 2 kiến tạo, giúp tuyển Bỉ giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Tại World Cup 2022, Hazard thi đấu 3 trận nhưng không ghi được bất cứ bàn thắng nào.

Eden Hazard ra mắt đội tuyển quốc gia Bỉ ở tuổi 17, trong trận đấu với Luxembourg năm 2008. Gần ba năm sau khi ra mắt, Hazard ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên vào lưới Kazakhstan vào tháng 10 năm 2011. Tính thời thời điểm giải nghệ, Hazard đã thi đấu 126 trận cho ĐT Bỉ và ghi được 33 bàn thắng.

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam