Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham bị nhiễm SARS-CoV-2 dù đã tiêm vaccine

Thời sự, Thế giới | 09:39:00 03/08/2021

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa tại Ủy ban Ngân sách Thượng viện Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trên trang Twitter cá nhân, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết, ông vừa được bác sĩ của Hạ viện Mỹ thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, ngay cả khi đã được tiêm phòng đầy đủ. Ông bắt đầu có các triệu chứng giống như cúm thông thường vào tối 31/7 và đã đi khám bác sĩ vào sáng 2/8 (theo giờ địa phương).

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. (Ảnh: Getty Images)

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết thêm, ông cảm thấy như mình bị nhiễm trùng xoang, hiện tại có các triệu chứng nhẹ và sẽ cách ly trong 10 ngày. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đồng thời cho biết, ông rất vui vì mình đã được tiêm phòng đầy đủ, vì nếu không chắc chắn rằng ông sẽ không cảm thấy khỏe như bây giờ. Các triệu chứng của ông sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu chưa được tiêm chủng./.

PV/VOV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam