“Ước mơ cho em” - Hành trình thiện nguyện, lan tỏa yêu thương tới Tả Sìn Thàng

Vượt hơn 450km, đoàn thiện nguyện chương trình “Ước mơ cho em” năm 2023 cùng nhau tiếp nối hành trình của sự tử tế. Đến với xã vùng cao Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên lần này, hạnh phúc lớn nhất của cả đoàn là nụ cười trên môi những em nhỏ dù vẫn còn thiếu thốn, nhưng nay đã phần nào thỏa ước mơ vui bước tới trường…

Về miền ngược, nâng bước trẻ tới trường

Thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung đã được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ.

Tuy nhiên, tại tỉnh Điện Biên nói chung và xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa nói riêng, vẫn còn những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều em nhỏ vẫn còn thiếu thốn, chưa được thỏa ước mơ vui bước tới trường. Cơ sở vật chất của địa phương vẫn còn chưa được đồng bộ, thiếu thốn nhiều thứ…

uoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-11-1685978061.jpgĐường từ trung tâm huyện Tủa Chùa vào xã Tả Sìn Thàng dài gần 40km, nhiều đoạn rất hiểm trở

Trong tâm khảm, đoàn thiện nguyện chương trình "Ước mơ cho em" luôn tự nhủ: “Cho đi là còn mãi”. Đây chính là lúc để chúng ta chung tay phát huy tinh thần tương thân, tương ái, nhường cơm, sẻ áo, chia sẻ khó khăn, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” của dân tộc Việt Nam.

Vượt hành trình hơn 450km, với rất nhiều cung đường đèo dốc, khúc khuỷu, hiểm trở, nhiều lúc tưởng chừng không thể đi tiếp, đoàn thiện nguyện chương trình "Ước mơ cho em" năm 2023 quyết tâm đến với các em nhỏ và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của vùng dân tộc thiểu số tại Tả Sìn Thàng.

uoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-1685977847.jpgTổng trị giá các phần quà trong chương trình thiện nguyện "Ước mơ cho em" năm 2023 là 326 triệu đồng

Ngày 4/6, chương trình thiện nguyện "Ước mơ cho em" năm 2023 chính thức được tổ chức tại Tả Sìn Thàng với sự tham gia của Tập đoàn BKAP (BKAPGROUP) cùng các đối tác gồm Quỹ Thiện Nguyện Tâm Thương; Tập đoàn NTT Việt Nam và Công an tỉnh Điện Biên. Tham dự cùng đoàn, đại diện Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt, có ông Hoàng Trọng Sang - Phó Trưởng Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc.

Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã tổ chức trao quà gồm sữa, vitamin, phi nước, tiền mặt, bỉm với tổng trị giá 326.000.000 đồng cho nhân dân xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Với các phần quà là đồ dùng thiết yếu, chương trình hướng tới đối tượng là các em nhỏ và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Đồng thời, chương trình "Ước mơ cho em" cũng là dịp để các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, các tình nguyện viên thể hiện tinh thần vì cộng đồng.

Đẹp mãi những nụ cười trẻ nhỏ

uoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-06-1685978060.jpgNụ cười của một em nhỏ khi được tặng quà

Đẹp biết bao nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Vui biết bao tiếng các em tíu tít tới trường. Những món quà ý nghĩa của chương trình "Ước mơ cho em", dù ít, dù nhiều, cũng sẽ góp phần giúp đỡ các em nhỏ, các gia đình còn khó khăn cải thiện cuộc sống.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Thào A Dơ - Bí thư Đảng ủy xã Tả Sìn Thàng - cho hay: Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đoàn thiện nguyện chương trình "Ước mơ cho em" năm 2023 đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ địa phương kịp thời. Nhân dân xã Tả Sìn Thàng luôn chào đón các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các chương trình thiện nguyện. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục được đón nhận tình cảm, sự hỗ trợ từ cộng đồng.

uoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-045-1685978058.jpgBTC chương trình trao biển tượng trưng cho đại diện chính quyền xã

Chia sẻ tại chương trình thiện nguyện, ông Thái Hồng Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn BKAP cho biết: "Với những phần quà thiết yếu này, BKAPGROUP cùng các đơn vị đồng hành mong muốn sẽ góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương. Đồng thời, trao gửi tình cảm, sự yêu mến của các nhà tài trợ, các mạnh thường quân tới bà con xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên”.

Lần đầu tiên tham gia một chương trình thiện nguyện, bạn Nguyễn Mai Anh chia sẻ: “Thực sự em cảm thấy tự hào vì mình đã góp một phần công sức trong chuyến đi. Em tự thấy bản thân đã vượt qua chính mình qua hành trình trình từ thiện này. Cảm ơn BTC đã lựa chọn cho em tham gia lần này. Nếu có chương trình tiếp theo, em xin tiếp tục đăng ký”.

Đó cũng là cảm xúc chung của mỗi thành viên trong đoàn. Kết thúc một chuyến đi dài với nhiều khó khăn, vất vả nhưng đong đầy cảm xúc, mỗi người đều hy vọng sẽ tiếp tục được đóng góp sức mình cho những hoạt động cộng đồng, tiếp tục lan tỏa yêu thương tới những mảnh đời khó khăn...

Dưới đây là một số khoảnh khắc đẹp được ghi lại tại chương trình:

uoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-01-1685978060.jpgCác phần quà được Công an tỉnh Điện Biên hỗ trợ vận chuyển vào tận nơiuoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-10-1685978060.jpgĐại diện Quỹ Thiện Nguyện Tâm Thương trao 30 phi nước cho 30 hộ gia đình khó khănuoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-09-1685978060.jpgĐại diện Tập đoàn NTT trao quà cho người dân địa phươnguoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-04-1685978060.jpgCác phần quà bao gồm bỉm, sữa, vitamin, phi nước và tiền mặtuoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-02-1685978060.jpgCác tình nguyện viên tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồnguoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-12-1685978061.jpgNiềm vui của bà con được tặng quàuoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-08-1685978061.jpgNgoài trao quà là hiện vật, đoàn cũng hỗ trợ tiền mặt cho các cá nhân, hộ gia đình khó khănuoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-03-1685978059.jpgNhiều đồng bào là người dân tộc thiểu số tại địa phương tới trực tiếp nhận quàuoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-05-1685978060.jpgChương trình cũng thu hút nhiều em nhỏ tại địa phươnguoc-mo-cho-em-hanh-trinh-thien-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-toi-ta-sin-thang-07-1685978060.jpgNụ cười mãn nguyện của người dân địa phương
 

Tả Sìn Thàng là xã vùng cao ở phía Bắc của huyện Tủa Chùa (Điện Biên), địa hình đặc trưng là núi đá tai mèo cheo leo, dốc đá heo hút, đường xá hiểm trở. Ở Tả Sìn Thàng, có tới 85% là người dân tộc Mông và số ít dân tộc Xạ Phang. Xã có trên 70% là hộ nghèo, cuộc sống quanh năm khó khăn.

 Theo Bảo Châu/nguonluc.com.vn

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam