Tỉnh đoàn Yên Bái và một nhiệm kì vượt khó thành công

TNV - Vượt qua hết thảy những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh dồn dập ập tới, nhiệm kỳ 2017 – 2022 Tỉnh đoàn Yên Bái đã phấn đấu đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh liên tục trong 04 năm từ năm 2018 đến năm 2021. Đối với các nhiệm vụ Tỉnh ủy giao trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Tỉnh ủy giao và được khen thưởng ở mức cao. 

 Công trình khai hoang ruộng bậc thang tại huyện Trạm Tấu.

Một nhiệm kỳ nhiều khó khăn, thách thức Tháng 10/2017, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công tốt đẹp; các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các dân tộc trong toàn tỉnh hào hứng bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Yên Bái xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo”.

Trong năm 2018, thiên tai, lũ quét đã diễn ra trên địa bàn tỉnh với sức tàn phá kinh khủng, gây ra thiệt hại nặng nề... ước tính thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng. Nhiều trường học, công trình bị sập và cuốn trôi, nhiều thôn bản bị chia cắt do sạt lở đất đá, hệ thống giao thông, cầu cống bị mưa lũ tàn phá đặc biệt là ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ... Do vậy, các cấp bộ đoàn tạm gác lại các nhiệm vụ chính trị để chung tay cùng nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và từng bước hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống...

Khi sức sống mới đang dần hồi sinh mạnh mẽ trên những thôn bản mà cơn lũ dữ đi qua, thì đầu năm 2020 đại dịch Covid - 19 ập tới, làm đảo lộn và tác động nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, sức khỏe và tính mạng của nhân dân; cả hệ thống chính trị và toàn dân phải căng mình chống dịch. 

Tỉnh Yên Bái cũng không ngoại lệ; các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên các dân tộc tỉnh Yên Bái lại phát huy vai trò của thanh niên trên mặt trận phòng, chống Covid -19. Nhiều hoạt động công tác Đoàn phải tạm dừng, nhiều hoạt động phải chuyển sang theo hướng trực tuyến...thanh niên Yên Bái lại một lần nữa tạm gác lại nhiều nhiệm vụ, chương trình, hoạt động để ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngay lập tức, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động 183 đội hình thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh với trên 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, hỗ trợ truy vết, khai báo y tế, điều tra dịch tễ, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung; đoàn viên, thanh niên tham gia trực chốt tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; vận động nguồn lực để hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Công trình “Con đường em đến trường” tại xã Dế Xu Phình – Mù Cang Chải.

Vượt qua những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh; được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã từng bước khắc phục, sáng tạo, đổi mới và quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Đề án hỗ trợ, phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình phát triển thanh niên Yên Bái giai đoạn 2021-2030 được ban hành đã tạo cơ chế, chính sách góp phần cho thanh niên phát triển toàn diện, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền với thanh niên. 

Kết thúc nhiệm kỳ, có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh liên tục trong 04 năm từ năm 2018 đến năm 2021. Đối với các nhiệm vụ Tỉnh ủy giao trong nhiệm kỳ, đặc biệt là các Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị từ năm 2019 đến năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Tỉnh ủy giao và được khen thưởng ở mức cao.

 Và những “trái ngọt” thành công.

Về công tác giáo dục có nhiều đổi mới: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai quyết liệt với nhiều đổi mới, sáng tạo, đặc biệt chú trọng tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Phương thức giáo dục của Đoàn ngày càng được đổi mới, kịp thời chuyển tải nội dung, định hướng chỉ đạo của cấp ủy, Đoàn cấp trên đến đoàn viên, thanh niên dưới nhiều hình thức và kênh thông tin.

Công tác định hướng dư luận xã hội được triển khai thực hiện tốt với nhiều chuyển biến tích cực nâng cao khả năng của thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong nhiệm kỳ, đã có 14 câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp được thành lập và có nhiều hoạt động hiệu quả. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai hiệu quả từ tỉnh xuống cơ sở, tạo dấu ấn xã hội rõ nét. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, tập trung vào giới thiệu, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến thanh thiếu niên; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên góp ý các văn bản dự thảo pháp luật liên quan đến thanh thiếu nhi, nhất là Luật Thanh niên năm 2020.


Trồng tre trên sống khủng long huyện Mù Cang Chải.

Các cấp bộ đoàn đã chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tính tích cực của Internet, mạng xã hội trong tuyên truyền để lan tỏa kịp thời, sâu rộng các phong trào hoạt động của thanh niên đến mọi tầng lớp trong xã hội. 

Các phong trào có sự đổi mới, linh hoạt: Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai rộng khắp, toàn diện từ tỉnh đến cơ sở; lan tỏa và đi vào từng đối tượng, thôi thúc thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai 10.352 công trình, phần việc thanh niên giá trị làm lợi 130,4 tỷ đồng. Trong đó nổi bật: các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Yên Bái đã tu sửa và làm mới trên 400 km đường giao thông nông thôn, khai hoang 75,5 ha ruộng bậc thang, thắp sáng 88 km đường quê, làm 14 cầu giao thông nông thôn; xây dựng mới 328 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; hỗ trợ, giúp đỡ 23.386 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 5 tỷ đồng.

Đặc biệt, công trình “Con đường em đến trường” với tổng chiều dài 117 km với tổng trị giá trên 50 tỷ đồng là công trình được Trung ương Đoàn công nhận là một trong 09 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2020

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” từng bước đi vào thực tiễn, thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nhiều hoạt động cụ thể tạo môi trường cho thanh thiếu nhi phát huy phẩm chất sáng tạo được tổ chức như: Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc; Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái; Cuộc thi thanh niên Yên Bái sáng tạo, khởi nghiệp... cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.


Thực hiện mô hình “3 đến – 3 cùng” tại xã Phình Hồ - Trạm Tấu.

Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được chú trọng và triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”; chương trình “Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước của đoàn viên, thanh niên.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh: Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án Hỗ trợ, phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp, giai đoạn 2019 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2025. Đề án đóng vai trò quan trọng để phong trào “Thanh niên Yên Bái khởi nghiệp” có phát triển mới; nhận thức của đoàn viên thanh niên về chọn ngành, chọn nghề, định hướng nghề nghiệp đã được nâng cao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên quan tâm hưởng ứng và hình thành nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo mang lợi ích kinh tế, xã hội xây dựng quê hương. 

Theo đó, Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức thành công 8 Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái trong đoàn viên, hội viên thanh niên toàn tỉnh, thu hút 1.339 ý tưởng, dự án trong tỉnh đăng ký tham gia. Tổ chức 42 lớp tập huấn khởi sự kinh doanh cho 2.640 đoàn viên, thanh niên. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân vốn vay cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác và đoàn viên thanh niên với tổng dư nợ đến nay đạt trên 713 tỷ đồng; số xã có dư nợ ủy thác do Đoàn thanh niên quản lý là 123 xã, các cấp bộ Đoàn hỗ trợ thành lập 317 tổ hợp tác, 42 hợp tác xã và 37 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Hoạt động tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền được chú trọng triển khai.



Câu lạc bộ hỗ trợ Chuyển đổi số của Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Công tác phát triển đoàn viên, đảng viên, đoàn kết tập hợp thanh niên có sự chuyển biến về lượng và chất: Trong nhiệm kỳ, kết nạp 34.086 đoàn viên mới; chất lượng đoàn viên, đoàn viên kết nạp mới ngày càng được nâng cao. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng tạo nguồn kết nạp từ thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành; kết nạp đoàn viên trong các khối trường học, địa bàn dân cư, thanh niên công nhân. Trong nhiệm kỳ các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã giới thiệu 9.505 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 5.063 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cấp bộ đoàn tích cực tham gia xây dựng, góp ý các văn bản chính sách, pháp luật về thanh niên, đặc biệt là tham gia quá trình xây dựng Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2030.

Mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên trong giai đoạn hiện nay tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đổi mới về nội dung và phương thức tập hợp thanh niên, hướng rộng rãi đến các thành phần, đối tượng thanh niên; tập trung phát triển các Câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích, các đối tượng thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước… định hướng thanh niên tham gia vào các hoạt động lành mạnh, đúng pháp luật, vì cộng đồng. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 74,9%.

 Xây dựng Nhà nhân ái tại thị xã Nghĩa Lộ.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, với những nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh, có thể tự hào khẳng định Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIV đã được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác góp phần làm uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn tiếp tục được nâng lên. Đồng thời, tiếp tục là tiền đề quan trọng thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng như tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đạt được những thành công, khởi sắc hơn trong những năm tiếp theo./.

Đoàn Thị Thanh Tâm
Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa XIV, nhiệm kì 2017 - 2022

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam