Scarlett Johansson kiện Disney
Minh tinh Scarlett Johansson đâm đơn kiện Disney vì phát hành trực tuyến bom tấn siêu anh hùng "Black Widow".
Theo CNN, ngày 29/7, Johansson nộp đơn lên tòa án Los Angeles tố cáo Disney vi phạm điều khoản hợp đồng với cô khi phát hành Black Widow trên nền tảng trực tuyến song song với rạp. Nữ diễn viên cho biết cát-xê phần lớn phụ thuộc vào doanh thu của phim tại rạp. Hình thức phát hành mới ảnh hưởng lớn tới thu nhập của cô trong dự án này.
Nữ diễn viên Scarlett Johansson. Ảnh: AP,
Luật sư của diễn viên viết trong đơn: "Marvel hứa phim được phát hành tại rạp. Scarlett Johansson, Disney, Marvel và tất cả người làm việc ở Hollywood đều hiểu rằng điều đó có nghĩa là phim sẽ được phát hành độc quyền tại rạp. Disney nhận thức rõ lời hứa nhưng chỉ đạo Marvel vi phạm bằng cách phát hành qua hệ thống phim trực tuyến của họ cùng ngày ra rạp".
Luật sư của Johansson cho rằng việc phát hành trực tuyến Black Widow chỉ giúp Disney kiếm thêm người theo dõi nền tảng phim trực tuyến. "Họ chỉ mượn Covid-19 làm cớ. Chúng tôi hy vọng được chứng minh luận điểm trước tòa, rằng cách thức phát hành này làm ngơ các điều khoản hợp đồng và quyền lợi của diễn viên. Tôi chắc chắn Johansson không phải người cuối cùng đứng lên phản đối Disney".
Hãng Disney phản hồi đơn kiện cùng ngày: "Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ hợp đồng với cô Johansson. Việc phát hành Black Widow trực tuyến cũng giúp tăng cát-xê của cô ấy một cách rõ rệt, bên cạnh 20 triệu USD đã nhận được".
Theo các chuyên gia trong ngành, lá đơn xuất hiện trong giai đoạn quan trọng tại Hollywood, khi đại dịch dần bùng phát trở lại tại nhiều bang. Hình thức phát hành trực tuyến được nhiều hãng ưa chuộng vì rạp chiếu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Tháng 3, Disney công bố sẽ phát hành Black Widow trực tuyến. Tác phẩm ban đầu dự kiến ra rạp hồi tháng 5/2020 nhưng bị hoãn nhiều lần.
Phát hành hôm 9/7, Black Widow lập tức ghi dấu ấn khi thu 80 triệu USD trong tuần đầu, phá kỷ lục mở màn phòng vé Bắc Mỹ tính từ thời điểm dịch bùng phát. Phim cũng kiếm hơn 60 triệu USD nhờ phát hành trực tuyến. Tuy nhiên, tác phẩm sau đó tăng chậm hơn dự đoán, hiện đạt khoảng 318 triệu USD toàn cầu. Các chuyên gia nhận xét doanh thu này thất vọng so với các bom tấn khác của Marvel.
Việc phát hành phim trực tuyến nhiều lần gây tranh cãi giữa diễn viên, đạo diễn và nhà phát hành. Cuối năm ngoái, Warner Bros. phải trả thêm cho Gal Gadot và đạo diễn Patty Jenkins mỗi người 10 triệu USD để nhận sự ủng hộ của họ trong việc phát hành phim online. Sau đó, nhiều ngôi sao của hãng bày tỏ bức xúc vì không nhận được khoản tiền tương tự.
Đạt Phan (theo CNN)/vnexpress
Tin liên quan
-
Thúc đẩy tiếp cận phổ biến chính sách quản lý VA-VASP theo Kế hoạch hành động Quốc gia về phòng và chống rửa tiền
Chương trình giao lưu truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ(07/5/1954 - 07/5/2024), chủ đề “Từ Điện Biên khói lửa đến phong trào đấu tranh của Nhân dân Sài Gòn - Gia Định”
Hơn 200 triệu đồng khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Bắt 01 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 07 người tử vong tại Nhà máy Xi măng Yên Bái
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng