Vai trò xung kích của Thanh niên quân đội trong bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lý luận trẻ | 14:27:00 21/05/2021

TNV - Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đó là sựkiện trọng đại của dân tộc, nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng của đất nước; cũng làthực hiện quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhằm lựa chọn được những người xứng đáng “đức - tài” đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình tham gia vào cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Thành công của cuộc bầu cử sẽ góp phần to lớn vào quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do dân, vì dân; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bầu cử đợt này được tổ chức trong bối cảnh đất nước ta vừa diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp... Đây là thời điểm cả nước đang nỗ lực đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa đẩy mạnh phát kinh tế- xã hội vừa tích cực, chủ động phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19; bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế.

Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội đạt kết quả cao, chọn đúng người “đức, tài” có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình phát triển của đất nước.Đại biểu Quốc hội phải là những người "Yêu nước, trung thành vô hạn với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”; có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành pháp luật, không tham nhũng, lãng phí và không có các hành vi vi phạm pháp luật; có trình độ, năng lực và đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm".

 Thanh niên Học viện Chính trị cập nhật thông tin các đại biểu.

Để toàn quân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm thành công tốt đẹp, thì vai trò Thanh niên quân đội (TNQĐ) là lực lượng rất quan trọng, bởi TNQĐ là lực lượng chiếm đông đảo ở các đơn vị, tuy có nhận thức, sức khỏe tốt, sự nhanh nhạy với điều kiện mới, song cũng có những hiếu động, chưa ổn định vững vàng vì tuổi đời còn trẻ, sự va chạm cuộc sống còn ít..; do vậy lãnh đạo, chỉ huy các cấp và tổ chức Đoàn thanh niên cần tập trung:

Một là, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026″. 

Hai là,phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và ủy ban bầu cử địa phương chuẩn bị tốt nhất công tác bầu cử theo đúng hướng dẫn của trên. Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi TNQĐ có thể tìm hiểu đầy đủ về các ứng cử viên để lựa chọn những người có đủ đức, tài và trực tiếp đi bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân, nhất  là các đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ cách ly...

Ba là, tăng cường đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực phản động, thù địch; kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho TNQĐ và nhân dân…

Bốn là, duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho bầu cử; chủ động phối hợp với địa phương và các lực lượng trên địa bàn triển khai các phương án bảo vệ các khu vực bầu cử.

Năm là, kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả mọi âm mưu, hành động gây rối, phá hoại bầu cử; phê phán, uốn nắn những biểu hiện mất dân chủ, xâm phạm quyền bầu cử của công dân; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến bầu cử.

Sáu là, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng cử tri, cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm, hăng hái tham gia bầu cử. Gắn công tác tuyên truyền, cổ động với đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao(phù hợp với điều kiện cách ly), tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thựcđể chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn thanh niênluôn tích cực, xung kích đi đầu các mặt trận, đặc biệt là những sự kiện chính trị, trọng đại của đất nước. Thanh niên cả nước nói chung, TNQĐ nói riêng cần xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này; luôn đề cao cảnh giác cách mạng, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị của mình là vừa trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử; vừa tích cực tham gia góp phần cùng đơn vị, địa phương tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phùng Hải Châu - Lê Khắc Sơn

Học viện Chính trị, BQP

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam