Thua thảm Brazil, nhưng Hàn Quốc vẫn được ‘quà’ như Nhật Bản
Đội bóng xứ Kim chi bị Brazil đè bẹp ở vòng 1/8 World Cup 2022, nhưng vẫn nhận được “quà” sau giải đấu trên đất Qatar.
Khép lại vòng 1/8 World Cup 2022, 3 đại diện của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) là Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc đều dừng bước trước các đối thủ có thứ hạng FIFA cao hơn. Cụ thể, Australia bị Argentina của siêu sao Leo Messi đánh bại với tỉ số 1-2. Trong khi Nhật Bản bị Croatia giật vé vào tứ kết khi “ngã ngựa” trên loạt sút luân lưu. Còn Hàn Quốc thua thảm Brazil đến 1-4.
Dẫu vậy, thành tích vượt qua vòng bảng đã giúp 3 niềm tự hào của AFC ở World Cup 2022 đã có những bước thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA.
Theo cập nhật của Football Ranking - một chuyên trang tính điểm xếp hạng của FIFA, Nhật Bản tăng 4 bậc khi được cộng 33,57 điểm để lên hạng 20 thế giới. Với tổng điểm 1.593,11 - “Samurai Xanh” đã trở lại vị trí số 1 AFC. Lần gần nhất Nhật Bản đứng đầu châu Á vào tháng 8/2021.
Nhật Bản giật vị trí số 1 châu Á từ tay Iran, khi đại diện đến từ Tây Á này thi đấu không thành công tại World Cup. Việc bị loại từ vòng bảng khiến Iran bị trừ 15,29 điểm, tụt 4 hạng xuống vị trí 24 thế giới (với tổng điểm 1.549,32).
Cựu tuyển thủ Tuấn Phong: ‘Brazil và Argentina sẽ đi tiếp’
Còn Hàn Quốc áp sát thứ hạng của Iran khi đứng ngay phía dưới. Son Heung-min cùng đồng đội tăng 3 bậc lên hạng 25 thế giới, với tổng điểm 1.539,49 có được sau World Cup 2022. Riêng Australia thăng tiến ấn tượng nhất trong số các đại diện của AF sau giải đấu trên đất Qatar. Cụ thể, Socceroos tăng 11 bậc lên hạng 27 thế giới khi được cộng thêm 45,38 điểm.
Saudi Arabia dù bước ngay vòng bảng nhưng vẫn được cộng 1,84 điểm nhờ chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Argentina ở trận ra quân. Đội bóng này tăng 3 bậc lên hạng 48 thế giới với 1.439,62 điểm. Chủ nhà Qatar toàn thua 3 trận vòng bảng, bị trừ 47,18 điểm và tụt 10 bậc để xuống hạng 60 thế giới.
Bảng xếp hạng chính thức sẽ được FIFA công bố sau khi World Cup 2022 khép lại.
Loạt luân lưu của Nhật Bản
Nguồn: VTC NOW
Tin liên quan
-
Sẽ có đủ trạm dừng nghỉ trên cao tốc trong năm 2024
Đề án phát triển nhân lực công nghiệp bán dẫn cần 'gói' cơ chế, chính sách đột phá
Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc “Chúng ta là một – We are together” lần thứ 6
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Khát vọng 60 năm hành trình theo chân Bác
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng