Thành đoàn Hải Phòng: Các phong trào có sức lan tỏa trong thanh niên, mang lại hiệu quả thiết thực

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 08:35:00 07/01/2022

TNV - Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thành đoàn Hải Phòng năm 2021 nêu rõ, Thành đoàn đã thực hiện 5/13 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 7/13 chỉ tiêu đạt kế hoạch...

Thành đoàn Hải Phòng khởi công hồ chứa nước ngọt tại đảo Bạch Long Vỹ

Theo đó, 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch gồm:

1- Đăng ký đảm nhận 2 - 3 công trình thanh niên cấp thành phố; mỗi Quận, Huyện đoàn và Đoàn trực thuộc Thành đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên cấp quận, huyện; mỗi Đoàn cấp cơ sở có ít nhất 1 công trình thanh niên. Kết quả: toàn thành phố đảm nhận 5 công trình thanh niên cấp thành phố (đạt 150%),90 công trình thanh niên cấp quận, huyện (đạt 250%), 1.074 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở trị giá trên 11,8 tỷ đồng. Đặc biệt, công trình thanh niên “11 Mái ấm tình thương” “Khu chứa nước ngọt, tăng gia, chăn nuôi tập trung trên đảo Bạch Long Vĩ”được Trung ương Đoàn biểu dương trong đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thanh niên lực lượng Quân đội và địa phương làm kênh mương nội đồng giúp nhân dân xã An Hồng, huyện An Dương

2-Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 23.000 ý tưởng, sáng kiến. Kết quả: đã có 33.944ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên thành phố được đăng tải trên website Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam - đạt 148%. Trong đó, tiêu biểu có 236 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất kinh doanh; 27 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong công tác phục vụ nhân dân.

3-Toàn thành phố xây dựng mới ít nhất 48 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại 48 Đoàn xã, phường, thị trấn; hỗ trợ, giúp đỡ 10.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Kết quả: toàn thành phố xây mới 92 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trị giá 2,7 tỷ đồng - đạt 191%; trao 22.580 suất quà cho thiếu nhi trị giá 5,6 tỷ đồng. Công tác chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức đa dạng, thường xuyên, mở rộng về quy mô, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên, Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu.

 Lãnh đạo Thành đoàn trồng cây tại Đường cây thanh niên huyện Kiến Thụy

4- Kết nạp mới từ 33.000 đoàn viên trở lên, giới thiệu từ 3.800 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, thành lập mới từ 28 đến 30 tổ chức cơ sở Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Kết quả: toàn thành phố kết nạp 33.098 đoàn viên mới, giới thiệu 4.404 đoàn viên ưu tú cho Đảng, thành lập mới 48 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

5-Hỗ trợ ít nhất 6 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. Kết quả: hỗ trợ được 16 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên - đạt 267%. Trong đó, thực hiện Đề án “Hỗ trợ đoàn viên thanh niên, sinh viên nghiên cứu khoa học” đã hỗ trợ, khuyến khích sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển các câu lạc bộ học thuật; tuyển chọn, giới thiệu 7 các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; giới thiệu 2 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên thanh niên gửi về Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ; giới thiệu 3 cá nhân tiêu biểu xét tặng giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”; tổ chức cuộc thi “Thiết kế ấn phẩm tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19” năm 2021. 

 

Bên cạnh đó, Thành đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra còn 1 nội dung của 1 chỉ tiêu không đạt, đó là chỉ tiêu có 2.300 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, nhưng kết quả thực hiện trong năm 2021 toàn thành phố có 1.690 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng - đạt 73,4% chỉ tiêu đặt ra.

Nhìn lại kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố Hải Phòng năm 2021, anh Đào Phú Thùy Dương – Bí thư Thành đoàn khẳng định, đã đạt được hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong thanh niên, được xã hội ghi nhận; các hoạt động đều bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và các địa phương, đơn vị.

Phối hợp với Quân chủng Hải Quân phát khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 miễn phí cho nhân dân

Đồng thời, công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở. Hoạt động cấp cơ sở được tổ chức sôi nổi, rộng khắp với nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid - 19. Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân tại các khu cách ly; tham gia các tổ trực chốt cấp thành phố và các tổ trực chốt tại địa phương; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Phục vụ bữa ăn cho bà con khu cách ly Covid-19

Đặc biệt, các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn tổ chức với nhiều hình thức phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19, tạo được hiệu ứng xã hội sâu sắc, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cao. Hoạt động Tháng Thanh niên, hoạt động Hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã đạt kết quả toàn diện theo các nội dung đề ra, có nhiều hoạt động mới, sáng tạo, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị; tạo dấu ấn lan tỏa trong xã hội, tạo sự quan tâm của cấp ủy Đảng, các ngành và nhân dân.

 

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam