Tổng Giám đốc Saigon Co.op trúng cử Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Doanh nhân, Hội nhập | 14:20:00 21/12/2020

TNV - Vào ngày 21 & 22/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thành phố Hà Nội). Đại hội đã bầu ra 154 ủy viên ban chấp hành, trong đó, ông Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Saigon Co.op đã trúng cử chức danh Ủy viên Ban Thường vụ với tỷ lệ tín nhiệm 100%. 

Trong phiên nội bộ ngày 21/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, Điều lệ và kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua 6 hệ thống chỉ tiêu và 5 chương trình trọng tâm để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác; đồng thời, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, thông qua Điều lệ sửa đổi và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 154 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 22 người, trong đó, ông Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Saigon Co.op trúng cử chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

Ông Nguyễn Anh Đức sinh năm 1977, trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp chính trị. Năm 2006, ông Nguyễn Anh Đức được Thành ủy điều động về làm việc tại Saigon Co.op sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ở Úc theo chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ của thành phố. Trước khi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, ông Nguyễn Anh Đức từng kinh qua các chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch và nghiên cứu phát triển, Phó Giám đốc, Giám đốc phòng Kế hoạch Đầu tư, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Saigon Co.op.

Trước đó, tạo buổi làm việc với Liên minh HTX Việt Nam về nội dung nhằm hỗ trợ, hợp tác, liên kết chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm giữa Saigon Co.op với các HTX trong cả nước, ông Nguyễn Anh Đức đã đề xuất Liên minh HTX Việt Nam xây dựng 3 mô hình HTX kiểu mới như HTX sinh viên, HTX việc làm và HTX tiêu dùng cục bộ, cũng như đề xuất chương trình đào tạo kết nối nguồn nhân lực nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của kinh tế tập thể trong việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Dự kiến, trong phiên Đại hội chính thức sáng ngày 22/12, ông Nguyễn Anh Đức sẽ đại diện Saigon Co.op trình bày tham luận với chủ đề “Bài học về sự trưởng thành của Saigon Co.op và kết nối, hợp tác phát triển phong trào HTX”.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, Saigon Co.op cùng với 200 đơn vị khác tham gia triển lãm với chủ đề HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác cung ứng hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu, để khẳng định những thành tựu, đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, HTX đối với phát triển kinh tế - xã hội cả nước giai đoạn 2016 – 2020. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của toàn bộ hệ thống chính trị về vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 100 liên hiệp HTX, trong đó, Saigon Co.op là một trong 24 liên hiệp HTX phi nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả và làm tốt vai trò kết nối giữa các HTX thành viên với thị trường.

Đặc biệt, đối với các liên hiệp HTX trong lĩnh vực thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Co.op là đơn vị duy nhất chưa hoàn thiện việc tái cấu trúc theo Luật Hợp tác xã 2012, do có nhiều đặc thù trong mô hình hoạt động; cụ thể trong cơ cấu vốn điều lệ, chỉ có 5% là do các hợp tác xã thành viên đóng góp, còn lại là do Saigon Co.op tự tích lũy được từ lợi nhuận qua quá trình kinh doanh của mình.

Bên cạnh đó, doanh thu của Saigon Co.op mỗi năm bình quân trên 1,5 tỷ USD, tổng số lao động gần 20.000 người, mạng lưới rộng khắp cả nước, là đơn vị tiên phong trong công tác bình ổn giá và tạo nên giá trị an sinh, ổn định đời sống xã hội, có thể thấy rõ nhất là vai trò chủ động, đi đầu của Saigon Co.op trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Chính vì lẽ đó, thiết nghĩ, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam và Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cần đề xuất Chính phủ có những cơ chế đặc thù riêng cho Saigon Co.op trong quá trình tái cấu trúc theo Luật hợp tác xã năm 2012, với những cơ chế pháp lý, lộ trình, giải pháp, cùng những chính sách hỗ trợ cần thiết, nhằm giữ vững thương hiệu kinh tế tập thể hiệu quả, điển hình của cả khu vực, đảm bảo phát triển hài hòa cơ cấu giữa các mô hình kinh tế của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Saigon Co.op (người hàng đầu, thứ 2 bên trái qua) tại Lễ ký kết hợp tác chiến lược với Liên minh HTX Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Saigon Co.op đáng giới thiệu về các gian hàng của Saigon Co.op tại triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Gian hàng trưng bày hàng nhãn riêng Co.opmart tại triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam