Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 63 thiếu nhi tiêu biểu là Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc toàn quốc lần thứ IX

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 14:22:00 20/10/2020

TNV - Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Hoa thơm dâng Bác” được tổ chức từ ngày 24-25/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 344 đại biểu là những đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc đến từ tất cả các tỉnh, TP trong cả nước.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu sẽ tham gia các hoạt động như: Xem vở kịch ngắn về câu chuyện Bác Hồ với thiếu nhi và giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng; khánh thành công trình “Vì đàn em thân yêu”; dâng hương và tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám; tham quan Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long; Báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ các hoạt động, lãnh đạo Bộ GD-ĐT gặp mặt, tặng bằng khen của Bộ cho 63 gương tiêu biểu tại trụ sở của Bộ GD-ĐT….

Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020 sẽ được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 25/10/2020 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Chương trình Tuyên dương được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Các đại biểu thiếu nhi tham dự Đại hội được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành TƯ Đoàn.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tự hào của tổ chức Đội. Qua các hoạt động diễn ra tại Đại hội, sẽ góp phần lan tỏa, nhân rộng những gương đội viên, thiếu nhi điển hình trong các lĩnh vực, đồng thời thể hiện rõ kết quả thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong 5 năm qua.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX là mốc son đánh dấu một chặng đường phát triển và trưởng thành của tổ chức Đội. Tự hào tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc, mỗi đội viên, thiếu niên, mỗi cháu ngoan Bác Hồ sẽ ra sức thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu vươn lên học giỏi, trau dồi đạo đức, lối sống và rèn luyện sức khoẻ để trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, đội viên tốt, phấn đấu trở thành Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp báo, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư nhấn mạnh: “Phương châm chung của Ban Bí thư T.Ư Đoàn là tổ chức một kỳ đại hội đáng nhớ, trang trọng, có nghĩa tôn vinh, động viên, khích lệ để tạo động lực cho các em phấn đấu tốt hơn, lan tỏa những điều tích cực cho các bạn thiếu nhi và xã hội. Đại hội lần này được tổ chức với nhiều điểm mới. Lần đầu, công trình "Vì đàn em thân yêu" là một thư viện sách quy mô dành cho thiếu nhi tại tỉnh Phú Thọ được khánh thành; Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Bằng khen cho 63 đại biểu thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập. Đây cũng là một kỳ đại hội có số lượng đại biểu thiếu nhi tham gia đông nhất; có chất lượng tốt nhất. Nhiều em có thành tích rất xuất sắc trong học tập, đạt giải thưởng cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ….”

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, đại hội đã phải tạm hoãn 2 lần do tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp. Lần này, Ban Tổ chức chuẩn bị mọi phương án, phòng chống dịch bệnh trong suốt hành trình, chương trình, hoạt động của đại hội. Thay vì diễn ra 4 ngày như những lần trước, đại hội lần này rút gọn chỉ diễn ra trong 2 ngày.Trong bối cảnh thiên tai, lũ lụt đang ảnh hưởng nghiêm trọng tại miền Trung hiện nay, các đại biểu từ các tỉnh, thành phố ở miền Trung sẽ được tạo điều kiện tốt nhất, Ban Tổ chức sẽ đài thọ mọi chi phí tham gia đại hội của đại biểu của 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế”

                                                                                      Hà Dung

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam