Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 31,4 triệu ca mắc, hơn 968.000 ca tử vong

Thời sự, Thế giới | 08:54:00 22/09/2020

Sáng 22/9, thế giới ghi nhận hơn 31,4 triệu ca mắc, trong đó 968.245 ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 22/9, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 31.453.020 trường hợp, trong đó 968.245 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 23.031.228 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ảnh: Scientific American

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 32.080 ca mắc và 276 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 7.041.399 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 204.394 trường hợp.

Trong bối cảnh số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ đã vượt mốc 200.000, vẫn có tới hơn một nửa số bang tại nước này ghi nhận số ca bệnh gia tăng và chỉ có 6 bang có số ca mới trong ngày giảm.

Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục đánh giá ông được A+ trong việc kiểm soát dịch bệnh.

“Chúng ta đã làm một công việc phi thường. Không phải chỉ là một việc tốt mà là một việc phi thường. Về quan hệ công chúng, tôi có thể tự cho mình điểm D, nhưng về công việc này, chúng ta có điểm A+”, ông Trump nói.

Ổ dịch lớn nhất châu Á và lớn thứ 2 thế giới, Ấn Độ, ghi nhận thêm 74.7493 ca mắc và 1.056 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 5.560.068, trong đó có 88.965 ca tử vong.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 13.439 ca mắc và 377 ca tử vong, nâng tổng số lên 4.558.068 ca bệnh và 137.272 ca tử vong.

Nga ghi nhận thêm 6.196 ca mắc và 71 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 1.109.595 trường hợp, trong đó 19.489 trường hợp tử vong.

Tính đến nay, có hơn 60.000 người tình nguyện thử nghiệm và vài nghìn người đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế cần thiết trước khi tham gia thử nghiệm, hơn 700 người đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và tất cả đều cảm thấy khỏe mạnh. Theo quy định, tất cả các tình nguyện viên sẽ được tiêm chủng miễn phí và tiêm hai mũi vaccine cách nhau 21 ngày.

Theo Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, các tình nguyện viên đã tiêm chủng không ghi nhận tác dụng phụ, khoảng 14% số người tham gia thử nghiệm gặp tình trạng mệt mỏi, đau cơ và nhiệt độ cơ thể đôi lúc tăng lên. Song, Bộ trưởng Y tế Nga khẳng định các triệu chứng trên đều nằm trong dự tính từ trước và sẽ mất đi trong vòng 24h.

Vùng dịch lớn thứ 5 toàn cầu, Colombia hiện đã ghi nhận 770.435 ca mắc và 24.397 ca tử vong do Covid-19. Các con số này tại Peru là 768.985 và 31.369, tại Mexico là 697.663 và 73.493.

Một số nước Châu Âu đang chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ 2 khi số ca Covid-19 mới trong ngày gia tăng mạnh trở lại.

Pháp ngày 21/9 ghi nhận thêm 5.298 ca mắc Covid-19. Con số này tại Anh là 4.368, tại Tây Ban Nha là 2.957. Các nước như Italy, Đức vẫn ghi nhận thêm hơn 1.000 – 2.000 ca Covid-19 trong ngày.

Ngày 21/9, Pháp tiếp tục đưa thêm 13 tỉnh vào danh sách các khu vực đỏ, tức là những nơi mà dịch Covid-19 lây lan mạnh. Hiện đã có 55 tỉnh nằm trong danh sách này và sẽ còn tiếp tục tăng. Chính quyền các địa phương liên tiếp đưa ra các biện pháp bổ sung với hy vọng hạn chế được tốc độ lây lan của dịch Covid-19.

Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, Philipppines, tính đến sáng 22/9 đã ghi nhận 290.190 ca mắc và 4.999 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Indonesia là 248.852 và 9.677, ở Singapore là 57.606 và 27, ở Malaysia là 10.276 và 130./.

Hoàng Phạm/VOV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam