Hàng nghìn người lao động Saigon Co.op sôi nổi tham gia Hội diễn văn nghệ “Vững một niềm tin” năm 2022

Giải trí, Văn hóa | 08:51:00 30/06/2022

TNV – Nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 14 năm 2022, từ ngày 15/5 đến 24/6, Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức Hội diễn văn nghệ với chủ đề “Saigon Co.op – Vững một niềm tin”, tại 05 khu vực gồm Thành phố Hồ Chí Minh, miền Tây, Đông Nam bộ và Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc, với tổng cộng gần 8.000 lượt người lao động tham gia, cổ vũ. 

Thiết thực hưởng ứng hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 14 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Ban Thường vụ Công đoàn Saigon Co.op tổ chức Hội diễn văn nghệ với chủ đề “Saigon Co.op – Vững một niềm tin”.

 Ban Giám khảo và Ban tổ chức Hội thi văn nghệ “Saigon Co.op – Vững một niềm tin” năm 2022 chụp hình lưu niệm cùng ban lãnh đạo và các thí sinh khu vực miền Bắc.

Hội diễn đã thu hút gần 8.000 lượt đoàn viên tham gia, đến từ 136 đơn vị, với tổng cộng 327 tiết mục, được chia làm 8 đợt thi, gồm: 2 đợt ở khu vực miền Tây (tại Co.opmart Vĩnh Long và Co.opmart Sóc Trăng), khu vực Đông Nam bộ (tại Co.opmart La Gi), khu vực Tây Nguyên (tại Co.opmart Bảo Lộc), khu vực Miền Trung (tại Co.opmart Đà Nẵng), khu vực Miền Bắc (tại Co.opmart Việt Trì) và 2 đợt ở khu vực TP Hồ Chí Minh (tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố).

Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đơn vị trực thuộc đăng ký dự thi theo cụm, với số lượng diễn viên không quá 12 người, tham gia tối đa 03 tiết mục, thuộc các thể loại Đơn ca; Song ca hoặc Tam ca; Tốp ca hoặc Hợp ca.

Tiết mục văn nghệ tự biên của Co.opmart Sơn Trà (Đà Nẵng).

Thí sinh tham gia dự thi phải là công đoàn viên, có hợp đồng lao động chính thức, đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Saigon Co.op. Riêng đối với người lao động đang tham gia biểu diễn tại các Trung tâm văn hoá, Nhà văn hóa cấp huyện, hoặc từng đạt giải trong các cuộc thi tiếng hát phát thanh, truyền hình tại các tỉnh, thành từ năm 2015 đến nay, sẽ không được tham gia dự thi.

Các bài hát dự thi có nội dung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước..., khuyến khích tự biên những nhạc phẩm thể hiện niềm tự hào về Saigon Co.op, nhằm góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng và nâng cao lòng yêu nghề của hơn 18.000 người lao động đơn vị.

Tiết mục văn nghệ tham gia Hội thi của Co.opmart Huế.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op Nguyễn Cương Quyết cho biết: “Hội thi văn nghệ là hoạt động thường xuyên, định kỳ tổ chức 2 năm một lần, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó và góp phần duy trì, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo nghệ thuật trong người lao động”.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi nhận xét, sau khoản thời gian giãn cách do dịch bệnh COVID-19, Hội thi văn nghệ “Saigon Co.op - Vững một niềm tin” năm nay diễn ra tại các khu vực trong cả nước, đã thu hút sự tham gia nhiệt tình, sôi nổi, với sự đầu tư công phu, có chất lượng của đông đảo người lao động, tạo nên sân chơi văn hóa lành mạnh và tích cực lan tỏa tinh thần yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về mô hình kinh tế hợp tác xã của Saigon Co.op trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường (người thứ 4, bên phải qua) và Phó Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op Tạ Quang Bắc (người bìa cùng bên trái) trao thưởng cho các đơn vị đại giải trong Hội thi.

Thí sinh Hồ Trần Sơn, Phó Bí thư Đoàn Văn phòng Saigon Co.op cho biết, tuy chỉ tỏa sáng trên sân khấu trong khoảng 15 phút, nhưng thành viên các đội văn nghệ đều phải trải qua ít nhất một tháng để tập dợt, khổ luyện, nhờ đó, đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng lòng, cùng nhau quyết tâm, đại diện cho màu cờ, sắc áo của đơn vị mình để giao lưu, học hỏi và so tài cùng các đơn vị bạn.

Nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn kết quả của Hội thi văn nghệ trong thời gian tới, thí sinh Hồ Trần Sơn đề xuất: “Ban tổ chức cần có thêm quy định đối với các đơn vị đạt giải cao, nên thực hiện công diễn tại đơn vị hoặc khu vực trú đóng, nhằm góp phần thu hút khách hàng đến tham quan, mua sắm và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động sau giờ làm việc”.

Nhân dịp bế mạc Hội thi văn nghệ “Saigon Co.op – Vững một niềm tin” năm 2022, Ban tổ chức đã trao biểu trưng tri ân đến Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi, đã có những đóng góp to lớn, cùng gắn bó, cống hiến, hỗ trợ, giúp đỡ cho sự phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ tại Saigon Co.op trong gần 20 năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường (người bìa cùng bên trái) cùng Phó Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op Tạ Quang Bắc (người bìa cùng bên phải) trao biểu trưng tri ân Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi (người thứ 2, bên trái qua) đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ tại Saigon Co.op và Chánh Văn phòng Đảng ủy Saigon Co.op Lê Thanh Tú, tác giả nhạc phẩm Hành khúc Công đoàn Saigon Co.op.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam