Hòa nhạc Taiwan Excellence: Đêm nhạc đọng lại nhiều cung bậc cảm xúc

Giải trí | 14:30:00 29/05/2023

TNV - “Chương trình hòa nhạc” Taiwan Excellence diễn ra ngày 27/5/2023 vừa qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Đây được coi là một trong những sự kiện giao lưu văn hóa lớn cho các tín đồ đam mê âm nhạc, nghệ thuật...

Sau “điểm chạm” nghệ thuật ngay từ sảnh, bước vào khán phòng, cảm xúc của khán giả ngay lập tức được dâng trào ngập trong những tiếng vỗ tay và cảm xúc, đắm chìm trong bầu không khí đặc biệt khi các nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng của Việt Nam và quốc tế chơi phiêu linh tác phẩm “Se chỉ luồn kim” Dân ca quen thuộc của Việt Nam qua phần chuyển soạn của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Phần II hội nhập quốc tế, với các tác phẩm: khúc dạo đầu vở opera William Tell – nhà soạn nhạc Gioachino Rossini, Điệu Waltz Hoàng đế- nhà soạn nhạc Johann Strauss II, Rhapsody Hungary số 2 – nhà soạn nhạc Franz Liszt, và hành khúc Radetzky Op.228 – nhà soạn nhạc Johann Strauss II.

Đêm nhạc có gì khác biệt với những đêm nhạc giao hưởng thính phòng khác khi được tổ chức tại Hà Nội?

Chia sẻ về chương trình Hòa nhạc Taiwan Excellence ý nghĩa năm nay, Nhạc trưởng Honna Tetsuji nói: “Âm nhạc giao hưởng có sức sống mãnh liệt qua hàng trăm năm, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng tôi đã lựa chọn những tác phẩm gần gũi nhất với công chúng yêu nhạc và thể hiện bản sắc văn hóa phong phú qua từng tác phẩm, từ âm nhạc mang âm hưởng dân gian Việt Nam, âm hưởng Châu Á, đến âm nhạc cổ điển châu Âu”.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji

Đặc biệt trong chương trình, còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ piano Hsin-Chiao Liao.

Nghệ sĩ piano Hsin-Chiao Liao

Một tài năng được khán giả và giới phê bình âm nhạc công nhận từ khi còn rất trẻ.

Hsin- Chiao tốt nghiệp bằng tiến sĩ biểu diễn năm 2018, tại Stony Brook University, New York dưới sự dìu dắt của giáo sư danh tiếng Gilbert Kalish. Cô từng tham gia biểu diễn tại các festival âm nhạc danh tiếng như Music @ Menlo, Heifetz International Music Institute, Great Lakes Chamber Music Festival, Olympic Music Festival và Icicle Creek Chamber Festival. Ngoài ra, Hsin-Chiao còn hợp tác với nhiều nhạc sĩ đương đại như David Amram, Piers Hellawell, Judith Shatin, Sean Shepherd, Alan Smith, Sheila Silver, Joan Tower, Peter Winkler.

Hiện tại, Hsin-Chiao đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Gần đây nhất, Hsin-Chiao mới hoàn thành dự án thu âm bản Piano Concerto của Robert Schumann cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam (VNSO) và sự dẫn dắt của nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Hòa nhạc Taiwan Excellence muốn gửi gắm thông điệp gì khi tổ chức chương trình này?

Tại Hòa nhạc Taiwan Excellence lần này chương trình mong muốn, với âm nhạc cổ điển sẽ khiến tâm hồn và trái tim khán giả đến gần nhau hơn, xóa đi mọi khoảng cách nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các bạn nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo cơ hội phát triển sự nghiệp, nâng cao nhận thức. Thông qua âm nhạc cất lên âm thanh tươi đẹp của Taiwan Excellence.

Ban tổ chức đã trao cho 4 đơn vị, trong đó: - Đại học Bách Khoa Hà Nội: quỹ học bổng 400.000.000 đồng; - Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh: quỹ học bổng 400.000.000 đồng; - Trường mầm non vùng cao Thắng Mố, Yên Minh, tỉnh Hà Giang: tài trợ xây bếp ăn 250.000.000 đồng; - Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 150.000.000 đồng. 

                                          Lê Gia

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam