Quảng Ninh: Kiện toàn nhân sự chủ chốt khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thời sự, Chính trị | 11:30:00 19/06/2021

TNV - Ngày 18/6/2021, sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tích cực, 66 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Nhất. Tại đây, HĐND tỉnhđã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua 14 Nghị quyết quan trọng; đồng thời, thảo luận, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 và quyết nghị một số nội dung cấp bách, quan trọng kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích cầu du lịch của tỉnh trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tín nhiệm của 100% đại biểu HĐND tỉnh.

 Tại Kỳ họp thứ Nhất, 66 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và ông Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái trúng cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tín nhiệm của 100% đại biểu HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết thành lập 03 ban HĐND tỉnh (Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế) và quy định cơ cấu, số lượng mỗi Ban có 09 thành viên gồm: Trưởng ban, Phó trưởng Ban hoạt động chuyên trách và 07 ủy viên. Trong đó, Ban Văn hóa - Xã hội chịu trách nhiệm tham mưu lĩnh vực dân tộc ở địa phương.

 Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Quảng Ninh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tín nhiệm
của 100% đại biểu HĐND tỉnh

Cũng tại Kỳ họp, ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tín nhiệm của 100% đại biểu HĐND tỉnh.

Các ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tín nhiệm của 100% đại biểu HĐND tỉnh.

Ngoài ra còn có ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều trúng cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tín nhiệm của 100% đại biểu HĐND tỉnh. Đây là gương mặt mới và trẻ tuổi nhất của tỉnh Quảng Ninh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Được biết, ông Phạm Văn Thành sinh năm 1978, quê quán: Xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Xây dựng cầu đường; học vị: Thạc sỹ Quản lý Dự án đầu tư xây dựng.

 Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bên cạnh đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông (bà) giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 18 giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh. Và bầu 23 người có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, uy tín vào Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đại diện cho Nhân dân tham gia công tác xét xử của Tòa án.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu về nhận nhiệm vụ được giao trước HĐND tỉnh. Đồng thời hứa trước HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đề cao tinh thần gương mẫu, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Lấy sự hài lòng của cử tri, Nhân dân để làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy cũng như phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của từng đồng chí trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ, cử tri và Nhân dân.

 Ông Phạm Văn Thành (43 tuổi), Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều - gương mặt mới và trẻ tuổi nhất của tỉnh Quảng Ninh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Được biết, ông Phạm Văn Thành có chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Xây dựng cầu đường; học vị: Thạc sỹ Quản lý Dự án đầu tư xây dựng

Trong khuôn khổ Kỳ họp, HĐND tỉnh nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, mong muốn, nguyện vọng của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐND tỉnh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân và giao Thường trực HĐND, UBND tỉnh theo chức năng, thẩm quyền chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị và thông tin đến cử tri, Nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua 14 Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 và quyết nghị một số nội dung cấp bách, quan trọng kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích cầu du lịch của tỉnh trong trạng thái bình thường mới; đặc biệt là Nghị quyết về miễn phí 100% vé tham quan Vịnh Hạ Long, Yên Tử và Bảo tàng Quảng Ninh đến hết năm 2021./. 

 Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam