World Cup mùa Đông sẽ khiến thế giới bóng đá năm 2022 thay đổi thế nào?

Thể thao, Thế thao quốc tế | 09:05:00 03/01/2022

World Cup 2022 diễn ra vào mùa Đông thay vì mùa Hè sẽ khiến các giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới buộc phải xáo trộn lịch thi đấu mùa giải 2022/2023.

World Cup 2022 sẽ diễn ra vào mùa Đông thay vì mùa Hè như thường lệ. Điều kiện thời tiết nóng bức tại nước chủ nhà Qatar là nguyên nhân khiến giải đấu không thể tổ chức vào giữa năm, mà phải chuyển sang cuối năm.

Theo lịch thi đấu, World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 21/11/2022 và kết thúc vào ngày 18/12/2022. Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng có 32 đội tuyển tham dự, trước khi tăng số lượng lên thành 48 đội vào năm 2026.

World Cup 2022 sẽ diễn ra vào cuối năm thay vì giữa năm như thường lệ. (Ảnh: Goal)

Việc World Cup 2022 diễn ra vào mùa Đông sẽ khiến lịch thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu thế giới mùa 2022/2023 bị xáo trộn do phải bắt đầu sớm hơn, kết thúc muộn hơn và tạo ra quãng nghỉ giữa mùa giải. Sau những tranh cãi dai dẳng suốt vài năm qua, những phương án điều chỉnh lịch thi đấu tại Premier League, Ligue 1 và Bundesliga đã được công bố.

Premier League 2022/2023 sẽ khởi tranh vào ngày 6/8/2022 và kết thúc vào ngày 28/5/2023. Giải đấu sẽ có quãng nghỉ giữa mùa giải từ 14/11/2022 đến 26/12/2022 để nhường chỗ cho World Cup 2022.

Ligue 1 2022/3023 sẽ khởi tranh từ ngày 6/8/2022 và kết thúc vào ngày 4/6/2023. Quãng nghỉ giữa mùa giải sẽ kéo dài từ 14/11/2022 đến 28/12/2022.

Bundesliga 2022/2023 sẽ khởi tranh từ ngày 5/8/2022 và kết thúc vào ngày 27/5/2023. Quãng nghỉ giữa mùa giải sẽ dài hơn so với Premier League và Ligue 1 khi bắt đầu từ 14/11/2022 đến tận 20/1/2023.

Lịch thi đấu vòng bảng Champions League 2022/2023 sẽ không quá khác biệt so với mọi năm, với lượt trận mở màn vào ngày 6/9/2022 và lượt trận hạ màn diễn ra vào ngày 2/11/2022.

La Liga và Serie A chưa chính thức công bố lịch thi đấu mùa giải 2022/2023. Tuy nhiên, phương án tổ chức của 2 giải đấu này sẽ gần như tương đồng với Premier League, Ligue 1 và Bundesliga. Trong khi đó, kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2023 dự kiến vẫn sẽ mở cửa vào tháng Giêng như thường lệ.

Việc các giải VĐQG hàng đầu thế giới thi đấu tới giữa tháng 11 đồng nghĩa với việc các đội tuyển lớn như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia… sẽ chỉ có khoảng 1 tuần để chuẩn bị cho World Cup 2022.

Kênh ESPN tổng kết tình thế khó chịu của các CLB, các ĐTQG và các cầu thủ: “Những nguồn tin của chúng tôi đều cho rằng World Cup 2022 đã tạo ra quá nhiều phiền toái. Tuy nhiên, họ không có lựa chọn khác ngoài việc chấp nhận.

Các CLB sẽ cố gắng giữ chân cầu thủ lâu nhất và gọi họ trở về sớm nhất có thể. Trong khi đó, các ĐTQG sẽ không có những đợt tập huấn trước World Cup như thường lệ mà phải chuẩn bị rất gấp gáp.

Có thể sẽ xuất hiện những cầu thủ phải thi đấu xấp xỉ 100 trận ở mùa giải này, nếu ĐTQG của họ vào sâu tại World Cup còn CLB của họ tiến sâu ở Champions League, Europa League, Conference League cũng như các giải quốc nội.”

Ở khu vực châu Á, các giải đấu có truyền thống gói gọn trong 1 năm dương lịch nên không tạo ra quá nhiều xáo trộn như các giải VĐQG hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, việc World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm sẽ khiến Asian Cup 2023 phải lùi lịch tới mùa Hè, thay vì diễn ra vào mùa Xuân như thường lệ.

Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc từ 16/6/2023 đến 16/7/2023. ĐT Việt Nam là một trong những đội đã chính thức giành vé dự giải đấu này, bên cạnh Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, Oman, Hàn Quốc, Syria, Iran, Iraq, UAE, Lebanon, chủ nhà Trung Quốc và ĐKVĐ Qatar.

Ngoài ra, việc World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm cũng đặt ra dấu hỏi về thời điểm tổ chức AFF Cup 2022. Hiện tại, lịch thi đấu và phương án tổ chức AFF Cup 2022 vẫn chưa được công bố, dù giải đấu dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2022./.

Nguyên Hà/VOV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam