Không chỉ thua trên sân cỏ, Đức còn "hít khói" Nhật về sản xuất ô tô

Ô tô - Xe máy, Công nghệ | 10:37:24 26/11/2022

Trong nửa đầu năm 2022, Toyota - hãng ô tô đến từ Nhật Bản - tiếp tục là nhà sản xuất ô tô số 1 thế giới, đánh bại Volkswagen của Đức.

Trong trận đấu vòng bảng giải vô địch bóng đá World Cup 2022 vào hôm 23/11/2022 vừa qua, đội tuyển Nhật Bản đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục và đánh bại đối thủ Đức với tỉ số sít sao 2-1. Kết quả này đã khiến khán giả và nhiều người hâm mộ bóng đá bất ngờ vì Đức là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2022.

Hóa ra, không chỉ bóng đá mà ngay cả trong ngành công nghiệp ô tô, Đức cũng đang thua Nhật Bản về sản lượng và kết quả bán hàng. Trong nửa đầu năm 2022, Toyota - hãng ô tô đến từ Nhật Bản - tiếp tục là nhà sản xuất xe hơi số 1 thế giới. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Toyota đánh bại đối thủ Volkswagen đến từ Đức.

Từ tháng 1-6/2022, các thương hiệu của tập đoàn Toyota, bao gồm Toyota, Lexus, Daihatsu và Hino, đã bán tổng cộng 5,138 triệu chiếc xe cho khách hàng toàn cầu, giảm 6%. Trong khi đó, con số tương ứng của Volkswagen trong cùng kỳ là 4,006 triệu xe, giảm 14%. Tương tự Toyota, Volkswagen cũng bao gồm nhiều thương hiệu con như Volkswagen, Skoda, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche và Bugatti.

Không chỉ thua Nhật trên sân cỏ, Đức còn thua cả về sản xuất ô tô

Không chỉ thua trên sân cỏ, Đức còn "hít khói" Nhật về sản xuất ô tô

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu nên trong nửa đầu năm nay, hãng xe nào cũng bị giảm doanh số so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng ở thị trường nội địa Nhật Bản, Toyota bán được 954.173 xe, giảm 18,1%. Trong khi đó, lượng xe Toyota lắp ráp tại Nhật Bản giảm 17,7% xuống còn 1,74 triệu xe.

Ở thị trường ngoài Nhật Bản, Toyota bán được tổng cộng 4,18 triệu xe, giảm 2,8%. Tuy nhiên, sản lượng xe Toyota ở các nhà máy nước ngoài lại tăng 5,6% lên 3,35 triệu xe. Đây là con số cao kỷ lục trong nửa đầu năm nhờ việc Toyota mở rộng sản xuất tại Trung Quốc.

Trong năm 2021, Nhật Bản cũng là quốc gia sản xuất xe đứng thứ 3 toàn thế giới, cao hơn 3 bậc so với Đức. Theo thống kê của Tổ chức quốc tế các nhà sản xuất ô tô (OICA), trong năm ngoái, các hãng xe đã sản xuất tổng cộng 7,8 triệu chiếc ô tô ở Nhật Bản, bao gồm 6.619.242 xe du lịch và 1.227.713 xe thương mại. Con số tương ứng của Đức là 3,3 triệu xe.

Tuy nhiên, quốc gia sản xuất nhiều ô tô nhất thế giới trong năm 2021 lại là Trung Quốc với tổng cộng 26.082.220 xe, bỏ xa các nước khác. Trong đó, có 21,4 triệu xe du lịch và 4,6 triệu xe thương mại.

Đứng thứ hai là Mỹ với sản lượng 9.167.214 xe. Trái ngược với Trung Quốc, lượng xe thương mại lắp ráp tại Mỹ lại áp đảo với sản lượng 7.604.154 xe trong khi con số tương ứng của ô tô du lịch là 1.563.060 xe.

Ở vị trí thứ 4, ngay phía sau Nhật Bản, là Ấn Độ với sản lượng 4.399.112 xe, bao gồm 3.631.095 xe du lịch và 768.017 xe thương mại. Trong khi đó, Hàn Quốc nằm giữa Ấn Độ và Đức với sản lượng 3.462.404 xe, gồm có 3.162.727 xe du lịch và 299.677 xe thương mại.

Những quốc gia còn lại trong top 15 bao gồm Mexico (3,1 triệu xe), Brazil (2,2 triệu xe), Tây Ban Nha (2,09 triệu xe), Thái Lan (1,6 triệu xe), Nga (1,5 triệu xe), Pháp (1,3 triệu xe), Thổ Nhĩ Kỳ (1,2 triệu xe), Indonesia (1,12 triệu xe) và Canada (1,11 triệu xe).

Như vậy, có thể thấy sự xuất hiện của 2 quốc gia Đông Nam Á lọt vào top 15 là Thái Lan và Indonesia. Đây đồng thời cũng là 2 trong số 5 quốc gia châu Á lọt top, ngoài Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc.

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam