Trường Tiểu học Lý Tự Trọng - Lâm Đồng: Đề xuất công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

Giáo dục, Thương hiệu giáo dục | 12:20:00 19/07/2020

TNV - Trong tuần qua, tập thể giáo viên, học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng (huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng) đã long trọng tổ chức buổi lễ Tổng kết năm học 2019-2020, đồng thời báo cáo thành tích đề xuất công nhân danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2019 - 2020

Tập thể giáo viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng trong lễ khai mạc buổi tổng kết năm học 2019 – 2020

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng được thành lập từ năm 1991 (sau khi tách từ trường Phổ thông cơ sở Liên Nghĩa 4). Trường có 2 điểm trường: Điểm trường chính tọa lạc tại tổ dân phố 23, trên trục Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Điểm trường còn lại là trường Lê Văn Tám tọa lại tại tổ 22, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, nhà trường đã đạt nhiều thành tích đáng nể trọng. Năm 2001, trường Tiểu học Lý Tự Trọng đạt chuẩn Quốc gia, sau đó được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vào năm 2004 và Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (năm học 2014-2015). Nhà trường cũng vinh dự đón nhận nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Lâm Đồng, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

 Cô Hồ Thị Công – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường phát biểu tổng kết năm học 2019 – 2020

Theo báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 vừa qua, trường có tổng số 27 lớp với tổng 1123 em học sinh chia thành 5 khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Kết quả học tập của tập thể hoàn thành 100%, năng lực và phẩm chất đạt kết quả 100% đạt theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 611 em; tỉ lệ: 54.4 %; học sinh có thành tích vượt trội các nội dung học tập và rèn luyện: 293 em, tỉ lệ: 26.1%.

Song song với thành tích, chất lượng giáo dục của nhà trường cũng có sự tiến bộ theo hướng bền vững. Cụ thể, Công tác phối hợp với chính quyền địa phương vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp, tỉ lệ huy động hàng năm 100%, tỉ lệ duy trì sĩ số 100%, tỉ lệ học sinh học đúng độ tuổi 98,7%.

Công tác đổi mới quản lý - chỉ đạo của nhà trường về tổ chức, quản lý, hành chính cũng đạt được hiệu quả cao. Ban giám hiệu đã chủ động xây dựng các kế hoạch chặt chẽ, phù hợp và sát với thực tế nhà trường, chỉ đạo thực hiện và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn, các tổ khối và cá nhân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

Trao thưởng cho các em đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019 – 2020

Ngoài ra, nhà trường cũng rất chú ý về việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vững vàng với chuyên môn nghiệp vụ cao, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ. Theo đó, nhà trường đạt chỉ tiêu 100% cán bộ - giáo viên - công nhân viên thực hiện đầy đủ và thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương, quy chế dân chủ, có ý thức trách nhiệm cao. Giáo viên của trường cũng luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, khuyến khích học sinh tự học, chủ động sáng tạo trong học tập, sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường cũng luôn đoàn kết, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước.

Để đạt được những thành tích trên, không thể thiếu đề cập đến sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT huyện Đức Trọng, sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể, phụ huynh học sinh và nhân dân thị trấn Liên Nghĩa, qua đó giúp tập thể ban giám hiệu sát cánh cùng học sinh của trường nỗ lực cố gắng, đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nam Long 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam